Ai Cập toàn thắng ở vòng bảng, Nigeria thua sốc trước Madagascar

Ngôi sao Mohamed Salah ghi bàn thắng thứ hai từ đầu giải, giúp chủ nhà Ai Cập giành thắng lợi 2-0 trước Uganda sáng 1-7, qua đó khép lại vòng bảng Cúp bóng đá châu Phi (CAN) 2019 với ba trận toàn thắng. Trong khi đó, Madagascar vừa làm nên cú sốc cực lớn khi quật ngã Nigeria với cùng tỷ số ở lượt trận cuối bảng B.

Cúp bóng đá châu Phi 2019

Salah (số 10) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cùng đồng đội. (Ảnh: CAN 2019)

Salah (số 10) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số cùng đồng đội. (Ảnh: CAN 2019)

Sau hai trận ra quân toàn thắng và đã chắc chắn có mặt ở vòng knockout, chủ nhà Ai Cập bước vào trận đấu cuối cùng bảng A với Uganda với tâm lý khá thoải mái. Mới có bốn điểm sau hai lượt trận, đội bóng Đông Phi cần một kết quả tốt trước Ai Cập mới có thể tự quyết tấm vé đi tiếp.

Uganda nhập cuộc khá sáng sủa và trên thực tế là đội chơi tốt hơn đặc biệt là trong hiệp hai nhưng họ lại khá đen đủi ở trận này. Trong nửa đầu hiệp một, “The Cranes” có nhiều cơ hội dứt điểm nguy hiểm hơn hẳn so với Ai Cập, và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Mohamed El-Shenawy, rất có thể “Các Pharaon” đã bị thủng lưới không dưới một bàn. Lần lượt Emanuel Okwi rồi Allan Kyambadde có hai pha dứt điểm cực nguy hiểm trong vòng 30 phút đầu song đều không thể thắng được El-Shenawy.

Trong thế trận như vậy, khó có thể ngờ rằng kết cục trận đấu trên sân vận động Cairo lại được chủ nhà Ai Cập giải quyết chóng vánh chỉ trong vòng chín phút trước giờ nghỉ giữa hiệp. Đầu tiên, Ai Cập bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 36, xuất phát từ một tình huống cố định. Ngôi sao Salah bị phạm lỗi ngay rìa vòng cấm địa Uganda, và đích thân chân sút đang chơi cho Liverpool thực hiện quả đá phạt đẹp mắt từ khoảng cách 25 m, làm bó tay thủ môn đội trưởng Denis Onyango của Uganda.

Không lâu sau, đến lượt thủ quân Ahmed Elmohamady lập công nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Mahmoud Trezeguet băng xuống bên cánh trái và tung đường chuyền thuận lợi cắt mặt khung thành Uganda. Mặc dù Salah đệm trượt bóng nhưng Elmohamady đã kịp khống chế rồi dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho Ai Cập.

Uganda buộc phải dâng cao trong hiệp hai, song cũng giống như hiệp đầu, các chân sút của họ tiếp tục không gặp may trong các pha dứt điểm cuối cùng. Farouk Miya suýt nữa đã ghi bàn cho Uganda ở phút 55 nhưng cú sút của tiền vệ trẻ này lại đi quá cao. Tiếp sau đó, Miya bỏ lỡ thêm một cơ hội khi đá phạt tung nóc lưới Ai Cập. Chung cuộc, Uganda dù liên tục áp đảo đội chủ nhà nhưng vẫn phải chịu thua vì dứt điểm không hiệu quả.

Dù để thua Ai Cập nhưng Uganda (áo đỏ) vẫn may mắn đi tiếp nhờ sự giúp sức từ Congo. (Ảnh: CAN 2019)

Tuy nhiên, rất may cho Uganda khi dù thua nhưng họ vẫn đi tiếp với ngôi nhì bảng A nhờ sự giúp sức của Congo. Ở trận đấu sau đó, Congo đánh bại Zimbabwe với tỷ số 4-0 để đứng thứ ba với ba điểm, kém ngôi nhì bảng của Uganda một điểm. Còn Ai Cập đứng đầu bảng A với thành tích toàn thắng sau ba trận và không để thủng lưới bất cứ bàn thua nào.

Trước đó, bất ngờ lớn nhất từ đầu giải đã đến ở bảng B khi “tí hon” Madagascar trong lần đầu tiên được góp mặt ở CAN đã quật ngã “Đại bàng xanh” Nigeria hai bàn không gỡ, qua đó kết thúc vòng bảng với ngôi đầu bảng B và hiên ngang tiến vào vòng loại trực tiếp.

Lalaina Nomenjanahary tận dụng sai lầm của hàng phòng ngự Nigeria để mở tỷ số ngay ở phút thứ 13, trước khi Carolus Andriamahitsinoro ghi bàn thắng thứ hai cho đội bóng quốc đảo khi hiệp hai chỉ mới bắt đầu được tám phút. Khó có thể ngờ Nigeria, một trong năm đội bóng châu Phi từng góp mặt tại World Cup năm ngoái lại để thua đối thủ kém mình tới 63 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA.

Madagascar tiếp tục gây bất ngờ với chiến thắng 2-0 trước Nigeria. (Ảnh: CAN 2019)

Để thua sốc, Nigeria chỉ xếp thứ hai bảng B với sáu điểm sau ba trận vòng bảng và rất có thể sẽ gặp khó khi phải đụng độ những “ông lớn” như đương kim vô địch Cameroon hay Ghana ở vòng knockout. Trong khi đó, với tư cách đầu bảng B với bảy điểm, Madagascar sẽ đối đầu với đội đứng thứ ba ở các bảng A, C hoặc D. Trước đó, Guinea có chiến thắng 2-0 trước Burundi để kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba bảng B với bốn điểm, tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp cho một suất vé vớt dành cho bốn đội hạng ba tốt nhất.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/40715002-ai-cap-toan-thang-o-vong-bang-nigeria-thua-soc-truoc-madagascar.html