Ai Cập loại tiền đạo bị tố quấy rối tình dục

Tuyển Ai Cập vừa loại tiền đạo Amr Warda khỏi danh sách tham dự Cúp bóng đá châu Phi 2019 (CAF) vì hành vi quấy rối tình dục bằng tin nhắn.

Merhan Keller, người mẫu mang hai dòng máu Anh và Ai Cập, mới đây tố cáo Warda đã nhiều lần gửi tin nhắn gạ gẫm cô trên mạng xã hội.

Không chỉ có Keller, nhiều phụ nữ khác cũng đồng loạt lên tiếng tố cáo tiền đạo sinh năm 1993 có những lời lẽ thô tục. Thậm chí, Warda còn nổi giận, xúc phạm các cô gái khi bị từ chối. Hành vi sai trái của chân sút 26 tuổi đã trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất tại Ai Cập trong những ngày qua.

Warda hết cơ hội cống hiến cho tuyển quốc gia vì hành động thiếu suy nghĩ. Ảnh: EPA.

Warda hết cơ hội cống hiến cho tuyển quốc gia vì hành động thiếu suy nghĩ. Ảnh: EPA.

Trước sức ép từ dư luận, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ai Cập, ông Hany Abo Rida thông báo việc loại Warda khỏi danh sách tuyển quốc gia nước này. Chủ nhà sẽ chơi với 22 cầu thủ trong phần còn lại của CAF 2019.

Warda đang thi đấu tại Hy Lạp cho Atromitos dưới dạng cho mượn từ PAOK. Tài năng không nổi bật nhưng cầu thủ này lại có vấn đề nghiêm trọng về nhân cách.

Merhan Keller đứng ra tố cáo hành động tồi tệ của Warda. Ảnh: Instagram.

Trước đây, Warda cũng từng bị tố cáo quấy rối tình dục một người mẫu bằng những tin nhắn thô tục trên mạng xã hội. Khi đó, Warda chỉ bị khiển trách và chưa phải nhận án phạt nặng nào.

Quyết định loại bỏ tiền đạo sinh năm 1993 đến chỉ vài giờ trước khi tuyển Ai Cập bước vào loạt trận thứ hai vòng bảng gặp CH Congo. Trong lượt trận đầu tiên, Warda có vào sân và góp phần giúp chủ nhà giành chiến thắng tối thiểu trước Zimbabwe.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ai-cap-loai-tien-dao-bi-to-quay-roi-tinh-duc-post960745.html