Algeria tăng cường giao khí đốt đến Italy

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 15/7, Algeria đã quyết định tăng khối lượng khí đốt giao cho Italy thêm 4 tỷ m3.

Khối lượng khí đốt tăng thêm này sẽ được tập đoàn khí đốt Sonatrach của Algeria cung cấp cho ENI và các đối tác khác của Italy trong tuần tới.

Kể từ đầu năm đến nay, Algeria - quốc gia có quan hệ đặc biệt với Italy - đã chuyển giao cho "đất nước hình chiếc ủng" tổng cộng 13,9 tỷ m3 khí đốt, vượt 113% mức dự báo. Trong năm 2021, tổng lượng khí đốt của Algeria xuất sang Italy đạt 21,2 tỷ m3 và theo một thỏa thuận mà hai nước đạt được hồi tháng 4 vừa qua, Algeria sẽ tăng thêm cho Italy 9 tỷ m3 khí đốt mỗi năm trong giai đoạn 2023-2024.

Trước đó, việc Algeria cung cấp khí đốt cho Italy là trọng tâm các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune với người đồng cấp Italy Sergio Matarella và Thủ tướng Italy Mario Draghi. Hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác năng lượng song phương trong bối cảnh nguồn cung khí đốt từ Nga dần thu hẹp do các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.

Trung Khánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/algeria-tang-cuong-giao-khi-dot-den-italy-20220716135519429.htm