Ai là nhà cầm quân xuất sắc bậc nhất Thế chiến 2?

Tướng Patton bắt đầu nổi tiếng trong các trận chiến đánh lại Thống chế Đức Erwin Rommel ở Bắc Phi. Sau đó, nhà cầm quân xuất sắc này chuyển đến Italy chỉ huy quân đội thứ ba, mà quân Đức gọi là 'Quân đội Patton' với lối tấn công tổng lực khiến quân đội Đức không thể chống nổi.

Tướng George Smith Patton Jr. (1885 – 1945) thường được coi là nhà chỉ huy quân sự nổi nhất của Lục quân Mỹ trong Thế chiến II.

Tướng George Smith Patton Jr. (1885 – 1945) thường được coi là nhà chỉ huy quân sự nổi nhất của Lục quân Mỹ trong Thế chiến II.

Theo các sử gia, nhà cầm quân xuất sắc George Patton từ bé đã mong muốn trở thành một anh hùng chiến tranh. Năm 1905, ông tham gia Học viện quân sự West Point danh tiếng và tốt nghiệp vào năm 1909.

Patton có trận chiến đầu tiên vào năm 1915 khi chỉ huy quân kỵ binh tấn công Pancho Villa ở pháo đài Bliss, giáp biên giới Mexico. Năm 1916 tham gia Lực lượng Viễn chinh Mỹ ở Mexico và gây tiếng vang lớn nhờ bắn chết chỉ huy đối phương là Julio Cardenas.

Năm 1917, trong Thế chiến I, Patton là sĩ quan đầu tiên được giao chỉ huy Quân đoàn tăng Viễn chinh Mỹ mới thành lập. Ông đã chớp thời cơ học hỏi các kĩ thuật tác chiến mới mẻ với xe tăng và sau này được xem là một trong những vị tướng đánh tăng hay nhất lịch sử.

Trong thế chiến II, tướng Patton trở thành người quan trọng nhất thiết kế các học thuyết vũ trang của Mỹ. Ông chỉ huy các đơn vị chủ yếu ở Bắc Phi, Sicilia, và Châu Âu và gây được danh tiếng lớn về khả năng chỉ huy binh chủng xe tăng với những trận đánh thần tốc.

Tướng Patton bắt đầu nổi tiếng trong các trận chiến đánh lại Thống chế Đức Erwin Rommel ở Bắc Phi. Sau đó, ông chuyển đến Italy chỉ huy quân đội thứ ba, mà quân Đức gọi là "Quân đội Patton" với lối tấn công tổng lực khiến quân đội Đức không thể chống nổi.

Vào cuối năm 1944, Patton và đôi quân của mình dừng lại gần Metz, Pháp sau một chiến dịch thành công, trước khi tấn công vào nước Đức và cùng với Liên Xô xóa sổ sự tồn tại của chính quyền Đức Quốc xã, kết thúc Thế chiến II.

Để vinh danh tướng Patton, quân đội Mỹ đã dùng tên ông để đặt cho các dòng xe tăng M48 Patton và M60 Patton, trong đó M48 là loại xe tăng được quân đội Mỹ sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Ngày nay những quyết định chiến thuật và sự táo bạo của Patton vẫn còn được nghiên cứu trong các trường học quân sự tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo T.B/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/ai-la-nha-cam-quan-xuat-sac-bac-nhat-the-chien-2/20190918034855327