AH-64 Apache bị Taliban bắn hạ bằng Stinger

Lược lượng Taliban tại Afghanistan tuyên bố vừa bắn hạ chiếc trực thăng tấn công hạng nặng AH-64 Apache của Mỹ.

Khi bị bắn hạ, chiếc Apache đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt của Mỹ nhằm vào Taliban (không rõ địa điểm cụ thể). Ngay khi lọt vào tầm bắn của những tên lửa phòng không MANPADS, một quả đạn đã được phóng đi và đánh trúng AH-64 Apache khiến chiếc trực thăng này vỡ làm nhiều mảnh.

Trực thăng tấn công Apache.

Trực thăng tấn công Apache.

Điều đặc biệt theo tuyên bố của Taliban, các tay súng của nhóm này đã dùng chính tên lửa MANPADS Stinger do chính Mỹ sản xuất thực hiện vụ bắn hạ. Vụ tấn công đã làm tổ lái 2 người trên trực thăng thiệt mạng.

Hiện Mỹ vẫn chưa có thông tin chính thức nào về tuyên bố của Taliban, nhưng nếu được xác nhận thì điều này cũng không quá bất ngờ bởi trước đó, chính Stinger đã vài lần bắn hạ trực thăng tấn công mạnh nhất của Mỹ khi hoạt động tại Afghanistan.

Trong vụ tấn công hồi đầu năm 2019, tại khu vực tỉnh Helmand, Afghanistan khi chiếc Apache cùng biệt kích Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ tấn công bí mật thì bất ngờ bị Taliban bắn hạ cũng bằng tên lửa Stinger.

Để chứng minh tuyên bố của mình, lực lượng phiến quân Afghanistan đã cho công bố hình ảnh ghi lại hình cho thấy những mảnh vỡ chiếc Apache rơi vương vãi trên một diện tích rộng vẫn đang cháy. Điều đặc biệt là những tên lửa Stinger đã được chính CIA tuồn cho Taliban từ thời Chiến tranh Afghanistan chống Liên xô.

Trong lịch sử chiến đấu, Stinger đã làm nên tên tuổi ở vùng núi Afghanistan, nơi nó thể hiện hiệu quả tác chiến cao chống trực thăng và máy bay của Liên Xô. Các biến thể mới hơn của Stinger được trang bị đầu tìm 2 chế độ làm việc trên 2 dải hồng ngoại và cực tím - giúp vô hiệu hóa các biện pháp đối phó bằng hồng ngoại.

Vì vậy, Stinger luôn là ác mộng với không quân đối phương và giờ còn là ác mộng với chính lực lượng Mỹ tại Afghanistan dù tên lửa này đã ra đời cách đây hàng chục năm.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ah-64-apache-bi-taliban-ban-ha-bang-stinger-3391904/