Ai 2 lần lên ngôi, là vua đầu tiên lấy vợ phương Tây?

Đây là vị vua có số phận khá đặc biệt trong lịch sử phong kiến nước ta. Ông có 4 con lên ngôi và là người Việt đầu tiên lấy vợ phương Tây.

Câu 1. Ai hai lần lên ngôi, có bốn con làm vua và là người đầu tiên lấy vợ phương Tây?

Lê Trang Tông
Lê Thần Tông
Khải Định
Bảo Đại

Lê Thần Tông của nhà Hậu Lê là vị vua có số phận đặc biệt bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Ông có tới 2 lần lên ngôi, 4 người con sau này làm vua. Ông cũng là vị vua đầu tiên lấy vợ phương Tây.

Câu 2. Vua Lê Thần Tông có tên húy là gì?

Lê Duy Ninh
Lê Oanh
Lê Duy Kỳ
Lê Tư Thành

Lê Thần Tông (1607-1662) có tên Lê Duy Kỳ. Ông làm vua trải qua 2 giai đoạn (1619-1643) và (1649-1662).

Câu 3. Lê Thần Tông lên ngôi lần thứ 2 khi vua nào qua đời?

Lê Kính Tông
Lê Trang Tông
Lê Chân Tông
Lê Hiển Tông

Năm 1619, Lê Thần Tông được đưa lên ngôi khi mới chỉ 12 tuổi. Đến năm 1643, ông nhường ngôi cho con là Lê Chân Tông để làm Thái thượng hoàng. Năm 1649, khi Lê Chân Tông qua đời sớm, Lê Thần Tông quay lại làm vua.

Câu 4. Lê Thần Tông là cháu ngoại của nhân vật nổi tiếng nào?

Mạc Đăng Dung
Nguyễn Hoàng
Trịnh Tùng
Trịnh Kiểm

Lê Thần Tông ra đời ngày 19/11/1607 (năm Đinh Mùi), là con trai trưởng của vua Lê Kinh Tông và hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trinh, con gái thứ của Trịnh Tùng. Như vậy, ông là cháu ngoại của Trịnh Tùng.

Câu 5. Ngoài Lê Chân Tông, vua nào là con trai của Lê Thần Tông?

Lê Huyền Tông
Lê Gia Tông
Lê Hy Tông
Cả 3 người trên

Lê Thần Tông là vị vua có nhiều con trai làm vua nhất. Ngoài Lê Chân Tôn, ông còn có 3 con làm vua là Lê Huyền Tông, Lê Gia Tông và Lê Hy Tông.

Câu 6. Người vợ phương Tây của vua Lê Thần Tông đến từ nước nào?

Anh
Pháp
Hà Lan
Nga

Ngoài kỷ lục có tới 4 người con làm vua, Lê Thần Tông cũng chính là vị vua đầu tiên của nước ta lấy vợ phương Tây. Bà tên là Orona, con gái của toàn quyền Hà Lan ở Đài Loan, Trung Quốc.

Câu 7. Ngoài bà Orona, vua Lê Thần Tông còn có vợ ngoại quốc khác mang quốc tịch nước nào?

Nhật Bản
Triều Tiên
Trung Quốc
Lào

Ngoài hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc, bà phi Orona người Hà Lan, vua Lê Thần Tông còn có vợ nữa đến từ Ai Lao (Lào).

Câu 8. Sau khi qua đời, vua Lê Thần Tông được an táng ở đâu?

Thăng Long
Thanh Hóa
Nam Định
Ninh Bình

Lê Thần Tông qua đời vào tháng 9/1662, hưởng thọ 56 tuổi, trị vì 37 năm. Sau khi mất, vua được an táng tại Ngọc Long, xã Quần Lai, huyện Lôi Dương (nay là huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Nguyễn Thanh Điệp

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ai-2-lan-len-ngoi-la-vua-dau-tien-lay-vo-phuong-tay-post798151.html