Ai gây ra vụ thảm sát kinh hoàng ở Đại học Bách khoa Virginia?

Vụ thảm sát kinh hoàng diễn ra ngày 16/4/2017, tại khuôn viên trường Đại học Bách khoa Virginia, Mỹ khiến 32 người thiệt mạng.

1. Thị xã nào ở Việt Nam được giải phóng ngày 16/4/1975?

icon

Phan Rang

icon

Bình Long

icon

Phước Long

Đáp án A: Chiến dịch Phan Rang - Xuân Lộc là chiến dịch quyết định trước cửa ngõ Sài Gòn trong Cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân 1975. Phan Rang là thị xã thủ phủ tỉnh Ninh Thuận, cách Sài Gòn 361 km về phía Đông Bắc, cũng có đường quốc lộ số 1 và đường sắt xuyên Việt đi qua. Địa hình khu vực tương đối phức tạp gồm các dải đồi cát và chân ruộng nhỏ hẹp ven biển, phía Bắc có khu căn cứ Bác Ái do Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam kiểm soát, phía Tây có đèo Ngoạn Mục trên đường 27 nối với Đơn Dương và Đà Lạt - Lâm Đồng qua đường 20. Tại đây có các căn cứ quan trọng như chi khu quân sự Du Long án ngữ phía Bắc thị xã, sân bay Thành Sơn, cảng dân sự Tân Thành, quân cảng Ninh Chữ và tiểu khu quân sự Ninh Thuận. Trong kế hoạch phòng thủ "Nỗ lực tối đa" của Quân lực VN Cộng Hòa đầu năm 1975, Phan Rang trở thành lá chắn phía Đông để ngăn chặn cánh quân duyên hải của Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, hỗ trợ phòng ngự cho cụm cứ điểm Xuân Lộc và che chở từ xa cho Sài Gòn.

2. Tổng thống Nichxơn quyết định chiến dịch gì ở Việt Nam vào ngày 16/4/1972

icon

Chiến dịch Cedar Falls

icon

Chiến dịch Linebacker

icon

Chiến dịch Harry Truman

Đáp án B. Ngày 16/4/1972, tổng thống Mỹ- Nichxơn ra lệnh cho tàu chiến và máy bay Mỹ ồ ạt đánh phá miền Bắc Việt Nam một cách dã man chưa từng có. Chiến dịch có tên Linebacker nhằm giải tỏa áp lực tiến công của Quân giải phóng trong Chiến dịch hè 1972. Thực hiện bằng cách ném bom miền bắc Việt Nam, thả thủy lôi phong tỏa cảng Hải Phòng, nhằm làm kiệt quệ miền Bắc, ngăn chặn sự chi viện cho miền Nam.

3. Bộ đội quân y được thành lập ngày 16/4 năm nào?

icon

1944

icon

1945

icon

1946

Đáp án C: Ngày 16/4/1946, thành lập Bộ đội quân y (nay là Cục quân y). Lực lượng này nhanh chóng hội nhập và trở thành bộ phận cấu thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ngành Quân y đã cứu chữa kịp thời hơn 500 nghìn thương binh, hơn 1,5 triệu bệnh binh, trong đó gần 60% thương binh và hơn 80% bệnh binh đã được trở lại chiến trường tham gia chiến đấu.

4. Ngày 16/4/2007, Ai là người gây ra thảm sát ở Đại học Bách khoa Virginia, Mỹ?

icon

Cho Seung-Hui

icon

Cho Hie Min

icon

Cho Min Seung

Đáp án A: Thảm sát Đại học Bách khoa Virginia, hay còn gọi là thảm sát Virginia Tech là một vụ bắn giết kinh hoàng, xảy ra tại khuôn viên trường Đại học Bách khoa Virginia, thuộc khu vực Blacksburg, Virginia, Hoa Kỳ vào ngày 16/04/2017. Sau hai lần tấn công riêng lẻ, mỗi lần cách nhau gần hai tiếng đồng hồ thì tên Cho Seung-Hui (sinh viên Mỹ gốc Hàn Quốc ) đã giết chết tổng cộng 32 sinh mạng và làm 23 người khác bị thương ngay trước khi tự sát.

5. Con tàu nào được phóng lên mặt trăng đúng ngày 16/4/1972?

icon

Apollo 11

icon

Apollo 14

icon

Apollo 16

Đáp án C: Ngày 16/4/1972, NASA phóng tàu Apollo 16 về phía Mặt Trăng từ Trung tâm vũ trụ Kennedy, Florida. Ra đời như một chiến thuật chính trị trong Chiến tranh Lạnh nhằm thể hiện sự vượt trội về công nghệ của quốc gia, chương trình Apollo trở thành sứ mệnh lớn nhất và nổi tiếng nhất của NASA, đạt được điều bất khả thi bằng cách đưa một người lên Mặt trăng. Được đặt theo tên của các vị thần Hy Lạp được yêu mến nhất, chương trình Apollo bao gồm 17 sứ mệnh kéo dài từ năm 1961 đến năm 1972. Phi hành đoàn Apollo 16 là những người đã lái ô tô trên Mặt trăng.

6. Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Âu được thành lập năm nào?

icon

16/4/1947

icon

16/4/1948

icon

16/4/1949

Đáp án B: Thành lập ngày 16/4/1948, Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Âu (OEEC) với 20 thành viên sáng lập gồm các nước có nền kinh tế phát triển trên thế giới như Mỹ, Canada và các nước Tây Âu. Đây là cơ sở để ra đời Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD - năm 1961) và là một diễn đàn dành cho chính phủ của các nền kinh tế thị trường phát triển nhất thế giới cùng nhau bàn bạc giải quyết các vấn đề kinh tế của bản thân họ và của thế giới. Hiện OECD có 30 thành viên. 24 trong số đó được Nhóm Ngân hàng Thế giới xếp vào nhóm các quốc gia có thu nhập cao. 6 quốc gia khác được xếp vào nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao. Việt Nam đã có quan hệ với OECD trong nhiều năm thông qua sự tham gia của đại diện các Bộ, Ngành vào một số diễn đàn và chương trình khu vực của OECD.

7. Đại danh hài Charlie Chaplin sinh ra ở đâu?

icon

Nước Anh

icon

Nước Ý

icon

Nước Pháp

Đáp án A: Tên đầy đủ của đại danh hài là Charles Spencer Chaplin, Jr. KBE (ông sinh ngày 16 tháng 4 năm 1889 tại Walworth, London, Anh, mất ngày 25 tháng 12 năm 1977 tại Vevey, Thụy Sỹ), thường được biết đến với tên Charlie Chaplin (hay “Vua hề Sác lô” ở Việt Nam). Ông là một diễn viên, đạo diễn phim hài người Anh. Năm 1952 Chaplin về thăm nước Anh và không bao giờ quay về sống ở Mỹ nữa. Ông sống ở Vevey, Thụy Sỹ và chỉ trở về Mỹ một thời gian ngắn vào tháng 4 năm 1972 để nhận giải Oscar Thành tựu trọn đời. Chiều cao 1 mét 65. Vai diễn nổi bật nhất: Sác lô (1914-1936).

Kết quả

Bạn hãy chăm chỉ hơn nhé!

điểm

Châu Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ai-gay-ra-vu-tham-sat-kinh-hoang-o-dai-hoc-bach-khoa-virginia-post1328697.tpo