Ai sẽ đăng quang trong đêm chung kết Hoa hậu Quốc tế 2018 tối nay?

Tối nay, ngày 9/11, chung kết Miss International 2018 sẽ diễn ra tại đất nước mặt trời mọc. Liệu đại diện Việt Nam Nguyễn Thúc Thùy Tiên có làm nên kỳ tích tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh này không?

Nguyễn Thúc Thùy Tiên của Việt Nam đang là một trong những thí sinh "làm nên chuyện" ở những "km" cuối.

Thùy Tiên từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018, đồng thời giành được giải Người đẹp nhân ái.

Được biết, Thùy Tiên năm nay 20 tuổi, sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng 82-61-91.

Cô đang được chuyên trang sắc đẹp Missosology đánh giá cao.

Thùy Tiên cũng được nhà tài trợ cuộc thi lựa chọn đội vương miện, xuất hiện ở vị trí trung tâm trong một buổi chụp ảnh.

Đây được xem là tín hiệu đáng mừng cho đại diện Việt Nam trước khi chung kết chính thức diễn ra.

Khá bất ngờ khi đại diện đến từ Romania - Bianca Tirsin - vượt qua nhiều đối thủ để được dự đoán là ứng viên số một có thể giành được vương miện Hoa hậu Quốc tế 2018.

Bianca Tirsin 20 tuổi, sở hữu chiều cao nổi trội 1m80 cùng gương mặt vô cùng xinh đẹp. Năm ngoái, Bianca Tirsin đã giành danh hiệu Á hậu 2 tại cuộc thi Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2017.

Nhan sắc tiềm năng thứ hai là Anabella Castro Sierra của Colombia.

Anabella Castro Sierra năm nay 21 tuổi, cao 1m77 và sở hữu số đo 3 vòng 90-60-96. Cô là niềm hi vọng của người dân Colombia sau lần thất bại đầy tiếc nuối tại Miss International 2017.

Đứng thứ ba bảng xếp hạng, người đẹp Cộng hòa Séc được khen ngợi cả về hình thể lẫn gương mặt khả ái.

Daniela Zálešáková năm nay 19 tuổi sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo 3 vòng 85-58-90.

Đến với Hoa hậu Quốc tế năm nay, Daniela Zálešáková tự tin vào kỹ năng giao tiếp chuẩn quốc tế cùng tinh thần tràn đầy năng lượng tích cực.

Năm nay, liệu rằng Reabetswe Sechoaro - đại diện Nam Phi có làm nên lịch sử?

Hoa hậu Quốc tế Nam Phi Reabetswe Rambi Sechoaro năm nay 24 tuổi hiện đang là người mẫu sở hữu chiều cao 1m76.

Được biết, mỹ nhân "lục địa đen" từng chiến thắng cuộc thi Supermodel International 2012 và tham gia Miss South Africa 2016.

Đại diện châu Phi tiếp theo được chọn làm gương mặt sáng giá là thí sinh Madagascar - Esmeralda Malleka.

Người đẹp 25 tuổi có gương mặt thơ ngây, lợi thế thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, đã tốt nghiệp Đại học Pantheon-Sorbonne Cite tại Pháp.

Hoa hậu Quốc tế Lào 2018 Piyamarth Phounpaseuth năm nay 24 tuổi hiện đang là doanh nhân.

Cô ghi điểm bởi gương mặt ngọt ngào, trong các bảng xếp hạng của chuyên gia, đại diện Lào hiếm khi vắng mặt.

Đại diện Moldova - Daniela Marin năm nay 20 tuổi, sở hữu chiều cao nổi trội 1m81.

Cô đăng quang Hoa hậu Moldova từ năm 2016 và từng đại diện cho Moldova dự thi Miss World - Hoa hậu Thế giới 2016 nhưng không đạt thành tích.

Daniela tự giới thiệu bản thân là cô gái lạc quan và tham vọng.

