Ai Cập hoãn phiên điều trần xem xét vụ bắt giữ tàu Ever Given

Phiên điều trần được hoãn để tạo thêm cơ hội cho các cuộc đàm phán, thương lượng và giải quyết tranh chấp một cách thân thiện, đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên.

Hôm nay (20/6), cơ quan tư pháp Ai Cập đã hoãn phiên điều trần về vụ bắt giữ con tàu Ever Given bị mắc cạn ở kênh đào Suez vào tháng 3 vừa qua, dẫn đến sự tê liệt và rối loạn trong hoạt động vận tải thương mại toàn cầu.

Tòa án Kinh tế Ismailia do Tham tán Hani Allam đứng đầu và các thành viên đã quyết định hoãn phiên điều trần, xem xét vụ tàu Ever Given sang ngày 4/7 tới. Việc này để tạo thêm cơ hội cho các cuộc đàm phán, thương lượng và giải quyết tranh chấp một cách thân thiện, đảm bảo quyền lợi của tất cả các bên. Quyết định này được đưa ra dựa trên đề nghị của luật sư đại diện bào chữa và bảo vệ quyền lợi của Cơ quan quản lý kênh đào Suez.

Tàu Ever Given bị mắc cạn tại kênh đào Suez hồi tháng 3/2021.

Tàu Ever Given bị mắc cạn tại kênh đào Suez hồi tháng 3/2021.

Trong khi đó, Ahmed Abu Ali - một thành viên trong đội luật sư của công ty sở hữu tàu cho rằng, cơ quan yêu cầu bồi thường cho vụ tai nạn bắt buộc phải chứng minh lỗi của con tàu và cho đến nay điều này vẫn chưa được khẳng định.

Ông Ahmed Abu Ali cho biết thêm, có dấu hiệu cho thấy nguyên nhân của vụ tai nạn là do lỗi của cơ quan chức năng, đã để con tàu đi qua trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến tàu bị mắc cạn.

Con tàu khổng lồ Ever Given bị mắc cạn hồi tháng 3 vừa qua đã làm gián đoạn hoạt động hàng hải trong kênh đào Suez trong 6 ngày./.

Tuấn Nguyễn/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ai-cap-hoan-phien-dieu-tran-xem-xet-vu-bat-giu-tau-ever-given-867662.vov