Ai Cập tổ chức bầu cử Hạ viện giữa bộn bề Covid-19

Ngày 24/10, cử tri tại 14 tỉnh Ai Cập đã tiến hành bầu cử Hạ viện tại 10.200 điểm bỏ phiếu, trong bối cảnh Ai Cập vẫn đang đối phó dịch Covid-19.

Trong giai đoạn đầu tiên, người dân 14 tỉnh Ai Cập sẽ tiến hành bầu cử Hạ viện trong ngày 24 và 25/10 gồm có: Giza, Fayoum, Beni Suef, Minya, Assiut, El-Wadi El-Gedid, Sohag, Qena, Luxor, Aswan, Red Sea, Alexandria, Beheira và Marsa Matrouh.

Trong cuộc bầu cử này, có khoảng 4.000 ứng cử viên độc lập và 8 liên minh đảng phái sẽ đua tranh vào Hạ viện Ai Cập với 568 ghế. Giai đoạn đầu được phân bổ 284 ghế tại Hạ viện, với một nửa số ghế (142 ghế) được phân bổ cho các ứng cử viên độc lập, và nửa còn lại cho các chính đảng.

Theo Cơ quan Bầu cử quốc gia Ai Cập (NEA), hơn 10.200 điểm bỏ phiếu đã mở cửa để đón các cử tri đến thực hiện quyền công dân của mình trong giai đoạn này. Dự kiến, kết quả vòng bỏ phiếu đầu tiên của cuộc bầu cử Hạ viện sẽ được công bố trong tuần tới.

Người dân Ai Cập xếp hàng để thực hiện quyền công dân tại các điểm bỏ phiếu trong bối cảnh dịch Covid-19 tại quốc gia này tiếp tục diễn biến phức tạp. (Nguồn: AFP)

Vòng bỏ phiếu bổ sung sẽ diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11.

Tiếp đó, giai đoạn hai của cuộc bầu cử sẽ diễn ra tại các tỉnh còn lại của Ai Cập, với vòng bỏ phiếu đầu tiên tiến hành từ ngày 7-8/11 và vòng bỏ phiếu bổ sung diễn ra vào ngày 7 và 8/12.

Trong quá trình bầu cử, khoảng 11.000 thẩm phán sẽ trực tiếp giám sát tại các điểm bỏ phiếu. Ngoài ra, các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, các tổ chức nhân quyền hay đại diện các ứng cử viên cũng có thể tham gia giám sát cuộc bỏ phiếu.

Theo số liệu thống kê, tổng số cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu là 63/100 triệu Ai Cập. Số cử tri hợp lệ trong giai đoạn đầu ước tính gần 33 triệu người. Các cuộc bầu cử Hạ viện thường thu hút nhiều cử tri Ai Cập đi bầu hơn các cuộc bầu cử vào Thượng viện.

Trước đó, từ 21-23/10, cử tri Ai Cập ở 124 quốc gia trên khắp thế giới đã tiến hành bỏ phiếu trong giai đoạn đầu của cuộc bầu cử Hạ viện. Các đại sứ quán và lãnh sự quán Ai Cập tại các nước này đã mở 140 điểm bỏ phiếu để tiếp nhận phiếu bầu của cử tri.

Theo truyền thông Ai Cập, liên minh chính trị do đảng Mostaqbal Watan (Tương lai của Tổ quốc) dẫn đầu được dự báo sẽ giành được đa số ghế trong Hạ viện, như đã từng giành chiến thắng áp đảo trong các cuộc bầu cử Thượng viện mới đây.

Cuộc bầu cử Hạ viện Ai Cập lần này diễn ra trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi vẫn đang "bận rộn" chống dịch Covid-19.

Theo thống kê, tính đến nay Ai Cập đã ghi nhận tổng cộng 106.230 trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 6.176 ca tử vong.

Theo NEA, tất cả cử tri, nhân viên tại điểm bỏ phiếu và thẩm phán giám sát đều phải đeo khẩu trang và tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội. Các điểm bỏ phiếu được vệ sinh trước và sau khi bỏ phiếu. Khẩu trang, găng tay và nước rửa tay sẽ được cung cấp cho cử tri ở bên ngoài điểm bỏ phiếu.

(theo AP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ai-cap-to-chuc-bau-cu-ha-vien-giua-bon-be-covid-19-127134.html