Ai bắn hạ Il-20 của Nga và hậu quả?

Nga cũng như Mỹ, là một cường quốc quân sự hùng mạnh, không bao giờ chấp nhận một kẻ khác xúc phạm bằng hành động quân sự.

Trước sự kiện chiếc máy bay tác chiến điện tử hiện đại Il-20 của Nga bị bắn hạ khi đang chuẩn bị hạ cánh xuống căn cứ Khmeimim, rơi xuống biển Địa Trung Hải ở độ cao 5000m cách căn cứ 27 km thì Bộ quốc Pháp và Mỹ tuyên bố ngay và luôn là không liên quan đến vụ này.

Trong khi đó, Bộ quốc phòng Nga đã đổ lỗi cho Israel là nguyên nhân “khiêu khích thù địch”, lợi dụng máy bay tác chiến điện tử Il-20 của Nga để làm “bẫy” nhử S-200 của phòng không Syria bắn hạ.

Bộ quốc phòng Israel thừa nhận trách nhiệm, nhưng đổ lỗi cho “phòng không Syria bắn bừa bãi” gây ra, tức ý muốn khẳng định là Israel không trực tiếp bắn hạ Il-20.

Ai bắn hạ Il-20 của Nga?

Tuy nhiên, ở góc nhìn quân sự, các chuyên gia quân sự Nga và thậm chí các đại biểu Duma Quốc gia Nga không nuốt nổi lời giải thích này của Bộ quốc phòng Nga và cho rằng chính máy bay F-16 của Israel đã phóng tên lửa bắn hạ Il-20…Đây là những phản biện:

Thứ nhất, nếu là S-200 của Syria thì hệ thống “nhận biết bạn-thù” mà dù bất kỳ loại tên lửa nào do Nga chế tạo, xuất khẩu ra nước ngoài, dù có chuyển giao công nghệ thì bảo bối này là tuyệt mật của nhà nước, Nga không bao giờ chuyển giao cho bất kỳ ai…trên Il-20 và trên S-200 sao không hoạt động?

Chuyên gia quân sự của Bộ QP Nga giải thích là do S-200 của Syria nên bắn ai là tùy họ, họ không có mã nhận dạng…là vô lý, và do phản xạ radar của Il-20 lớn hơn nhiều lần F-16 nên S-200 cứ chọn điểm nào rõ ràng là lao vào đích cũng vô lý, bởi cho rằng nếu F-16 lấy Il-20 làm bình phong, làm bẫy nhử S-200 thì chứng tỏ F-16 rất gần với Il-20, cho nên khi S-200 nổ nhưng F-16 không hề hấn, trong khi đâu phải chỉ một quả S-200 được phóng lên…

Vì thế chỉ có thể là Il-20 bị F-16 bắn hạ…

Ở khía cạnh lợi ích thì ai được lợi khi Il-20 bị bắn hạ? Thật cay đắng là Iran, Hezbollah và Syria được lợi khi Nga và Israel xung đột với nhau. Bởi lẽ Iran-Hezbollah thừa biết Nga và Israel đã có thỏa thuận ngầm nên không quân Israel mặc sức tấn công vào cơ sở, con người Iran-Hezbollah trên lãnh thổ Syria.

Lần này khi Il-20 của Nga bị bắn hạ, có thể Israel không trực tiếp bắn hạ, nhưng dù có bắn hay không thì “sự khiêu khích thù địch” mà Nga chỉ thẳng là hành động ngu ngốc, dại dột của Israel. Có thể Israel bị áp lực của ai đó nên đã đi vào vết xe đổ của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2015 khi bắn hạ SU-24 của Nga.

Chuyên gia Nga không tin Il-20 Nga bị S-200 Syria bắn hạ

Nga không thể không đáp trả…

Theo dõi hoạt động của Nga trên chiến trường Syria từ năm 2015, chúng ta thấy Nga nhiều lần bị Mỹ-NATO và Thổ Nhĩ Kỳ chơi những đòn “dưới thắt lưng” gây ra những tổn thất, nhưng không lần nào chúng ta thấy Nga mất bình tĩnh (như nước Anh tại Đông Guta), trái lại Nga rất bình tĩnh, kiềm chế, ra đòn đáp trả cực chuẩn, rất đúng và chính xác…

Hãy chứng minh Israel đã dại dột đi vào vết xe đổ của Thổ Nhĩ Kỳ như thế nào, nhưng trước đó nên xem lại Nga đã lạnh lùng đáp trả những “đòn dưới thắt lựng” của Mỹ-NATO ra sao…

Vụ Mỹ tấn công nhầm vào SAA tai Deir Ezzor làm tổn hại 62 binh sĩ và khoảng 100 người bị thương. Nga đáp trả như sau:

1, Nga tuyên bố thiết lập “quy tắc chơi” thứ 2, theo đó, Tất cả các cuộc không kích “nhầm” vào quân đội Syria tiếp theo sẽ là lần “nhầm lẫn” cuối cùng của các phi công. Nghĩa là, bất kỳ máy bay nào tấn công vào quân đội Syria đều bị bắn hạ (từ đó đến nay không thấy Mỹ nhầm kiểu đó nữa)

2, Ba ngày sau vụ Mỹ tấn công “nhầm” vào quân đội Syria của Mỹ, một chiến hạm Nga tại Địa Trung Hải đã phóng ba tên lửa Kalibr tiêu diệt 30 sỹ quan tình báo của các nước gồm Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ixrael, Saudi, Qatar và Anh.

Mặt khác, Mỹ đã tiến hành một hoạt động tác chiến rất nguy hiểm và lợi hại là tìm mọi cách tấn công trực tiếp vào lực lượng Nga tại Syria gồm lính đặc nhiệm, lính quân cảnh Nga, cố vấn quân sự Nga tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị, ngoại giao với nước Nga trong tình cảnh người Nga đang phải căng mình trên mọi mặt trận chống khủng bố.

Vụ Mỹ chỉ điểm cho phiến quân pháo kích sát hại một Trung tướng Nga tại Deir Ezzor trong ngày 23/9/2017 là một đơn cử. Và tất nhiên Nga lại đáp trả không nương tay…

Cũng 3 ngày sau vụ tướng Nga bị sát hại, VKS Nga tiến hành cuộc tập kích chính xác vào địa điểm xảy ra cuộc họp của nhóm HTS với tổ chức tình báo Mỹ tại Idlid Syria khiến trong số 5 chỉ huy cao cấp HTS và 32-37 người thiệt mạng, có 14 sỹ quan, chuyên gia tình báo cao cấp của CIA Mỹ.

Mới đây, tại phía Đông sông Euphrates, nổi lên vụ Mỹ không kích vào lính đánh thuê Nga làm chết hơn 200 người (chưa được kiểm chứng) thì tại Đông Guta, VKS Nga đã khiến cho nước Anh cuồng loạn bởi các chuyên gia quân sự của mình theo tinh thần “mắt đền mắt”…

Như vậy, có thể nói, Nga chưa bao giờ tha thứ cho ai khi kẻ đó giở trò chơi xấu, dùng đòn dưới thắt lưng” gây thiệt hại đến người và lợi ích Nga. Nga đáp trả ít nhất là tương xứng và mang tính cảnh cáo ngăn ngừa rất mạnh…Và, thực tế cho thấy là Nga chưa bỏ quên vụ nào…

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/ai-ban-ha-il-20-cua-nga-va-hau-qua-3365786/