AJC Open Day 2023: Mở ra cơ hội đào tạo và hướng nghiệp trong lĩnh vực báo chí, tuyên truyền

Nhằm giúp các học sinh và phụ huynh tìm hiểu kỹ càng và chính xác về chương trình đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Open Day 2023 vào sáng 7/5 tại Hà Nội.

Đại biểu tham dự Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Open Day 2023.

Đại biểu tham dự Ngày hội Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp AJC Open Day 2023.

Tham dự sự kiện, có PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Thạc sĩ Trần Lệ Thùy, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến truyền thông và phát triển; ông Nguyễn Tiến Phát, Trưởng Ban Xuất bản điện tử và Thiết kế, NXB Thông tin và Truyền thông. Cùng dự còn có đại diện các cơ quan báo chí và truyền thông, đại diện các nhà tuyển dụng và đông đảo học sinh, phụ huynh của các trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát biểu khai mạc ngày hội, PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện cho biết: “Học viện Báo chí và Tuyên truyền là trường Đảng, thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây cũng là trường đại học trọng điểm thuộc hệ thống giáo dục quốc dân với sứ mệnh nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực lý luận chính trị, tư tưởng-văn hóa, báo chí, truyền thông và một số ngành khoa học xã hội, nhân văn khác”.

Trải qua 61 năm xây dựng và phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những đóng góp quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Nhiều nhà lãnh đạo, chính trị gia, nhà báo và chuyên gia đã theo học và rèn luyện tại đây.

Đến nay, nhà trường sở hữu đội ngũ cán bộ với gần 400 người. Số cán bộ giảng dạy, nghiên cứu chiếm hơn 62,66% với 30 phó giáo sư, 102 tiến sĩ và 210 thạc sĩ. Điều này đã góp phần xây dựng vào công tác đào tạo chuyên nghiệp tại Học viện.

Học viện hiện tập trung giảng dạy 41 ngành, chuyên ngành bậc đại học, trong đó có 1 chương trình liên kết quốc tế, 5 chương trình đào tạo chất lượng cao. Ngoài ra, trường cũng đào tạo 20 ngành bậc thạc sĩ và 7 ngành tiến sĩ. Tất cả các chương trình đào tạo luôn gắn liền với nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Bên cạnh đó, trường cũng có những ngành chỉ được đào tạo duy nhất ở Việt Nam như: Công tác tư tưởng, Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa, xuất bản, Báo mạng điện tử, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Thông tin đối ngoại, Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện... Đây là những chuyên ngành thu hút đông đảo thí sinh dự tuyển vào Học viện hàng năm.

Tham dự ngày hội, các học sinh THPT được nhiều sinh viên của Học viện tận tình hỗ trợ.

AJC Open Day 2023 là diễn đàn giúp các thí sinh có cơ hội tiếp xúc, tư vấn, tìm hiểu để chọn đúng chuyên ngành mà mình mong muốn được theo học ở Học viện trong tương lai. Hoạt động này nhằm góp phần hiện thức hóa các mục tiêu, chủ trương và chiến lược của Học viện về công tác tuyển sinh.

Tại ngày hội, các sinh viên, giảng viên của trường sẽ tư vấn, giúp các thí sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng của bản thân, để có định hướng nghề nghiệp cũng như sự chuẩn bị nhất định cho tương lai. Trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp, trường cũng tạo điều kiện để các em có cơ hội tiếp cận với nhiều đơn vị tuyển dụng.

Trong AJC Open Day 2023, các học sinh, sinh viên có cơ hội tham dự hai tọa đàm: “Những câu chuyện nghề” và “AJC và cánh cửa tương lai”.

Đặc biệt, với tọa đàm “Những câu chuyện nghề”, các diễn giả tham dự sẽ là những người thành đạt trong lĩnh vực công tác của họ, đồng thời cũng là cựu sinh viên, học viên của Học viện. Họ sẽ chia sẻ những câu chuyện của chính mình trong quá trình làm nghề. Từ đó, tiếp thêm tình yêu và quyết tâm theo đuổi nghề nghiệp mà các em lựa chọn.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ajc-open-day-2023-mo-ra-co-hoi-dao-tao-va-huong-nghiep-trong-linh-vuc-bao-chi-tuyen-truyen-post751465.html