Ai Cập đón lễ Ramadan với lồng đèn truyền thống

Người dân đã đổ xô đến các khu chợ ở thủ đô Cairo, Ai Cập mua những chiếc đèn lồng đầy màu sắc để trang trí nhà cửa và không gian công cộng. Hoạt động trên của người dân nhằm hưởng ứng tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Các đồ trang trí theo chủ đề Ramadan được trang hoàng khắp thành phố trong thời gian đặc biệt này. Đèn lồng bằng kim loại và thủy tinh thủ công được gọi là 'Fanoos' là một trong những đồ vật phổ biến nhất, được người Ai Cập sử dụng trong nhiều thế kỷ.

Những chiếc đèn lồng truyền thống được làm từ đồng thau, mặt kính và các hình vẽ nghệ thuật Hồi giáo xung quanh. Hầu hết, trong số này được các thợ thủ công địa phương đã tự tay làm cũng như kế thừa các kỹ năng từ các thế hệ đi trước. Qua nhiều năm, những chiếc đèn lồng đang ngày càng phát triển theo thị hiếu người dùng từ loại đèn nến sang loại chạy bằng pin hiện đại.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/ai-cap-don-le-ramadan-voi-long-den-truyen-thong-213828.htm