Ai sẽ rời khỏi Syria khi cuộc chiến ngã ngũ?

Mỹ định huấn luyện lâu dài lực lượng dân quân Syria, Nga chuẩn bị tăng viện cho trận đánh lớn, cuộc chiến ở Syria có sớm kết thúc?

Sputnik hôm 9/12 dẫn lời ông Hadi Al-Bahra, thành viên của Ủy ban đàm phán của Syria và đại diện Liên minh các lực lượng đối lập - cách mạng Syria (NKRS) tuyên bố, sau cùng, các lực lượng quân đội nước ngoài sẽ buộc phải rời khỏi Syria.

Binh sĩ Nga ở Syria.

"Tôi cho rằng cuối cùng thì Syria vẫn sẽ phải được giải phóng khỏi sự hiện diện của quân đội nước ngoài.

Tôi nghĩ rằng điều này chỉ có thể xảy ra sau khi chúng ta đạt được giải pháp chính trị công bằng cho cuộc xung đột ở Syria và thực hiện Nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc" - ông al-Bahra nói.

Tuyên bố được ông Al-Bahra đưa ra ngay trong bối cảnh cả quân đội Nga và Mỹ đang hiện diện trên chiến trường Syria có những động thái tăng cường lực lượng.

Nga đang có kế hoạch tăng tiếp viện cho chiến trường Syria gồm cả trên không và trên biển.

Những hình ảnh mới nhất tại căn cứ không quân Hmeimim cho thấy địa điểm này đang được đầu tư xây dựng thêm nhiều công trình với tốc độ rất khẩn trương.

Các bức ảnh chụp từ trên không cho thấy, Nga đang khẩn trương xây dựng tới 18 nhà chứa máy bay mới.

Giới quan sát dự báo Không quân Nga sẽ triển khai tiếp lực lượng tới đây với số lượng ít nhất cũng tương đồng với số nhà chứa máy bay mới.

Khu vực nhà chứa máy bay đang được khẩn trương xây dựng tại căn cứ không quân Hmeimim.

Công trình này cũng đảm bảo cho lực lượng vũ trang Nga đồn trú lâu dài tại Syria, khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã đồng ý cho Moscow hiện diện quân sự tại mảnh đất Trung Đông nóng bỏng này thêm ít nhất 50 năm nữa.

Trong khi đó, Nga cũng đang tiếp viện cho lực lượng Hải quân đang đồn trú tại Syria.

Theo Yoruk Isik, thành viên Nhóm quan sát eo biển Bosphorus (Thổ Nhĩ Kỳ), một tàu vận tải Hải quân Nga chở đầy vũ khí đang hướng đến Syria hôm 8/12.

Cách đây ít hôm cũng có 1 tàu vận tải quân sự (tàu đổ bộ xe tăng số hiệu 152) của Hải quân Nga cũng đã tới Syria thực hiện sứ mệnh tiếp viện vũ khí.

Các tàu vận tải quân sự Nga thường vận chuyển vũ khí tới bàn giao cho Syria tại cảng Tartous, tuy nhiên chúng cũng đảm nhiệm cả việc tiếp tế cho các lực lượng Nga đang triển khai ở quốc gia Trung Đông này.

Tàu vận tải roro Sparta mang cờ Nga nghi chứa đầy vũ khí đang trên đường tới cảng Tartous, Syria sau khi xuất phát từ cảng Noborossiysk

Động thái tiếp viện mới cho phép giới phân tích nghi ngờ Moscow có thể cùng với Damascus chuẩn bị trận đánh lớn ở phía Tây Bắc hoặc khu vực phía Đông nước này.

Còn lực lượng quân đội Mỹ hiện đang là một trong nỗi lo nhức nhối của chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, mới đây đã có tuyên bố về khả năng rời khỏi Syria sẽ không xảy ra trong tương lai gần.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Joseph Dunford cho biết, để “thiết lập sự ổn định” tại Syria, Mỹ cần huấn luyện và trang bị cho khoảng 40.000 dân quân địa phương.

Hiện nay, Mỹ mới chỉ đáp ứng được 20% trong số này, tương đương với khoảng 8.000 quân.

“Sự hiện diện chúng ta đang có ở Syria là bền vững và có thể điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình” - ông Dunford tuyên bố.

Khả năng chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad được bảo toàn lãnh thổ, buộc các lực lượng nước ngoài rời khỏi đất nước dường như là rất khó khăn.

Sơn Dương

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/ai-se-roi-khoi-syria-khi-cuoc-chien-nga-ngu-3370722/