Ahn Hyo Seop từng phải đấu tranh với bố mẹ để được làm diễn viên

Ahn Hyo Seop đã tiết lộ lý do tại sao cha mẹ anh lại phản đối khi anh nói muốn theo đuổi sự nghiệp diễn xuất.

Trở thành một diễn viên không phải là một điều dễ dàng - bạn sẽ thắng lớn hoặc không giành được gì. Các diễn viên thành công nhận được nhiều sự công nhận từ công chúng. Tuy nhiên, các diễn viên “nhỏ” thường phải đấu tranh để kiếm sống.

Trong một cuộc phỏng vấn, nam diễn viên đang lên Ahn Hyo Seop tiết lộ rằng bố mẹ anh thực sự phản đối anh khi anh nói rằng mình muốn trở thành một diễn viên. Ahn Hyo Seop đã phải thuyết phục bố mẹ mình nhiều lần trước khi được phép trở thành diễn viên. Ahn Hyo Seop nói: “Bố mẹ tôi kì vọng nhiều từ tôi. Tôi nghĩ đó là vì anh trai tôi là dược sĩ và chị gái tôi là một kế toán”.

Trên thực tế, điều đó cũng không dễ dàng đối với Ahn Hyo Seop. Anh bắt đầu sự nghiệp ra mắt vào năm 2015 thông qua bộ phim truyền hình Splash Splash Love.

Trong khoảng 2 năm, anh chỉ có một vài vai nhỏ. Ahn Hyo Seop đã tạo được bước đột phá trong bộ phim truyền hình Still 17. Kể từ đó, Ahn Hyo Seop đã được công nhận nhiều hơn với các bộ phim truyền hình ăn khách Top Management, Abyss, Dr. Romantic2.

DAO DAO

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/ahn-hyo-seop-tung-phai-dau-tranh-voi-bo-me-de-duoc-lam-dien-vien-7182673.html