Ai đánh thức đội Pháp?

Trận đấu sắp tới với đối thủ bé hạt tiêu Đảo Faroe trên sân nhà thực tế chỉ là cuộc dạo chơi sau buổi ăn tối cho tiêu cơm với đội tuyển Pháp! Nhưng nhìn cách dư luận Pháp tập trung bình phẩm HLV Domenech chứ không quan tâm đến phong độ đội tuyển hiện xếp nhì bảng 7 kém Serbia 4 điểm, người ta có thể hiểu được người Pháp thực sự đã mệt mỏi thế nào về vị tướng cầm đầu đàn gà Gaulois.

Chỉ trích cay độc nhất thuộc về bình luận viên quen thuộc ở Pháp trên đài RMC Jean – Michel Larque, trong quá khứ từng khoác áo St. Etienne là kình địch derby với đội Lyon của Domenech: “Việc nắm đội tuyển quốc gia không làm Domenech khôn lên được chút xíu nào cả” hay “Khi thầy dốt, bắt buộc trò phải ngu theo”... Hãy nghe thêm ý kiến của vị giám đốc kênh truyền hình hàng đầu Pháp TF1 Nonce Paolini, vốn chi ra đến 45,35 triệu euro/năm để mua quyền phát sóng các trận đấu của đội Pháp: “Khi một đội bóng bị chính CĐV nhà huýt sáo phản đối, rõ ràng chúng ta phải tự hỏi mình”. Hỏi cụ thể những gì, bất cứ người Pháp nào cũng biết, chỉ trừ chính HLV Domenech và chủ tịch LĐBĐ Escalettes, người luôn ủng hộ Domenech trong mọi tình huống! Cách phản ứng đáng chú ý nhất dành cho chính các tuyển thủ Pháp. Đương nhiên, người xem đừng chờ đợi gì những cuộc nổi loạn, vạch áo cho người xem lưng của các cầu thủ chuyên nghiệp, vốn bị ràng buộc bởi quy chế hành xử trong đội tuyển. Ngay cả ngôi sao Benzema sau khi lỡ mồm chỉ trích Domenech nay đã biết thân biết phận trên ghế dự bị và năn nỉ giới báo chí: Làm ơn quên chuyện cũ đi. Dẫu sao vẫn có vài thông điệp “bí ẩn” được chuyển đi từ cuộc phỏng vấn của thủ quân T. Henry với báo L’Equipe. Khi được hỏi về quan hệ giữa cầu thủ và HLV Domenech, Henry trả lời: “Đúng mực và tôn trọng lẫn nhau, thế thôi”. Trên trang bìa báo L’Equipe ngày 9-10 là dòng tít lớn “Hãy thức dậy đi”. Thật ra câu này dành cho làng bóng... bầu dục Pháp. Nhưng rõ ràng L’Equipe muốn bắn tín hiệu đến đội tuyển Pháp. Có điều ai sẽ đánh thức đội bóng hiện là á quân cúp thế giới đây? HLV Domenech, các cầu thủ, người hâm mộ hay thậm chí chủ tịch LĐBĐ Escalettes bằng quyết định “trảm” Domenech?

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2009100911306676p0c1026/ai-danh-thuc-doi-phap.htm