Ai Cập chỉ định Thủ tướng mới

(VOV) - Hội đồng Tối cao Các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSFA) đã chỉ định cựu Thủ tướng Ai Cập Kamal el-Ganzouri là Thủ tướng mới của nước này.

Ai Cập xin lỗi về cái chết của những người biểu tình Ai Cập có thể hoãn bầu cử Quốc hội

Kênh truyền hình tư nhân Hayat TV của Ai Cập đưa tin, Cựu Thủ tướng Kamal vừa chấp thuận yêu cầu của CSFA về việc tiến tới thành lập một chính phủ mới sau khi nhà lãnh đạo Essam Sharaf từ chức.

Báo Al Ahram dẫn nguồn tin thân cận với ông Kamal cho biết, ông này đã đồng ý về nguyên tắc lãnh đạo một chính phủ cứu quốc sau cuộc gặp với người đứng đầu CSFA ông Mohamed Hussein Tantawi.

Thủ tướng mới của Ai Cập có nhiệm vụ thành lập một chính phủ nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình trạng bất ổn chính trị hiện nay.

Cựu Thủ tướng Kamal từng là người đứng đầu Nội các Ai Cập nhiệm kỳ 1996-1999- giai đoạn mà chính phủ của ông đã đề xuất một số biện pháp tự do hóa nền kinh tế. Hơn nữa, nhiều người dân Ai Cập đánh giá nhà lãnh đạo này là người không có dính líu tới bất kỳ vụ bê bối tham nhũng nào./.

Nguồn VOV: http://vov.vn/home/ai-cap-chi-dinh-thu-tuong-moi/201111/192594.vov