'Aladdin' sẽ lọt top 10 phim ngoại ăn khách nhất Hàn Quốc

Bộ phim live-action (người đóng) dựa trên tác phẩm hoạt hình cùng tên của Disney chuẩn bị tiến đến cột mốc mới tại phòng vé xứ kim chi.

Trailer bộ phim 'Aladdin' (2019) Phiên bản live-action của bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Aladdin và cây đèn thần" do Disney thực hiện.

Hãng Disney và Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc thông báo kết thúc ngày 25/6, bộ phim Aladdin đã bán được 7 triệu lượt vé sau 34 ngày phát hành tại xứ kim chi.

Đây là thành tích đáng chú ý bởi bom tấn của “nhà chuột” phải cạnh tranh hết sức dữ dội với Parasite - bộ phim nội giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes hồi cuối tháng 5.

Hàn Quốc nổi tiếng là thị trường mà khán giả yêu thích phim nội địa hơn phim nước ngoài. Báo chí Hàn chỉ ra rằng thành công của Aladdin đến từ hiệu ứng truyền miệng tích cực trên mạng Internet suốt hơn một tháng qua.

Bất chấp nhiều tranh cãi trước giờ ra mắt, Aladdin (2019) đến nay đã mang về cho Disney hơn 800 triệu USD toàn cầu. Ảnh: Disney.

Bất chấp nhiều tranh cãi trước giờ ra mắt, Aladdin (2019) đến nay đã mang về cho Disney hơn 800 triệu USD toàn cầu. Ảnh: Disney.

Với thành tích 7 triệu lượt vé và tốc độ kiếm tiền lúc này, Aladdin sẽ sớm gia nhập top 10 phim ngoại ăn khách nhất từ trước tới nay tại Hàn Quốc. Vị trí thứ 10 của danh sách hiện thuộc về Transformers: Dark of the Moon (2011) với 7,79 triệu lượt vé.

9 cái tên đứng phía trên bao gồm Avengers: Endgame (13,8 triệu lượt, 2019), Avatar (13,35 triệu lượt, 2009), Avengers: Infinity War (11,2 triệu lượt, 2018), Avengers: Age of Ultron (10,49 triệu lượt, 2015), Frozen (10,29 triệu lượt, 2014), Interstellar (10,27 triệu lượt, 2014), Bohemian Rhapsody (9,92 triệu lượt, 2018), Iron Man 3 (9 triệu lượt, 2013), và Captain America: Civil War (8,67 triệu lượt, 2016).

Với Parasite, cho đến hết 23/6, hãng CJ tiết lộ bộ phim của đạo diễn Bong Joon-ho đã bán được hơn 9 triệu lượt vé.

Với hiệu ứng truyền miệng tích cực dành cho bộ phim, nhà phát hành kỳ vọng tác phẩm đem đến những góc nhìn ám ảnh về khoảng cách giàu - nghèo trong xã hội Hàn Quốc có thể sớm tiến đến cột mốc 10 triệu lượt vé.

Extreme Job hiện vẫn là phim ăn khách nhất thị trường Hàn Quốc năm nay. Ảnh: Outnow.

Tuy Avengers: Endgame đang nắm giữ kỷ lục phòng vé đối với một phim ngoại tại Hàn Quốc với 13,8 triệu lượt vé, nhưng tác phẩm ăn khách nhất xứ kim chi trong năm nay vẫn là một phim nội.

Hồi đầu năm, bộ phim hài Extreme Job đã tạo nên kỳ tích khi bán được hơn 16,2 triệu lượt vé. Tất cả con số cho thấy phòng vé Hàn Quốc đang trải qua một năm thăng hoa.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/aladdin-se-lot-top-10-phim-ngoai-an-khach-nhat-han-quoc-post960439.html