Ai Cập tử hình 75 người và phạt tù 600 người liên quan tới bạo lực

Ngày 8-9, tòa án Ai Cập đã kết án tử hình đối với 75 người, trong đó có một số lãnh đạo phong trào Hồi giáo, và phạt tù hơn 600 người khác.

Phán quyết của tòa án đã được đưa ra sau quá trình xét xử khoảng 700 người có liên quan tới bạo lực.

Theo phán quyết của tòa án, các đối tượng nói trên bị buộc tội giết người và kích động bạo lực trong các cuộc biểu tình ủng hộ phong trào Anh em Hồi giáo tại Cairo năm 2013.

Mohamed Badie, thủ lĩnh tinh thần của phong trào Anh em Hồi giáo bị kết án chung thân.

Các lãnh đạo cấp cao của phong trào Anh em Hồi giáo như Essam al-Erian và Mohamed Beltagi đã bị kết án tử hình. Mohamed Badie, thủ lĩnh tinh thần của phong trào này, bị kết án chung thân.

Reuters dẫn nguồn tin Chính phủ Ai Cập cho biết, nhiều người tham gia biểu tình sở hữu vũ khí. Trong các cuộc đụng độ với người biểu tình, 8 nhân viên an ninh Ai Cập đã thiệt mạng.

Bình Minh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/912312/ai-cap-tu-hinh-75-nguoi-va-phat-tu-600-nguoi-lien-quan-toi-bao-luc