Ai sẽ làm thủ tướng Anh thay bà May?

Một tuần trước khi Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố sẽ từ chức, ông Boris Johnson, cựu Ngoại trưởng Anh và hiện là nghị sĩ đảng Bảo thủ, đã tuyên bố muốn ứng cử vị trí Chủ tịch đảng Bảo thủ và Thủ tướng Anh.

Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson có nhiều khả năng trở thành ông chủ mới của nhà số 10 phố Downing.

Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson có nhiều khả năng trở thành ông chủ mới của nhà số 10 phố Downing.

Chính vì thế, ngay sau khi bà May vừa tuyên bố sẽ từ chức Chủ tịch đảng Bảo thủ vào ngày 7/6 và đồng nghĩa sẽ thôi chức thủ tướng một tuần sau đó, nhiều người cho rằng, ông Boris Johnson là ứng cử viên sáng giá nhất.

Ông Boris Johnson đã từng là Ngoại trưởng Anh nhưng đã từ chức vì bất đồng với bà May.

Ông Boris Johnson đã từng là cựu Ngoại trưởng trong chính phủ của bà May nhưng đã từ chức vào 2018 do bất đồng về kế hoạch rút khỏi Liên minh châu Âu (EU) của Vương quốc Anh (còn gọi là Brexit).

Cựu Ngoại trưởng Boris Johnson, người được giới phân tích Anh đánh giá có trên 30% khả năng sẽ là chủ mới của ngôi nhà số 10 phố Downning. Tuy nhiên, thị trường cá cược Anh đã đánh giá ông có 40% khả năng lên làm thủ tướng.

Tuy nhiên, cơ hội cũng để ngỏ cho 17 gương mặt khác trong đảng Bảo thủ, trong đó phải kể đến cựu Bộ trưởng Brexit Dominic Raab, Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid, Ngoại trưởng Jeremy Hunt, cựu Bộ trưởng Nội vụ Amber Rudd...

Theo thị trường cá cược Anh, cựu Bộ trưởng Brexit Dominic Raab được dự đoán có 14% cơ hội trở thành thủ tướng. Bộ trưởng Môi trường Michael Gove, cựu lãnh đạo Hạ viện Andrea Leadsom và Bộ trưởng Ngoại giao Jeremy Hunt mỗi người được đánh giá cơ hội trở thành thủ tướng là 7%.

Bộ trưởng Quốc phòng Penny Mordistic và Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Rory Stewart mỗi người được 4% và Bộ trưởng Nội vụ Sajid Javid là 3%.

Bất kỳ ai thay thế bà May cũng sẽ phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là đạt được sự “đồng thuận và nhượng bộ” tại một Quốc hội Anh chưa bao giờ chia rẽ như hiện tại, giữa Đảng Bảo thủ và Công đảng, cũng như giữa các nhóm ủng hộ Ở lại và Ra đi (khỏi EU).

Trong bài phát biểu của mình bên ngoài phố Downing ngày 24/5, bà May nói: “ Tôi đã làm hết sức mình để tôn vinh kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời khỏi EU vào năm 2016”.

Bà May cho rằng, thất bại trong việc đưa nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu ( Brexit) là điều mà bà lấy làm hối tiếc sâu sắc. Bà cũng cho biết, bà sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng cho tới khi cuộc bầu cử được diễn ra một tuần sau khi bà từ chức lãnh đạo đảng Bảo thủ.

Thỏa thuận Brexit của bà May đã được EU thông qua nhưng ba lần bị Hạ viện bỏ phiếu phủ quyết. Bà hy vọng người kế nhiệm bà sẽ có thể xây dựng được một thỏa thuận tại Hạ viện.

“ Những nhượng bộ như vậy chỉ có thể đạt được nếu tất cả các bên trong cuộc tranh luận có thiện chí thỏa hiệp”, bà May nói.

Hà Thu

Reuters

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/ai-se-lam-thu-tuong-anh-thay-ba-may-1419960.tpo