AkzoNobel – Xanh Ban Mai là Màu của năm 2020

Công ty Sơn AkzoNobel Việt Nam vừa công bố Tranquil Dawn – Xanh Ban Mai (mã màu J5.03.71 45GY 55/052) là Màu của năm 2020. Màu này được lựa chọn dựa trên kết quả của những nghiên cứu xu hướng chuyên sâu của các chuyên gia trên toàn cầu.

Lấy cảm hứng từ màu sắc của chân trời lúc bình minh, Xanh Ban Mai mang một sắc thái tinh tế giao hòa giữa màu xanh lá, xanh dương và xám. Xanh Ban Mai là một sự lựa chọn hoàn hảo nắm bắt trọn vẹn những yếu tố khiến chúng ta trở nên “nhân bản” hơn trong buổi bình minh của một thập kỷ mới. Theo nghiên cứu của các chuyên gia về xu hướng toàn cầu và hành vi của người tiêu dùng, sắc màu này cũng mang đến cảm giác bình yên và thanh tĩnh, thể hiện mong muốn hướng đến một cuộc sống giàu ý nghĩa hơn.

Bà Heleen van Gent, Giám đốc sáng tạo của Trung tâm Mỹ Thuật toàn cầu của AkzoNobel, cho biết. “Màu sắc này gợi nhớ đến bầu trời của buổi sáng ban mai và thể hiện mong muốn trân trọng các giá trị nhân văn, là những điều mà chúng ta cần khi bước sang thập kỷ mới”.

Năm 2020, Xanh Ban Mai sẽ truyền cảm hứng cho bốn bảng màu đa năng và tuyệt đẹp. Các bảng màu này được chia theo chủ đề lần lượt là Bảng màu Kết nối (The Care Palette), Bảng màu Năng động (The Play Palette), Bảng màu Chiêm nghiệm (The Meaning Palette) và Bảng màu Sáng tạo (The Creativity Palette).

Với sự phong phú của các bảng màu, Xanh Ban Mai cho phép người dùng sử dụng Màu Của Năm để thể hiện cá tính, cách sống và cảm nhận mà họ mong muốn. Ngoài sơn nhà và sơn trang trí, các bảng màu này còn có thể áp dụng được cho các thị trường khác như sơn gỗ, sơn nội thất, điện tử tiêu dùng và ô tô.

AkzoNobel không ngừng đầu tư nghiên cứu màu sắc toàn cầu, đây là một phần trong cam kết phát triển chuyên môn trong ngành. Nghiên cứu xu hướng là một phần quan trọng giúp xác định Màu của Năm cũng như giúp AkzoNobel hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và sáng tạo ra loại sơn phù hợp.Cuộc hành trình của các Màu của Năm bao gồm cả bảng màu năm 2020 bắt đầu từ Trung tâm Mỹ Thuật toàn cầu AkzoNobel ở Amsterdam. Trong vòng 17 năm qua, nơi đây là trụ sở phân tích xu hướng, thiết kế màu sắc và định hướng nghệ thuật của AkzoNobel. Hàng năm, các chuyên gia thiết kế hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới hội ngộ tại đây để cùng nhau thảo luận và tìm ra một cảm xúc chung đương thời, và dựa vào đó tạo ra những bảng màu mang tính định hướng cho cả năm.

AkzoNobel không ngừng đầu tư nghiên cứu màu sắc toàn cầu, đây là một phần trong cam kết phát triển chuyên môn trong ngành. Nghiên cứu xu hướng là một phần quan trọng giúp xác định Màu của Năm cũng như giúp AkzoNobel hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và sáng tạo ra loại sơn phù hợp.Cuộc hành trình của các Màu của Năm bao gồm cả bảng màu năm 2020 bắt đầu từ Trung tâm Mỹ Thuật toàn cầu AkzoNobel ở Amsterdam. Trong vòng 17 năm qua, nơi đây là trụ sở phân tích xu hướng, thiết kế màu sắc và định hướng nghệ thuật của AkzoNobel. Hàng năm, các chuyên gia thiết kế hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới hội ngộ tại đây để cùng nhau thảo luận và tìm ra một cảm xúc chung đương thời, và dựa vào đó tạo ra những bảng màu mang tính định hướng cho cả năm.

Nguyễn Hà

Nguồn Hải Quan: https://haiquanonline.com.vn/akzonobel-xanh-ban-mai-la-mau-cua-nam-2020-116238.html