Ai Cập phá hủy nhiều phương tiện buôn lậu vũ khí từ biên giới Libya

Quân đội Ai Cập cho biết lực lượng này đã đập tan âm mưu vận chuyển và buôn lậu vũ khí vào quốc gia này từ khu vực biên giới phía Tây giáp với Libya.

Binh sỹ Ai Cập. (Nguồn: AP)

Quân đội Ai Cập ngày 16/7 cho biết lực lượng này đã đập tan âm mưu vận chuyển và buôn lậu vũ khí vào quốc gia này từ khu vực biên giới phía Tây giáp với Libya.

Cụ thể, không quân Ai Cập đã triển khai hoạt động trinh sát từ ngày 15/7, sau khi nhận được thông tin tình báo cho thấy các đối tượng trên nhiều xe 2 cầu chuyên dụng đang tiến vào Ai Cập.

Hiện các lực lượng quân đội Ai Cập đã phá hủy 15 xe chở vũ khí, thiết bị nổ và các hàng hóa lậu khác, đồng thời tổ chức truy bắt các đối tượng phạm tội.

[Ai Cập tuyên bố không thỏa hiệp với hành vi hậu thuẫn khủng bố]

Quân đội Ai Cập thời gian qua đã triển khai nhiều hoạt động tuần tra, kiểm soát tại khu vực sa mạc phía Tây nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của các chiến binh và các hoạt động buôn lậu vũ khí qua khu vực biên giới Ai Cập-Libya.

Khoảng trống quyền lực tại Libya đã tạo điều kiện cho nhiều nhóm vũ trang gia tăng hoạt động tại khu vực biên giới phía Tây của Ai Cập, trong đó có tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tháng 5 vừa qua, máy bay chiến đấu của Ai Cập cũng đã không kích một số trại huấn luyện khủng bố ở Libya, chỉ vài giờ sau khi một nhóm tay súng tấn công chiếc xe buýt chở các tín đồ Cơ đốc giáo, đang trên đường tới tu viện Saint Samuel ở miền Nam Ai Cập, khiến 29 người thiệt mạng./.

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ai-cap-pha-huy-nhieu-phuong-tien-buon-lau-vu-khi-tu-bien-gioi-libya/456466.vnp