Ai hưởng lợi lớn nhất từ lệnh cấm vận của Mỹ với Iran?

Thông báo về việc chấm dứt lệnh miễn trừ mua dầu Iran có lợi thế nhất với Nga, theo CNN.

Một tàu chở dầu của Iran

Một tàu chở dầu của Iran

Nga là người chiến thắng lớn nhất trong việc Mỹ mở rộng lệnh trừng phạt với ngành dầu mỏ Iran, CNN cho biết. Theo kênh này, sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo công bố quyết định của Washington chấm dứt miễn trừ cho phép một số quốc gia mua dầu của Iran bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ, giá dầu đã tăng khoảng 3%.

Vì Nga sản xuất 11 triệu thùng dầu mỗi ngày, nên việc tăng giá mỗi đô la một thùng chuyển thành mức tăng ít nhất 4 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế Nga. Bán dầu chiếm 60% xuất khẩu của Nga và 30% GDP của đất nước. Sau khi giá dầu tăng, thặng dư ngân sách Nga đạt 3% GDP năm ngoái, mức cao nhất kể từ năm 2011.

Đồng thời, theo CNN, việc tăng giá dầu sẽ đè nặng lên các đồng minh của Hoa Kỳ tại châu Âu, những người tiêu thụ khoảng 13 triệu thùng mỗi ngày. Tình hình càng đáng lo ngại hơn đối với châu Âu khi an ninh nguồn cung dầu cũng bị đe dọa bởi căng thẳng ở Libya, nơi cung cấp 1,2 triệu thùng mỗi ngày đến thị trường châu Âu trước khi xảy ra cuộc tấn công của Thống chế Haftar vào Tripoli. Cuộc xung đột này có thể dẫn đến việc giảm gấp đôi khối lượng dầu Libya giao cho châu Âu.

Theo CNN, người tiêu dùng Mỹ cũng sẽ trả giá cho quyết định của chính quyền Trump vì giá dầu tăng sẽ đẩy giá nhiên liệu tăng.

Vào ngày 22/4, ông Mike Pompeo tuyên bố rằng Washington sẽ kết thúc vào ngày 2 tháng 5, lệnh miễn trừ mua dầu Iran cho một số quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ý và Hy Lạp.

Hoa Kỳ đã khôi phục các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Tehran kể từ tháng 8/2018 sau quyết định đơn phương của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 5/2018 rút khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Iran ký năm 2015.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/ai-huong-loi-lon-nhat-tu-lenh-cam-van-cua-my-voi-iran-534378.html