Ali Hoàng Dương: 'Đôi khi có những lúc mình tự mãn bản thân là 'thứ dữ', hạng này hạng kia nhưng chưa chắc người khác đã công nhận'

Không chỉ chia sẻ về sản phẩm âm nhạc mới, Ali Hoàng Dương cũng thẳng thắn trải lòng khi nhắc đến tình bạn với Trấn Thành.

Mỗi lần gặp Ali Hoàng Dương đều là những bất ngờ, bằng một cách nào đó anh chàng luôn có nhiều điều thú vị để chia sẻ. Lần này là câu chuyện về tình yêu đơn phương ngược đường 3 năm trước, nỗi trăn trở cùng ca khúc mới và những tin đồn về việc Ali Hoàng Dương nay đã quyết định đi "đường tắt" để nổi tiếng thay vì dựa vào thực lực như trước đây.

- Chào Ali Hoàng Dương, đầu tiên có lẽ chúng ta sẽ nói một chút về sản phẩm vừa ra mắt cách đây không lâu Đường em đi anh sẽ đi ngược lại nhé?

- Chào Ali Hoàng Dương, đầu tiên có lẽ chúng ta sẽ nói một chút về sản phẩm vừa ra mắt cách đây không lâu Đường em đi anh sẽ đi ngược lại nhé?

Sản phẩm âm nhạc lần này khiến Ali hao tổn rất nhiều sức lực, mặc dù kinh phí gần như ít hơn những MV trước. Thật ra tôi cũng không nhớ đã chi ra bao nhiêu, cứ lắt nhắt vài chục từng đợt, liên tục như vậy nên không tổng được tất cả. Quan trọng là sản phẩm này nặng về tình cảm, Ali nhận được nhiều sự trợ giúp hơn so với trước đây.

Anh Trấn Thành là người cố vấn âm nhạc, Andiez tặng bài hát, những người trong ekip cũng giúp đỡ Ali không ít, đặc biệt về phần chi phí. Chính những tình cảm này là động lực để tôi gồng mình lên cố gắng cho ra đời một sản phẩm ưng ý nhất. Ngoài việc hát hay, diễn đạt thì Ali cũng phải đích thân đi phối nhạc cùng anh Thành, ngồi dựng mấy đêm liền bên cạnh anh đạo diễn,... và nhiều công việc không tên khác.

- Sau 9 tháng mới comeback, vì sao lại là một MV với kinh phí thấp nhất từ trước đến nay?

Thấp về chi phí thôi còn xét về phương diện tình cảm, nếu phải trả cho những sự hỗ trợ này thì không biết bao nhiêu mới đủ. Như mọi người đã biết sau khi Ali tung ra sản phẩm cách đây 9 tháng thì Tết đến và kéo theo dịch luôn, mọi thứ đều bị ngưng trệ, nghệ sĩ cũng không kiếm được nhiều tiền như trước nữa.

Chi phí làm việc năm nay của Ali chỉ được 20% so với năm ngoái. Tôi trích được 15% từ số đó ra để lo cho MV lần này. Tuy nhiên Ali vẫn thấy sản phẩm của mình đủ sự chuyên nghiệp để dành tặng khán giả chứ không phải làm một cách hời hợt.

- Được biết ca khúc này Ali Hoàng Dương nhận từ Andiez Nam Trương từ 3 năm trước nhưng đến hiện tại mới cảm thấy bản thân đủ "chín" để truyền tải trọn vẹn cảm xúc đến khán giả. Có câu chuyện nào phía sau sự thay đổi này không?

Lần đầu tiên Ali thu ca khúc này là khi đang yêu đơn phương một bạn. Yêu vậy thôi chứ cũng không quá thể hiện tình cảm với đối phương, chỉ là cùng nhau đi ăn, xem phim,... Dù chưa một lần nói ra nhưng tôi nghĩ bạn ấy biết về tình cảm của mình.

