Ai sẽ đỡ đầu, tài trợ cho Câu lạc bộ bóng đá Bình Thuận đá chuyên nghiệp?

Ngày 30-9, trao đổi với PLO, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nghe báo cáo về Đề án xã hội hóa Đội tuyển bóng đá tỉnh Bình Thuận.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các cầu thủ sau khi thăng hạng Nhất.

Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các cầu thủ sau khi thăng hạng Nhất.

Theo ông Minh, hiện tỉnh đang quyết tâm, kêu gọi sự chung tay, đồng thuận của toàn xã hội đối với việc xây dựng đội tuyển bóng đá Bình Thuận và khẩn trương lên phương án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị là cơ sở vững chắc để chuẩn bị cho mùa giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2023.

Các ngành chức năng cũng sẽ thành lập một Tổ vận động để làm việc, trao đổi trực tiếp, nắm bắt thông tin, thăm dò nhu cầu với các doanh nghiệp có tiềm lực, tâm huyết đầu tư cho đội tuyển bóng đá tỉnh…

Hành trình giành suất thăng hạng Nhất của Đội bóng đá Bình Thuận được xem là một kỳ tích khi đội tham dự trận chung kết Giải Hạng nhì quốc gia 2022 với Hải Nam Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc hôm 8-6 tại Nha Trang.

Bình Thuận bị dẫn trước đến 2 bàn mà còn thi đấu trong thế thiếu người từ phút 33. Tuy nhiên các cầu thủ Bình Thuận đã lội ngược dòng khó tin, gỡ hòa 2-2 và giành chiến thắng nghẹt thở 8-7 ở loạt sút luân lưu 11 m.

Đội bóng Bình Thuận được chào đón nồng nhiệt sau khi thăng hạng.

Sau 28 năm tụt hạng, bóng đá Bình Thuận đã trở lại hạng Nhất, giải bóng đá chuyên nghiệp nhưng quan trọng và đau đầu là lấy đâu tiền bạc để đầu tư.

Cụ thể, theo Quy chế cấp phép Câu lạc bộ Bóng đá chuyên nghiệp thì đội tuyển tham gia giải Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam phải chuyển sang doanh nghiệp quản lý chứ không được bao cấp, sống nhờ bầu sữa ngân sách như các giải bóng đá phong trào.

Trước mắt mỗi CLB thăng hạng Nhất phải đăng ký với Công ty VPF (Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam) một sân vận động đủ tiêu chuẩn với sức chứa tối thiểu 4.000 khán giả.

Sân phải có hệ thống đèn chiếu sáng đúng tiêu chuẩn. Ngoài ra sân thi đấu phải được bố trí đầy đủ hệ thống phòng chức năng với các trang, thiết bị theo quy định như phòng tắm, nhà vệ sinh, bàn, ghế, bảng trắng, tủ khóa hoặc móc treo, giường massage, máy điều hòa nhiệt độ; phòng giám sát và trọng tài; cabin dành riêng cho truyền hình trên khu vực khán đài A; phòng y tế; phòng họp báo…

Sân vận động Phan Thiết (Bình Thuận) vẫn chưa có hệ thống đèn chiếu sáng.

Nếu trong quá trình tiến hành Giải, có CLB tự ý rút lui hoặc bị loại khỏi Giải thì CLB sẽ bị chuyển xuống thi đấu tại Giải bóng đá hạng Ba Quốc gia và chịu hình thức kỷ luật theo Quy định kỷ luật của Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam.

Đặc biệt, muốn “nuôi” một đội bóng thi đấu chuyên nghiệp ở giải hạng Nhất, tối thiểu cần phải có từ 15-16 tỷ đồng/năm và đây đúng là bài toán lớn bởi trên thực tế nhiều đội bóng thăng hạng đành chấp nhận bỏ giải, xuống hạng vì không đủ tiền đầu tư, nuôi quân.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, Đề án xây dựng phát triển đội tuyển bóng đá Bình Thuận thi đấu tại Giải Bóng đá hạng Nhất quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tỉnh xác định trong Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Trong đó, công tác xã hội hóa đội tuyển Bóng đá là chủ trương được UBND tỉnh hết sức quan tâm nhằm huy động rộng rãi tiềm năng và nguồn lực của mọi thành phần kinh tế - xã hội để phát triển, đảm bảo đúng Quy chế Bóng đá chuyên nghiệp tham gia thi đấu giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia, đáp ứng nhu cầu khát khao của người dân Bình Thuận, thông qua hình ảnh đội tuyển để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của địa phương, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội.

Đội bóng đá Bình Thuận.

Đó là một bài toán đau đầu nhưng không phải không có lời giải bởi Bình Thuận đang đứng trước cơ hội trở mình phát triển rất lớn khi các tuyến cao tốc sắp hoàn thành; sân bay đang đầu tư sẽ sẽ kết nối thuận lợi với Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam.

Thực tế cho thấy chỉ trong năm 2022, nhiều doanh nghiệp đã để mắt, chọn lựa Bình Thuận và chỉ cần một doanh nghiệp tâm huyết, có đam mê nhận đỡ đầu, tài trợ, bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ có thêm một địa chỉ thi đấu lý tưởng; một đội bóng trẻ đầy khát khao…

Nguồn PLO: https://plo.vn/ai-se-do-dau-tai-tro-cho-cau-lac-bo-bong-da-binh-thuan-da-chuyen-nghiep-post701046.html