Ai Cập sẽ sản xuất 2 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 6 tới

Bộ Y tế Ai Cập cho biết, nước này sẽ bắt đầu sản xuất 2 triệu liều vaccine Sinovac-Vacsera đầu tiên vào tháng 6.

Đây là một phần trong số 40 triệu liều vaccine Sinovac-Vacsera dự kiến được sản xuất trong năm đầu tiên theo các thỏa thuận mà Ai Cập đã ký với Trung Quốc vào tháng trước. Ai Cập sẽ nhận lô hàng nguyên liệu Sinovac đầu tiên từ Trung Quốc để sản xuất thành phẩm cuối cùng vào ngày 18/5. Sản phẩm vaccine này nhằm đáp ứng nhu cầu tiêm chủng trong nước và cho phép xuất khẩu sang châu Phi.

Ai Cập sẽ sản xuất vaccine vào tháng 6 tới (Ảnh: Ahramonline)

Ai Cập sẽ sản xuất vaccine vào tháng 6 tới (Ảnh: Ahramonline)

Theo thỏa thuận, Sinovac sẽ cung cấp cho Công ty dược phẩm Ai Cập bí quyết và hỗ trợ kỹ thuật để sản xuất vaccine tại Ai Cập. Sinovac cũng cung cấp giấy phép sản xuất, đóng gói tại các nhà máy của Công ty Vaccine và sản phẩm sinh học Ai Cập (VACSERA).

Bộ Y tế Ai Cập cho biết, tình hình dịch Covid-19 ở nước này đang ổn định mặc dù số ca mắc tăng nhẹ, đồng thời khẳng định, có đủ giường bệnh cho bệnh nhân mắc Covid-19.

Bộ Y tế Ai Cập dự báo, số ca mắc Covid-19 sẽ tăng nhẹ trong thời gian tới do một số công dân không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa. Hiện, quốc gia này chưa ghi nhận các biến thể khác của Covid-19./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/ai-cap-se-san-xuat-2-trieu-lieu-vaccine-ngua-covid-19-vao-thang-6-toi-856456.vov