Ai mới là thủ phạm vụ khủng bố ở Moscow?

IS đã đứng ra nhận trách nhiệm vụ tấn công tại khu phức hợp tổ chức hòa nhạc nổi tiếng gần Moscow tối 22/3, khiến ít nhất 60 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Tuy nhiên, nhóm này không đưa ra bằng chứng để chứng minh tuyên bố của mình.

Trong một thông báo ngắn do hãng thông tấn Amaq có liên hệ với tổ chức khủng bố này đăng trên Telegram hôm 22/3, IS nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Hiện trường vụ xả súng tại Moscow, Nga

Hiện chưa rõ tại sao nhóm này, vốn hoạt động chủ yếu ở Syria và Iraq cũng như ở Afghanistan và châu Phi, lại tiến hành một cuộc tấn công ở Nga vào thời điểm này. Trong những năm qua, nhóm cực đoan này đã tuyển mộ các chiến binh từ khu vực Đông Âu từng chiến đấu cho nhóm ở Syria và Iraq và đã thực hiện một số cuộc tấn công ở Caucasus và các khu vực khác của Nga trong quá khứ.

Các quan chức Nga cho biết an ninh đã được thắt chặt tại các sân bay, nhà ga ở Moscow và hệ thống tàu điện ngầm rộng lớn của thủ đô. Thị trưởng Moscow đã hủy bỏ tất cả các cuộc tụ họp đông người, các nhà hát và bảo tàng đóng cửa vào cuối tuần. Các khu vực khác của Nga cũng được thắt chặt an ninh.

Điện Kremlin không đổ lỗi ngay lập tức cho bất kỳ ai về vụ tấn công, nhưng một số nhà lập pháp Nga đã nhanh chóng cáo buộc Ukraine đứng sau vụ này và kêu gọi tăng cường tấn công. Hãng tin AP trích lời ông Dmitry Medvedev, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói rằng, nếu sự liên quan của Ukraine được chứng minh, tất cả những kẻ liên quan “phải bị truy lùng và tiêu diệt không thương tiếc, kể cả các quan chức của nhà nước đã gây ra vụ việc đáng phẫn nộ như vậy”.

Trong khi Kremlin còn chưa lên tiếng về việc ai là thủ phạm của vụ tấn công kinh hoàng trên, phía Mỹ đã rất nhanh chóng lên tiếng lên án vụ khủng bố và đồng thời tuyên bố không phải do phía Ukraina gây ra và bào chữa cho Kiev. Khi được một nhà báo hỏi liệu có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy vụ tấn công có liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine hay không, Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói rằng "không có dấu hiệu nào vào thời điểm này cho thấy Ukraine hoặc người Ukraine có liên quan đến vụ xả súng".

"Hãy nói thẳng về điều này: Ukraine hoàn toàn không liên quan gì đến những sự kiện này. Chúng tôi đang có một cuộc chiến tranh toàn diện, tổng lực với quân đội chính quy Nga và với Liên bang Nga. Và bất kể mọi việc, Ukraine sẽ quyết định trên chiến trường", ông Podolyak nói.

Theo Reuters, trong thông báo ngày 8/3, Đại sứ quán Mỹ tại Nga cho biết: “Đại sứ quán đang theo dõi các thông tin rằng những kẻ cực đoan sắp có kế hoạch nhắm mục tiêu vào các cuộc tụ tập lớn ở Moscow, bao gồm cả các buổi hòa nhạc. Công dân Mỹ được khuyến cáo tránh các điểm đông người trong 48 giờ tới”. Tuy nhiên, Đại sứ quán Mỹ không nêu rõ mối đe dọa nào hoặc ai có thể đứng sau.

Lời cảnh báo được đưa ra vài giờ sau khi cơ quan an ninh hàng đầu của Nga cho biết họ đã phá một chi nhánh của nhóm Nhà nước Hồi giáo đang chuẩn bị tấn công vào một giáo đường Do Thái. Từ tháng 3, Mỹ đã thu thập được thông tin tình báo nói rằng Nhà nước Hồi giáo-Khorasan (còn gọi là ISIS-K), một chi nhánh của nhóm có trụ sở tại Afghanistan, đã hoạt động tại Nga trong thời gian qua và lên kế hoạch tấn công ở nước này.

Ngoài cảnh báo công khai, các quan chức tình báo Mỹ cũng đã thông báo riêng với giới chức Nga về một cuộc tấn công tiềm tàng có thể xảy ra. Đại sứ quán Mỹ tại Moscow kêu gọi người Mỹ tránh những nơi đông người ở thủ đô Nga trước những kế hoạch “sắp xảy ra” của những kẻ cực đoan nhắm vào các cuộc tụ họp lớn ở Moscow, bao gồm cả các buổi hòa nhạc.

Ông John Kirby, Cố vấn An ninh quốc gia của Nhà trắng cho biết: “Bộ Ngoại giao, đại sứ quán của chúng tôi ở đó đưa ra thông báo cho tất cả người Mỹ ở Moscow tránh bất kỳ buổi hòa nhạc tụ tập đông người nào, đặc biệt là các trung tâm mua sắm, bất cứ thứ gì tương tự, chỉ vì sự an toàn của chính họ. Họ nên ở yên tại chỗ và liên tục kết nối với Bộ Ngoại giao để biết thêm bất kỳ thông tin và cập nhật nào. Tôi e rằng đó thực sự là tất cả những gì tôi có về điều đó”.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu (22/3) rằng những hình ảnh về vụ xả súng hàng loạt ở Nga là "khủng khiếp " và họ đang "hướng về những nạn nhân của vụ xả súng kinh hoàng, khủng khiếp này".

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ai-moi-la-thu-pham-vu-khung-bo-o-moscow-227953.htm