Câu chuyện này kết thúc khi cả hai đều quá bận rộn. Ali là người bận hơn và không thể nào tiếp tục gặp gỡ nhiều hơn. Bạn ấy cũng có nhiều thứ phải lo, vì thế hai người chọn đi hai con đường khác nhau. Nhiều lúc Ali nghĩ thời điểm đó nếu mình quyết liệt hơn một chút để bày tỏ nỗi lòng và tình cảm của mình dành cho bạn ấy nhiều như thế nào thì câu chuyện có lẽ đã khác.

Đó là khoảng thời gian tôi yêu đơn phương rồi thu âm. Có những đêm nghe lại demo cảm thấy rất đau như những ca từ Andiez viết ra. Câu chuyện đã qua rất lâu nhưng mình cũng hay bồi hồi nhớ về chuyện xưa. Cách hát của Ali cũng khác đi nhiều, không còn là mình trong ca khúc đó mà là một người hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Cảm xúc lúc này tôi nghĩ là phù hợp nhất với Đường em đi anh sẽ đi ngược lại.

- Giữ một ca khúc suốt 3 năm, có bao giờ Ali Hoàng Dương nghĩ đến việc "đứa con tinh thần" của mình sẽ bị cũ đi với thị trường âm nhạc vốn dĩ sôi động, luôn thay đổi không ngừng?

Tôi khá tâm đắc với ca khúc này và cả những MV đã làm trước đây. Không phải khoe mẽ nhưng một khi Ali đã cùng ekip của mình bắt tay làm một bài hát thì tôi biết rằng nó sẽ tồn tại rất lâu. Kể cả như Theo anh, cũng 3 năm rồi nhưng đến bây giờ nghe lại vẫn nguyên vẹn cảm xúc như thế.

Lúc nhận ca khúc này từ Andiez, Ali đã nghĩ rằng bài hát này sẽ không cũ được. Giống như những bài ballad ở thị trường Kpop hay Cpop cũng tồn tại rất lâu, Ali hướng đến điều đó nhiều hơn. Khi tôi đã hát một bài gì đó, sau này mọi người có nghe lại cũng sẽ thấy nó không bị cũ đi so với thời điểm được tung ra quá nhiều.

- Vì sao lại là Emma Nhất Khanh vào vai nữ chính?

Tình cờ Emma Nhất Khanh ở chung tòa nhà với Ali, cả hai gặp nhau trong một buổi tập gym và có trao đổi về chuyện làm nghề cũng như rất nhiều thứ khác. Mặc dù chỉ mới quen và gặp nhau khoảng 5,6 lần nhưng khi Ali chia sẻ việc mình sắp làm MV mới, Emma liền ngỏ lời rằng có cần diễn viên nữ thì bạn sẽ đóng cho.

Ali khá bất ngờ và thầm nghĩ sao cô bạn này tốt quá vậy ta, chỉ mới gặp mà đã quý mình như vậy rồi. Đặc biệt đóng MV lần này cho Ali, bạn nhất quyết không nhận cát-xê. Bù lại Ali cũng biết điều dắt bạn ấy đi shopping, ăn uống để đáp lại tình cảm Emma dành cho mình.

- Ali Hoàng Dương rất tâm huyết khi chia sẻ về ca khúc ra mắt lần này nhưng có vẻ câu chuyện và cả hình ảnh trong MV lần này vẫn chưa được đầu tư đủ nhiều để gây ấn tượng với khán giả?

Đó lại là câu chuyện về chi phí. Thật ra khi làm xong, tôi có chia sẻ MV này vẫn chưa đủ "đô" để khán giả cảm nhận sự thay đổi ở Ali Hoàng Dương. Ban đầu Ali định làm trước một phần rồi có tiền sẽ làm tiếp nội dung còn lại. Tôi muốn câu chuyện cao trào hơn, có những cú twist để mọi người thấy đây là một MV đáng xem. Tuy nhiên sau khi làm xong đợt một thì dịch lại đến nên MV chỉ dừng lại ở mức độ vừa đủ truyền tải cảm xúc cho bài hát thôi, vẫn chưa phải là ý tưởng hay nhất của Ali và ekip.

