Ai sẽ là lãnh đạo thực của Ukraine?

Tân Tổng thống Ukraine V.Zelensky đã bắt đầu sắp xếp nhân sự vào một số vị trí chủ chốt, nhưng nhiều cuộc bổ nhiệm đã đặt ra câu hỏi lớn không chỉ ở Ukraine mà ở cả nước ngoài.

V.Zelensky (phải) vốn chỉ là cái bóng của I.Kolomoisky

V.Zelensky (phải) vốn chỉ là cái bóng của I.Kolomoisky

Các chính trị gia và chuyên gia cho rằng, các vị trí cấp cao đã được trao cho những người từ đoàn tùy tùng của Tổng thống hoặc của “ông trùm” Igor Kolomoisky, người được coi là vị thánh bảo trợ của Zelensky.

Từ việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Tổng thống

Cuộc thảo luận khá ồn ào của giới phân tích xoay quanh việc bổ nhiệm Andrei Bogdan vào vị trí Chánh Văn phòng Tổng thống. Trong quá khứ, Andrei Bogdan là một luật sư của ông trùm Kolomoisky và được gọi là “chất gắn kết” giữa Zelensky và Kolomoisky.

Không phải ngẫu nhiên mà trước khi Tổng thống ký sắc lệnh về lãnh đạo mới, ấn bản Strana.ua của Ukraine đã khẳng định rằng đây là chủ đề của cuộc đối đầu giữa thê đội Zelensky và thê đội Kolomoisky.

Theo Strana.ua, chức Chánh Văn phòng Tổng thống đã được thê đội của Zelensky đưa ra lựa chọn hoặc Ivan Bakanov hoặc Sergei Shefir - những cộng sự lâu năm và là bạn bè của Zelensky.

Tuy nhiên, không ít quan điểm chống lại lựa chọn trên. Trước hết, đây là lập trường của Hoa Kỳ và EU, những người phản đối việc bổ nhiệm các vị trí chủ chốt cho đám cận thần của Kolomoisky- Strana.ua viết.

Theo nguồn tin của Strana.ua, Kolomoisky kiên quyết ủng hộ ứng cử viên Bogdan, nếu không thì dọa sẽ từ chối ủng hộ đảng “Phục vụ nhân dân” - đảng của Zelensky.

Phương Tây thực sự cảnh giác với việc bổ nhiệm chức Chánh Văn phòng Tổng thống như vậy.

“Các quan sát viên đã hết sức lo lắng khi Kolomoisky bất ngờ trở về nước vào tuần trước. Nếu Zelensky chấp nhận để các đồng minh vào chính quyền của mình hoặc nới lỏng các hạn chế đối với doanh nhân (Kolomoisky-ND) thì chính quyền có thể ngay lập tức bị hủy hoại danh tiếng của nó” - tờ The Washington Post viết.

Thông điệp mà Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn truyền tải tới tân Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky là: Để kẻ thù của Tổng thống Trump vây quanh mình không phải là một ý tưởng tốt - Luật sư của Tổng thống Mỹ Rudolph Giuliani nói.

Mối quan tâm của Nhà Trắng chính là quan hệ của Bogdan với Kolomoisky. Giuliani gọi Kolomoisky là “tỷ phú tội phạm” và kêu gọi Zelensky cắt đứt liên lạc với ông ta.

“Bạn không thể bổ nhiệm một người có liên quan đến một trong những người thường xuyên bị buộc tội. Nếu những người xung quanh bạn có mối liên hệ chặt chẽ với những người mà hành động của họ cần được điều tra thì thật là khủng khiếp” - Giuliani nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo bộ luật về việc thanh trừng quyền lực, Andrei Bogdan, người làm việc trong chính phủ của Yanukovych không thể tham gia quản lý các vấn đề công cộng cho đến năm 2024.

Đến những vị trí quan trọng khác

Tuy nhiên, nếu Andrei Bogdan thực sự gia nhập đội ngũ của Tổng thống với tư cách là người của Kolomoisky thì cuộc bổ nhiệm này được cân bằng bởi một người khác, không kém phần quan trọng. Trợ lý số 1 của Tổng thống là Sergei Shefir - đối tác kinh doanh của Zelensky. Shefir và Zelensky đã là bạn của nhau từ năm 1995, họ cùng nhau thành lập Studio “Kvartal 95”.

“Tôi không quan tâm đến quyền lực và danh tiếng, nhưng tôi không thờ ơ với Zelensky… Tôi sẽ đến những nơi cần tôi và tôi biết rằng anh ấy sẽ không làm tôi thất vọng”, Sergei Shefir chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với “The Babel”.

Sergei Shefir có ảnh hưởng khá lớn trong thê đội của Zelensky. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, cả Shefir và Zelensky đều không có kinh nghiệm chính trị.

Shefir kinh doanh trong lĩnh vực điện ảnh. Chính ông cũng thừa nhận rằng không có ý định xây dựng sự nghiệp trong chính trị, cho đến khi Zelensky đề nghị ông làm việc trong ủy ban bầu cử của mình. Nói cách khác, trợ lý Tổng thống là một người mà Zelensky hoàn toàn tin tưởng.

Sergey Trofimov, nhà sản xuất điều hành của “Kvartan-95” đã trở thành Phó Chánh Văn phòng Tổng thống thứ nhất. Một Phó Chánh Văn phòng điều hành khác là Yury Kostiuk, tác giả kịch bản của “Kvartan - 95”.

Kirill Timoshenko, cựu Giám đốc của GoodMedia, người tham gia vào công tác truyền thông trong chiến dịch tranh cử của Zelensky cũng đã được bổ nhiệm vào một vị trí tương tự. Ngoài ra, Tymoshenko cũng làm việc cho Kolomoisky.

Ruslan Ryaboshapka, cựu thứ trưởng Bộ Tư pháp và là thành viên của Cơ quan Phòng chống tham nhũng quốc gia, người được gọi là thân cận với Andrei Bogdan, trở thành một phó chủ tịch khác.

Luật sư Ruslan Stefanchuk được bổ nhiệm làm cố vấn cho Zelensky và người đại diện của Tổng thống tại Verkhovna Rada (Quốc hội). Ông chịu trách nhiệm về ý thức hệ của đảng “Phục vụ nhân dân” và tham gia vào việc phát triển các dự luật.

Một cải tổ nhân sự quan trọng khác là việc bổ nhiệm Ivan Bakanov vào vị trí Phó Giám đốc thứ nhất của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU). Như vậy, Tổng thống đã đặt một người đáng tin cậy vào SBU, mặc dù quyết định nhân sự này, như trong trường hợp của Andrei Bogdan đã gặp phải những phản ứng trái chiều từ công chúng.

Tuy nhiên, nhìn vào các cuộc bổ nhiệm trong chính quyền của tân Tổng thống Ukraine, không thể không nhận thấy rằng thành phần của nó được thiết kế trên nguyên tắc cân bằng giữa những người từ Zelensky và Kolomoisky.

Từ đây, dư luận đặt câu hỏi: Ai là người thực sự lãnh đạo đất nước Ukraine: V.Zelensky hay I.Kolomoisky?

Có lẽ phải cần thời gian nữa, khi Quốc hội được giải tán và các ban bệ ra đời mới có thể trả lời được câu hỏi này.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/ai-se-la-lanh-dao-thuc-cua-ukraine-4007379-b.html