Ai sẽ là Tổng Giám đốc mới của IMF?

Trong cuộc đua vào chiếc ghế người đứng đầu Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã xuất hiện thêm một ứng cử viên tiềm năng mới, tuy nhiên, liệu châu Âu có nhường chiếc ghế này cho một người không phải gốc Âu?

Cuộc tìm kiếm ứng cử viên cho vị trí người đứng đầu IMF đã bắt đầu khởi động vào tuần trước, sau khi bà Christine Lagarde được đề cử làm người kế nhiệm ông Mario Draghi, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).

Trong số các ứng cử viên có cựu Phó Thủ tướng, điều phối viên về chính sách kinh tế-xã hội của Singapore Tarman Shanmugaratnam.

Ông Tarman Shanmugaratnam được thế giới đánh giá cao, tuy nhiên, không nhiều người cho rằng IMF sẽ phá lệ để chọn người ‘ngoài’ cho vị trí tổng giám đốc.

Trong số những ứng viên không phải người Âu cho chức vụ này có Raghuram Rajan- cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ, Agustin Carstens- chuyên gia kinh tế người Mexico và là cựu Tổng Giám đốc của Quỹ tiền tệ và Mohamed El-Erian, là người Mỹ gốc Ai cập, cựu Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư toàn cầu Pimco.

Kể từ khi thành lập vào năm 1945 cho tới nay, IMF đã trải qua 11 đời tổng giám đốc có nguồn gốc châu Âu. Thường thì người châu Âu sẽ đứng đầu IMF trong khi đứng đầu Ngân hàng Thế giới sẽ là một người Mỹ.

Là thành viên của Nội các Thủ tướng Singapore, trong khoảng thười gian từ 201-2015, ông Tarman đồng thời là người đứng đầu Ủy ban Tài chính và Tiền tệ quốc tế của IMF. Ông là người châu Á đầu tiên nắm giữ vị trí này.

Bà Christine Lagarde, bắt đầu vai trò Tổng Giám đốc IMF từ năm 2011 và vai trò của bà tại tổ chức này sẽ bị tạm ngưng trong thời gian bà tham gia tranh cử tại chính trường châu Âu. Chuyên gia kinh tế David Lipton, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của IMF sẽ tạm thời giữ Tổng Giám đốc.

Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Anh Mark Carney được truyền thông nhắc đến như là một trong những ứng cử viên tiềm năng. Ông sinh ra và lớn lên ở Canada, nhưng ngoài quốc tịch Canada, ông còn có hộ chiếu Anh và Ireland.

Tuy nhiên, nhiều quan chức cấp cao của EU cũng như một số quốc gia ở liên minh này từng đề cập tới việc muốn một ứng cử viên châu Âu thay thế bà Christine Lagarde vào vị trí đứng đầu IMF, do vậy, ứng cử viên của Anh sẽ khó có ‘cửa’ bởi nước này sẽ rời khối vào cuối tháng 10.

Đáng chú ý, trong những năm gần đây, chức vụ người đứng đầu IMF thường là người Pháp, như bà Christine Lagarde và ông Dominic Stos-Kahn, Michel Camdessus.

An Bình

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/quocte/ai-se-la-tong-giam-doc-moi-cua-imf/370369.vgp