Ai sẽ là đối thủ của Olympic Việt Nam trong những vòng tiếp theo?

Olympic Việt Nam đã gây ấn tượng tốt khi chơi tưng bừng và giành toàn thắng, ấn tượng nhất là việc hạ gục Olympic Nhật Bản. Với kết quả này, đội bóng của HLV Park Hang-seo đi tiếp vào vòng loại trực tiếp với tư cách đội đầu bảng D.

Các đối thủ tại vòng knock-out đã dần lộ diện.

Theo thể thức phân nhánh, chia nhóm đối thủ, việc đứng đầu bảng D, Olympic Việt Nam sẽ gặp đội có thành tích tốt nhất trong nhóm 3 đội đứng thứ ba được đi tiếp tại bảng B, E và F. Tính cho đến thời điểm này, mới chỉ có bảng B trong số 3 bảng nói trên là đã thi đấu xong. Mối lo ngại có thể phải gặp đội bóng khó lường là Bangladesh không còn nữa, thay vào đó là đối thủ quen thuộc Thái Lan. Đội bóng hàng xóm của chúng ta đã mất vị trí thứ hai vào chính tay Bangladesh sau trận thua Uzberkistan 0-1 ở loạt trận cuối cùng.

Sau 3 trận đấu, Thái Lan mới chỉ được có 2 điểm nhưng họ hiện vẫn đang nhiều hơn hai đội bóng đang đứng thứ 3 ở bảng E và F là Kyrgyzstan và CHDCND Triều Tiên. Cả hai đội bóng này mới chỉ có 1 điểm và cơ hội để họ tăng thêm điểm số là rất ít khi phải đối mặt với những đối thủ mạnh. Trong khi Triều Tiên phải đụng độ Saudi Arabia thì Kyrgyzstan lại phải đụng độ Hàn Quốc, đội đang cần một chiến thắng để lấy lại hình ảnh sau thất bại khó tin trước Malaysia ở lượt trận thứ 2.

Trong trường hợp khó tin, Olympic Việt Nam sẽ có cơ hội đi tiếp vì đụng Triều Tiên hoặc Kyrgyzstan đều được xem là dễ hơn nhiều so với Thái Lan, một đối thủ đã biết quá rõ về chúng ta. Việc có khả năng phải đụng độ đội bóng xứ sở chùa vàng sớm sẽ là một thách thức không nhỏ cho thầy trò HLV Park Hang-seo vì giữa hai đội luôn tồn tại một cái dớp khó vượt qua. Các ĐT của Việt Nam dù mạnh hay yếu đều luôn gặp nhiều khó khăn mỗi khi đối đầu Thái Lan và thua là chủ yếu.

Nếu như vượt qua được vòng knock-out, Olympic Việt Nam sẽ lại tiếp tục đối mặt với một thử thách khách, có thể sẽ là Palestine, đội mà chúng ta vừa dễ dàng có chiến thắng khi đụng nhau tại giải Tứ hùng – Cúp Vinaphone 2018 mới được tổ chức trên sân Mỹ Đình. Tuy nhiên đó chỉ là một khả năng bởi đến lúc này, Palestine vẫn chưa xác định được đối thủ sẽ gặp vì bảng C (theo nhánh của Palestine) vẫn chưa kết thúc, đội nhì bảng chưa được xác định. Nếu vào đến bán kết, đội bóng của HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ gặp lại Uzbekistan.

Theo lịch, trận đấu thuộc vòng 16 đội của U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 23/08 tới tại sân Patriot Chandrabhaga (Bakesi).

Hoàng Nam

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/ai-se-la-doi-thu-cua-olympic-viet-nam-trong-nhung-vong-tiep-theo-post272079.info