- Dù có ý tưởng hay thế nào đi nữa nhưng bài toán chi phí có vẻ vẫn luôn là điều chi phối rất nhiều khi thực hiện một sản phẩm?

Đúng vậy, trên đời này không có tiền sẽ không làm được gì. Trong nghề của Ali chắc chắn càng phải có nhiều tiền để đầu tư cho các sản phẩm, dù thành công hay không vẫn còn là một câu hỏi lớn (cười).

Ý tưởng rất quan trọng nhưng nếu không có chi phí làm sao bạn có thể truyền tải mọi thứ đến khán giả một cách rõ ràng nhất được. Giống như MV này, Ali cũng không biết thế nào để khắc họa rõ nét hơn được nữa vì chi phí chỉ nằm ở mức đó thì sản phẩm mình làm ra không thể đòi hỏi quá cao.

- Vậy Ali hài lòng bao nhiêu phần trăm cho sản phẩm lần này?

Ali nghĩ là 80%. Về mặt hình ảnh thì vừa đủ nhưng điều tôi tự tin nhất ở lần này là phần âm nhạc. Mọi thứ được chuẩn bị trong thời gian dài, làm đi làm lại và rất kỹ trong tất cả các khâu đến lúc kiểm tra lại không có một khe hở nào nữa thì mới dám tung ra. So với trước đây, Ali cứ làm MV trước rồi sửa nhạc sau nhưng bây giờ phải đợi audio hoàn chỉnh mới dám đem đi quay.

- Nếu có thêm chi phí, bên cạnh bản audio trau chuốt sẽ là một câu chuyện drama đầy kịch tính?

Ali là một người khá nhạt nên nếu muốn dựng như vậy cần phải có một ekip. Một mình tôi suy nghĩ thì chỉ ở tầm khả năng của mình thôi. Thật sự từ trước đến nay khi theo nghề Ali chưa bao giờ nghĩ đến việc tạo drama cho cuộc đời mình nhưng nếu sản phẩm cần những câu chuyện drama và bản thân có nhiều chi phí thì Ali nhất định sẽ đầu tư để MV kịch tính và thú vị hơn.

- Như Ali chia sẻ thì việc các nghệ sĩ trẻ hoạt động độc lập sẽ rất khó khăn khi không có sự hậu thuẫn từ phía một ekip hùng hậu dẫn dắt và định hướng. Nếu vậy có nên chăng họ đều phải một công ty quản lý phía sau?

Ali nghĩ rằng chúng ta luôn luôn thích tự do và muốn làm tất cả mọi thứ nhưng chúng ta có đủ bản lĩnh để chấp nhận hết những rủi ro hay không. Nếu bạn tự tin với khả năng của mình để đi một chặng đường dài trong nghề thì hãy làm một mình. Nếu không, Ali nghĩ công ty quản lý là một câu chuyện rất cần thiết cho nghệ sĩ bởi vì kể cả thế giới bây giờ cũng vậy thôi, những ngôi sao hàng đầu đều cần công ty quản lý để vẽ ra chiến lược.

Muốn trở thành một người nghệ sĩ không đơn giản là bạn hát hay bao nhiêu mà bạn là một người như thế nào, nhân cách ra sao, có cá tính hay không, con đường bạn đi khi gập ghềnh thì bạn có gỡ được những nút thắt hay không,... những điều này, công ty quản lý sẽ định hướng cho bạn để chúng ta có một chặng đường dài trong nghề. Ali nghĩ nếu là một người trẻ, hãy chọn công ty xứng đáng với mình và phải deal được một hợp đồng hợp lý.

- Ngày xưa lúc quyết định đi hát, Ali có nghĩ đến việc sẽ tìm cho mình một công ty quản lý không?