Đại diện Paraguay - Daisy Diana Lezcano Rojas - thuộc nhóm thí sinh nổi bật ngay từ đầu cuộc thi.

Đại diện Thái Lan Keeratiga Jaruratjamon năm nay 24 tuổi và sở hữu chiều cao 1m72.

Cô được kỳ vọng là người đẹp đầu tiên của đất nước chùa Vàng đoạt vương miện Hoa hậu Quốc tế.

Ngoài nhan sắc xinh đẹp dễ dàng tạo thiện cảm với người đối diện, Keeratiga Jaruratjamon còn có kinh nghiệm thi đấu quốc tế trước đó.

Năm 2013, cô tham gia Hoa hậu Liên lục địa và lọt vào top 15.

Hoa hậu Quốc tế Venezuela - Mariem Velazco sở hữu chiều cao 1,80 m cùng gương mặt sắc sảo, khả ái.

Cô năm nay 19 tuổi, là người mẫu chuyên nghiệp.

Venezuela hiện đang là quốc gia có số lần chiến thắng Hoa hậu Quốc tế nhiều nhất (7 lần).

Đến từ "cường quốc" sắc đẹp của châu Á Philippines, Ahtisa Manalo không thể vắng mặt trong danh sách này.

Cô gái 21 tuổi sở hữu chiều cao 1m73 với gương mặt ngọt ngào, đáng yêu. Cô là ứng cử viên châu Á sáng giá cho chiếc vương miện Miss International - Hoa hậu Quốc tế thứ 7.

Hoa hậu Quốc tế Hàn Quốc Yejin Seo không nổi bật vẫn có tên trong danh sách dự đoán.

Marta Pałucka đến từ Ba Lan từng lọt vào top 20 chung cuộc Miss World - Hoa hậu Thế giới 2015. Năm nay Marta Pałucka 26 tuổi, sở hữu chiều cao 1m80.

Đại diện cho Australia - Emily Tokic năm nay 20 tuổi, sở hữu chiều cao ấn tượng 1m78 cùng số đo 3 vòng 86-64-87.

Emily Tokic đang là sinh viên của ngành luật thương mại tại trường Đại học Canberra.

Emily Tokic từng tham gia cuộc thi Miss Universe Australia - Hoa hậu Hoàn vũ Australia 2018 và giành được danh hiệu Á hậu 4, sau đó là danh hiệu Miss International Australia 2018.

Australia từng 3 lần đăng quang cuộc thi này vào các năm 1962, 1981 và 1992.

Susana Sanchez, 25 tuổi, là đại diện nhan sắc của Tây Ban Nha. Trong lịch sử, Tây Ban Nha từng đăng quang Miss International ba lần vào năm 1977, 1990 và 2008.

Đại diện cho Puerto Rico tại cuộc thi năm nay - Yarelis Salgadoa. Mỹ nhân sở hữu nhan sắc ngọt ngào năm nay 24 tuổi, sở hữu chiều cao 1m75.

Yarelis Salgadoa từng đăng quang cuộc thi Miss Puerto Rico 2014, dự thi Miss America 2015, Á hậu 2 Miss World Puerto Rico 2018, sau đó là danh hiệu Miss International Puerto Rico 2018.

Nebai Torres là đại diện của Mexico tại Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2018. Nebai Torres từng tham gia Mexico's Next Top Model mùa 5 (2014) và lọt vào top 5.

Cô năm nay 25 tuổi, cao 1m78. Chuyên trang sắc đẹp Global Beauties đánh giá rất cao Nebai Torres và nhiều lần xếp cô vào nhóm dẫn đầu cuộc thi đồng thời bầu chọn Nebai Torres là người trình diễn áo tắm đẹp nhất cuộc thi năm nay.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ai-se-dang-quang-trong-dem-chung-ket-hoa-hau-quoc-te-2018-toi-nay-a410307.html