Ai Cập nỗ lực bảo đảm an ninh trong nước

Tổng thống Ai Cập A.Sisi mới đây tuyên bố, khủng bố đang tràn lan như một 'dịch bệnh'. Ðối mặt vô vàn thách thức trong vấn đề chống khủng bố, quốc gia Bắc Phi này vừa tăng cường các chiến dịch truy quét các phần tử cực đoan nhằm bảo đảm an ninh trong nước, vừa kêu gọi sự hợp tác của cộng đồng quốc tế trong ngăn chặn mối đe dọa khủng bố ở khu vực.

Lực lượng an ninh Ai Cập tuần tra tại bán đảo Sinai. Ảnh UPI.com

Lực lượng an ninh Ai Cập tuần tra tại bán đảo Sinai. Ảnh UPI.com

Kể từ khi chế độ của cựu Tổng thống H.Mubarak bị lật đổ hồi năm 2011, Ai Cập đến nay đã vượt qua chặng đường dài đầy chông gai trong cuộc chiến chống các tổ chức cực đoan và khủng bố, bảo đảm an ninh và ổn định của đất nước. Các chiến dịch truy quét khủng bố đã được chính quyền của Tổng thống A.Sisi tiến hành mạnh tay, nhất là ở khu vực bán đảo Sinai. Năm ngoái chiến dịch Sinai chống khủng bố đã có sự tham gia của các lực lượng hải quân, lục quân, không quân và cảnh sát, biên phòng Ai Cập. Hàng trăm phần tử khủng bố bị tiêu diệt, song mối đe dọa từ các tổ chức cực đoan luôn rình rập ở quốc gia này. Những vụ đánh bom xe vẫn bất ngờ xảy ra khiến nhiều người chết, trong đó có nhiều du khách nước ngoài. Khủng bố đã tác động nghiêm trọng tới ngành du lịch Ai Cập, làm giảm đáng kể nguồn thu ngoại tệ của nước này. Một trong những ưu tiên hàng đầu của quốc gia Kim tự tháp hiện nay là truy quét khủng bố, bảo đảm an ninh nhằm thu hút khách du lịch trở lại.

Các phần tử khủng bố ở khu vực Bắc Phi đang lợi dụng môi trường chính trị và xã hội không ổn định ở một số nước để gia tăng hoạt động, làm lan truyền tình trạng hỗn loạn ở những nước láng giềng. Tổng công tố Ai Cập N.Xa-đếch cho rằng, khủng bố đã trở thành kẻ thù hàng đầu của người dân và là vật cản đối với các nỗ lực phát triển; nhấn mạnh nhu cầu cần thiết phải hợp tác quốc tế, nhằm chấm dứt hoạt động tài trợ cho khủng bố và rửa tiền.

Tại hội nghị cấp cao giữa Liên hiệp châu Âu (EU) và Liên đoàn A-rập (AL) diễn ra ở Ai Cập gần đây, Tổng thống nước chủ nhà A.Sisi cho rằng, cần tăng cường hợp tác giữa các nước để củng cố các cơ quan nhà nước, nhằm đối phó những thách thức, khó khăn trong cuộc chiến chống khủng bố. Nhà lãnh đạo Ai Cập cho rằng, Trung Ðông cần chuyển đổi từ một khu vực "xung đột" sang một khu vực "thành công". Ông đề xuất cách tiếp cận toàn diện để đấu tranh chống khủng bố; cho rằng, điều này đòi hỏi có sự hợp tác chân thành giữa hai khu vực vốn bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các cuộc xung đột. Bên cạnh đó, Tổng thống A.Sisi cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của hợp tác kinh tế, vốn sẽ đem lại sự thịnh vượng cho cả hai bờ Ðịa Trung Hải.

Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến nhiều cuộc xung đột vũ trang, chiến tranh, xung đột sắc tộc, tiến công khủng bố, Tổng thống Ai Cập A.Sisi cho rằng, những thách thức trong thời đại hiện nay là quá lớn đối với một quốc gia khi phải đơn độc giải quyết. Theo ông, một trong những thách thức an ninh mà châu Phi đang phải đối mặt là sự lây lan nhanh chóng của khủng bố. Khủng bố là mối đe dọa hàng đầu đối với công cuộc phát triển. Nhà lãnh đạo Ai Cập đang thực hiện nhiều chính sách an ninh, kinh tế trong nỗ lực trấn áp các phần tử khủng bố trong nước, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đem lại sự ổn định cho khu vực.

BẢO ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39442902-ai-cap-no-luc-bao-dam-an-ninh-trong-nuoc.html