Ai là người đứng sau quyết định tiêu diệt Tướng Iran?

Ngoại trưởng Mike Pompeo thuyết phục Tổng thống Trump loại bỏ Tướng Soleimani nhiều tháng trước khi nhà lãnh đạo Mỹ chỉ đạo chiến dịch tiêu diệt nhân vật quyền lực số 2 của Iran.

Theo Washington Post (WP), trong một thời gian dài, ông Trump và các quan chức Lầu Năm Góc không đồng ý với hoạt động này. Thêm vào đó, quân đội cũng phản đối việc tăng áp lực đối với Iran do phải chuyển các lực lượng lớn sang Trung Đông trong khi Bộ Quốc phòng Mỹ dự kiến sẽ tập trung vào việc củng cố các vị trí ở Đông Á.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Pompeo. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, bước ngoặt tới vào ngày 27/12 khi một nhà thầu quân sự Mỹ thiệt mạng tại căn cứ quân sự Mỹ ở Kirkuk Iraq. 2 ngày sau, ông Pompeo và Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper tới gặp Tổng thống Trump, đưa ra cho ông nhiều lựa chọn khác nhau về cuộc tấn công trả đũa. Nhà lãnh đạo Mỹ cuối cùng đồng ý tiêu diệt Tướng Iran.

Theo WP, trong trường hợp này, 2 ông Pompeo và Esper đã hành động kết hợp cùng nhau để bảo vệ lập trường của họ.

Một nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết, nếu còn đương chức, cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis sẽ không bao giờ đồng ý với chiến dịch đoạt mạng ông Suleimani vì đây là một hành động cực kỳ mạo hiểm.

WP tiết lộ ngay sau khi Tướng Iran thiệt mạng, ông Pompeo đã cố gắng tranh thủ sự ủng hộ của các đồng minh châu Âu. Tuy nhiên, họ lại đưa ra phản ứng không như ông mong đợi khi nói rằng cuộc tấn công của Mỹ không chỉ chấm dứt giải pháp hòa bình cho vấn đề hạt nhân Iran mà còn gây nguy hiểm cho các đại sứ quán của họ ở Baghdad và Tehran.

Theo WP, vụ ám sát Soleimani cũng như lập trường cứng rắn chống Iran có thể sẽ được ông Pompeo sử dụng để tranh thủ sự ủng hộ hành lang của Israel nhằm phát triển sự nghiệp chính trị của mình.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/ai-la-nguoi-dung-sau-quyet-dinh-tieu-diet-tuong-iran-ar520662.html