Ai Cập đẩy mạnh cuộc chiến chống khủng bố

Theo Reuters, ngày 30-3, Tòa án Hình sự Cairo tuyên phạt 30 bị cáo âm mưu đánh bom liều chết nhằm một nhà thờ ở thành phố Alexandria và tham gia tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS), với mức án từ 10 năm tù tới chung thân. Những đối tượng này nhận chỉ đạo từ IS và được đào tạo ở nước ngoài. Tất cả các bị cáo đều bị kết tội tham gia IS, lên kế hoạch tiến công khủng bố, sở hữu các thiết bị nổ, vũ khí và đạn dược.

* Nhà trắng cho biết, Tổng thống Mỹ D.Trump sẽ tiếp Tổng thống Ai Cập A.Sisi tại Nhà trắng vào ngày 9-4. Nhà lãnh đạo Ai Cập tiến hành chuyến thăm Mỹ nhằm thảo luận việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và tiếp tục chia sẻ những ưu tiên trong việc tìm giải pháp cho các vấn đề ở Trung Ðông. Hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận việc tăng cường hợp tác kinh tế, quân sự, chống khủng bố.

* Ngày 30-3, Tổng thống Ai Cập A.Sisi cho biết, ông đã quyết định tăng mức lương tối thiểu cho người lao động ở nước này lên khoảng 116 USD/tháng, đồng thời tăng 15% mức lương hưu. Ðây là một trong những bước đi nằm trong chính sách cải cách của Tổng thống A.Sisi nhằm đáp ứng yêu cầu của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để Cairo có được khoản vay 12 tỷ USD cho phục hồi kinh tế.

* Liên minh các đảng đối lập ở Ai Cập kêu gọi cử tri Ai Cập bỏ phiếu chống những thay đổi hiến pháp ở nước này, vốn có thể cho phép Tổng thống A.Sisi nắm quyền tới năm 2034. Ðộng thái này diễn ra sau khi 485 trong số 596 nghị sĩ quốc hội Ai Cập bỏ phiếu ủng hộ những thay đổi trong điều khoản hiến pháp.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39699002-ai-cap-day-manh-cuoc-chien-chong-khung-bo.html