Ali là người dưới tỉnh, không được tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp sớm cũng không được nhiều người chỉ dạy. Khi đặt chân lên Sài Gòn, tôi luôn ước rằng mình tìm được một ekip tốt vì nhìn những anh chị nghệ sĩ đi trước nếu không có công ty quản lý, họ sẽ nuôi rất nhiều người đồng hành cùng mình. Cùng nhau chia sẻ mọi thứ với một ekip tâm huyết thì người nghệ sĩ mới tiến thêm những bậc cao hơn được.

Ali nghĩ nếu hiện tại bạn không có điều kiện về tiền bạc thì hãy tìm một công ty có thể giúp đỡ mình những chuyện đó. Ngày trước tôi luôn mong ước trong đầu là sẽ gặp được người tốt trên con đường sự nghiệp. May là đến bây giờ Ali chưa từng thấy chạnh lòng về những sự lựa chọn của mình.

- Tuy đang phát triển nhưng mô hình công ty quản lý hiện nay vẫn chưa được gọi là thành công tại thị trường Việt Nam. Ali nghĩ sao về điều này?

Theo Ali lý do là vì chúng ta muốn được tự do nhiều hơn. Khi không có gì hết mình luôn mong muốn có được những thứ mình nghĩ trong đầu và chịu chia sẻ nó với tất cả mọi người. Nhưng khi thành công hơn và bước lên từng bậc thì lại cảm thấy muốn giữ lại mọi thứ riêng mình hơn. Ali đoán là thế.

Những câu chuyện về công ty quản lý và nghệ sĩ xảy ra trong thời gian qua, tôi không tìm hiểu quá nhiều. Tuy vậy Ali nghĩ mọi điều xảy ra đều là duyên số hết, người này kết thúc với người kia là hết duyên thôi. Bạn muốn giữ một người mà lý trí và cảm xúc của người ta không ở bên cạnh bạn nữa thì giữ để làm gì? Quản lý con người là quản lý khó nhất nên dù có chuyện gì xảy ra Ali mong rằng mọi người đừng mất đi niềm tin về phía công ty hay nghệ sĩ.

- Là một nghệ sĩ trẻ nhưng có trong tay những thành tích đáng nể như Quán quân The Voice, ngồi ghế HLV và đào tạo Quán quân cho The Voice Kids,... Sau những điều đã làm được, Ali nghĩ tầm vóc của cái tên Ali Hoàng Dương như thế nào trong thị trường âm nhạc Việt?

Ali nghĩ mình không có tầm gì hết (cười). Mọi đánh giá đến từ khán giả, đồng nghiệp và những người cùng làm việc với mình thì sẽ thú vị hơn. Đôi khi có những lúc mình tự mãn bản thân là "thứ dữ", hạng này hạng kia nhưng chưa chắc người khác đã công nhận như vậy. Mình tự nhận những danh hiệu, tầm vóc hay một phiên bản cao lớn nào đó để làm gì khi nó không đúng.

Cứ nỗ lực làm việc, phát triển sự nghiệp thì khán giả, anh chị em đồng nghiệp, báo chí họ sẽ công nhận từ từ. Chặng đường dài đó mới hay chứ không phải khi mình chiến thắng một cuộc thi hay đào tạo được quán quân thì sẽ trở thành một cái gì ghê gớm lắm. Mỗi một năm lại xuất hiện quá nhiều nhân tài mới, bạn có giỏi cỡ nào đi nữa nhưng nếu bạn ỷ lại, không tiếp tục cố gắng cũng sẽ bị bỏ lại phía sau thôi.

- Bạn mong muốn khán giả nhìn nhận mình là một nghệ sĩ thiên về giải trí hay chuyên môn?

Với câu hỏi này xin phép được tham lam bởi Ali muốn mình là một người hội tụ đủ cả hai yếu tố chuyên môn và giải trí. Đã bước ra từ một cuộc thi thiên về thực lực rồi nên điều tôi đang làm bây giờ là làm sao đưa cái chuyên môn mình đã học được trong khoảng thời gian trước đây ở nhạc viện và từ chị Lưu Thiên Hương, chị Thu Minh,... tiếp cận những khán giả yêu thích sự giải trí hơn. Đó là bài toán Ali phải luôn giải mỗi ngày, cân đo đong đếm để bản thân có được một phiên bản tốt nhất.

