Ai đặt ông Cấn Văn Nghĩa lên thay bầu Đức?

Câu chuyện phó chủ tịch Cấn Văn Nghĩa xin từ chức sau hơn 6 tháng làm ở VFF cho thấy sự thiếu trách nhiệm từ những lá phiếu bầu chọn cho vị này.

Hôm qua, dư luận có 2 vấn đề được quan tâm hàng đầu là kỳ thi THPT quốc gia 2019 và phó chủ tịch VFF - ông Cấn Văn Nghĩa bất ngờ từ chức dù hợp đồng của HLV Park Hang Seo chưa đàm phán thành công.

Có một sự ví von vui rằng, đề thi Ngữ văn là tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông” của Hoàng Phủ Ngọc Tường thì chủ đề của VFF cũng tương tự: Ai đặt ông Cấn Văn Nghĩa lên thay bầu Đức ở ghế phó chủ tịch tài chính VFF nhiệm kỳ 8?

Đây chính là câu hỏi quan trọng nhất đáng để những người làm bóng đá Việt Nam phải suy ngẫm, vì những lá phiếu bầu cho ông Cấn Văn Nghĩa đã cho một kết quả rất rõ ràng: Thiếu trách nhiệm và thiếu hiểu biết.

VFF có 68 đơn vị thành viên bỏ phiếu thì ông Cấn Văn Nghĩa có 36 lá phiếu trong “cuộc đấu tay đôi” với ông Lê Văn Thành (chủ tịch HĐTQG kiêm TGĐ Công ty CP thể thao Động Lực), người nhận được 31 phiếu. Chiến thắng này đưa ông Cấn Văn Nghĩa lên chức phó chủ tịch tài chính VFF nhiệm kỳ 8.

36 lá phiếu bầu cho ông Cấn Văn Nghĩa đã nói lên điều gì?

Thứ nhất, trước thềm đại hội VFF khóa 8 thì ông Cấn Văn Nghĩa dính vào lùm xùm trong vụ nợ tiền tỷ ở Khu liên hợp TTQG Mỹ Đình.

Thứ hai, bốn ứng viên tranh ghế phó chủ tịch tài chính thì ông Cấn Văn Nghĩa lớn tuổi nhất và chưa bao giờ được biết đến với vai trò một người có thể vận động tài chính giỏi.

Thứ ba, ông Cấn Văn Nghĩa không phải là một doanh nhân có “số má”, uy tín như bầu Đức, người ngồi ghế phó chủ tịch tài chính ở nhiệm kỳ 7.

Bầu Đức từng cay đắng vì nhiều thành viên của VFF tán thành tiêu chí bằng cử nhân.

Thứ tư, người ngồi ghế phó chủ tịch tài chính VFF có nhiệm vụ hết sức quan trọng vì phải đảm bảo mục tiêu kiếm tiền trong khóa 8 cho VFF. Nếu kinh phí không đủ sẽ ảnh hưởng chung đến sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Với bốn vấn đề nêu trên, những người có trách nhiệm bỏ phiếu ở đại hội VFF khóa 8 vào cuối năm 2018 không thể không nhận biết. Nhưng không hiểu vì sao có đến 36 đơn vị bầu cho ông Cấn Văn Nghĩa làm phó chủ tịch tài chính VFF.

Thực tế, đại hội VFF khóa 8 còn có những khúc mắc lớn, ví dụ ông Dương Vũ Lâm - một người được đánh giá có năng lực, chuyên môn giỏi và rất nhiều năm cho thấy được tài thao lược khi làm trưởng đoàn các ĐTQG nhưng bất ngờ bị đánh trượt khỏi VFF, vì không nhận được đủ số phiếu để có mặt ở Ban chấp hành VFF.

Rất nhiều người yêu bóng đá Việt Nam, trong đó có ông chủ CLB, HLV nổi tiếng khi trò chuyện với người viết đều thắc mắc câu hỏi: Tôi không hiểu nổi vì sao một người có năng lực như anh Dương Vũ Lâm bị loại?

Hay một câu chuyện trước khi VFF tổ chức đại hội thì có nhiều người tán thành tiêu chí bằng cử nhân đại học, dù sự thay đổi được xem là “nhắm” vào bầu Đức. Chính nhiều người chấp nhận điều này, rồi cũng đồng loạt tán thành bỏ sau khi bầu Đức “nổ pháo”, vạch ra những vấn đề nổi cộm ở VFF.

Những lá phiếu bầu, hay đúng hơn nhiều người có tiếng nói trong việc bầu chọn các nhân vật chủ chốt cho VFF rõ ràng thiếu trách nhiệm và thiếu hiểu biết đến khó tin. Hậu quả là những người được đánh giá giỏi, có tầm nhìn, có năng lực không có đất dụng võ, còn vị phó chủ tịch tài chính làm chưa tròn 1 năm đã viết đơn xin từ chức.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ai-dat-ong-can-van-nghia-len-thay-bau-duc-5484987.html