Ai là tỷ phú châu Á lọt vào top 10 người giàu nhất thế giới?

Mukesh Ambani là Chủ tịch đồng thời là Giám đốc điều hành một trong số các công ty có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ nhất Ấn Độ - Reliance Industries.

Theo CNN, giá trị tài sản ròng của tỷ phú Ấn Độ gần đây đã tăng lên 64.5 tỷ đôla, vượt qua cả tỷ phú Larry Ellison của Oracle và người thừa kế L'Oreal người Pháp - Francoise Bettencourt Meyers.

Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani

Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani

Trong bình chọn của Bloomberg Billionaires Index, tỷ phú Ambani hiện là người duy nhất đến từ châu Á nằm trong danh sách này.

Dưới sự lãnh đạo của tỷ phú Ambani, Reliance Industries hiện thúc đẩy phát triển từ một công ty năng lượng và dầu mỏ trở thành một tập đoàn lớn, mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ, một nhà cung cấp dịch vụ di động và băng thông rộng, nền tảng kỹ thuật số và nhiều hơn nữa.

Dấu mốc mới này diễn ra sau khi tỷ phú Ambani đã tích lũy hơn 16.5 tỷ đôla trong đầu tư chỉ khoảng 3 tháng cho nhánh công nghệ kỹ thuật số của Reliance là Jio Platforms bất chấp các thách thức gặp phải trong hoạt động kinh doanh dầu của Reliance.

Công ty này cho biết, nợ ròng cuối tháng Ba là 1.61 nghìn tỷ rúp ( tương đường 21 tỷ đôla Mỹ).

Cổ phiếu của tập đoàn tăng gấp đôi kể từ mức thấp trong tháng Ba và tăng 17.2% kể từ khi bắt đầu năm nay khoảng 23 đôla. Trong khi cổ phiếu của Reliance đã phục hồi thì nhiều công ty khác vẫn tiếp tục đối mặt vói rủi ro ảnh hưởng của dịch bệnh trong đại dịch Covid-19 và nền kinh tế Ấn Độ dường như đang đứng trước một cuộc suy thoái lớn.

Các khoản đầu tư gần đây trong Jio Platforms, bao gồm hơn 15 tỷ đôla từ các lượt tương tác trên Facebook và các nhà đầu tư hàng đầu ở Thung lũng Silicon Silver và TPG. Reliance cũng nhận khoảng 1.2 tỷ đôla từ quỹ tài sản có chủ quyền của Abu Dhabi và 1.5 tỷ đôla từ quỹ tài sản có chủ quyền của Saudi Arabia. Thỏa thuận với Saudi Arabia định giá Jio ở mức gần 68 tỷ đôla.

Các khoản đầu tư sẽ thúc đẩy tham vọng của tỷ phú Ambani đưa Jio Platforms trở thành gã khổng lồ internet cạnh tranh với các tên tuổi lớn như Google hay Alibaba. Theo CNN, Facebook đặt cược 5.7 tỷ đôla vào công ty này – một trong số các giao dịch lớn nhất từ trước đến nay của công ty truyền thông xã hội. Tín hiệu này cho thấy cả Ambani và Facebook đang hướng đến việc tạo ra một nền tảng tương tự với WeChat của Tencent – nơi người dùng có quyền truy cập vào tin nhắn, ngân hàng di động, phương tiện truyền thông xã hội và các dịch vụ khác.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ai-la-ty-phu-chau-a-lot-vao-top-10-nguoi-giau-nhat-the-gioi-20200623160321415.htm