- Vậy "cán cân" đó trong Ali hiện tại đã cân bằng chưa?

Ali nghĩ dần dần khán giả sẽ thấy được điều đó ở mình. Gần đây tôi chọn những dòng nhạc dễ chịu, dễ nghe hơn so với thời gian trước. Sau khi The Voice kết thúc, mỗi ngày Ali đều cố gắng làm những cái khó hơn ngày hôm trước, chẳng hạn như ra một album EDM hay hát những dòng nhạc theo như đánh giá của người khác là hơi khó nghe ở thị trường Việt Nam,... Tôi cứ thế miệt mài làm việc và luôn tự hỏi rằng việc chinh phục điều đó có khiến mình hài lòng chưa.

Điều Ali mong mỏi nhất là chia sẻ một cái gì đó mới mẻ đến khán giả. Thế nhưng ngoài các khán giả đã yêu thương tôi ra thì những người mới sẽ tiếp cận cái tên Ali như thế nào là câu Ali luôn tự hỏi mình. Khi tôi làm những bài dễ chịu hơn thì lại bắt đầu có những khán giả dễ chịu hơn, yêu thương mình nhiều hơn.

Đến bây giờ khi ra mắt Đường em đi anh sẽ đi ngược lại, Ali biết rằng khi mình biết hạ hết những cái tôi xuống để hát cho khán giả nghe những điều họ thích ở mình thì sẽ gặt hái được nhiều điều rất hay ho. Không còn là thỏa mãn cái tôi nữa mà là thỏa mãn tình cảm khán giả dành cho mình. Dạo gần đây tôi thấy mình cũng hiền hơn nhiều, không còn quá quan điểm, giáo điều hay nói về những thứ xa xôi mà ít người hiểu được. Ali nghĩ tốt nhất mình nên sống nhẹ nhàng hơn.

- Hát những ca khúc dễ chịu hơn mà khán mong muốn đồng nghĩa với việc âm nhạc của Ali Hoàng Dương sẽ dần "thị trường hóa"?

Nhạc của Ali sẽ không bao giờ thị trường được, ngay cả cách hát của tôi bây giờ muốn thị trường cũng không được. Nếu muốn như vậy phải biến đổi bản thân thành một phiên bản khác, với tôi điều đó là không thể. Vì có những điều ăn vào máu từ bé đến khi trưởng thành, trải qua quá nhiều thứ nó đã ngấm vào giọng hát của mình luôn rồi. Ali có hát bài gì thì cũng thiên về hướng có chuyên môn trong đó thôi. Nói tôi thị trường hơn thì không phải, chỉ là mình tạo ra được một ranh giới gần hơn giữa một ca sĩ thiên về chuyên môn với âm nhạc đại chúng hơn.

- Vậy Ali đã làm gì để khán giả sẽ luôn trong tâm thế chờ đợi sản phẩm từ mình?

Đến bây giờ câu hỏi này Ali cũng không biết trả lời thế nào. Giống như trước đây các anh chị nghệ sĩ khác muốn khán giả yêu thương ca khúc đó thì bài hát phải rất hay và được truyền miệng nhau để đến với nhiều người hơn. Thời điểm bây giờ có quá nhiều thứ để một người nghệ sĩ phải làm bên cạnh việc hát hay, bạn phải làm như thế nào để người ta yêu mến bạn để khi bạn ra một sản phẩm gì cũng được đón nhận.

Với tôi, một người ca sĩ quan trọng nhất vẫn là làm đúng vai trò của mình là hát tốt, học cách để bản thân hoàn thiện hơn mỗi ngày và đừng làm điều gì sai trái. Ali nghĩ cuộc đời như một vòng xoay, khi mũi tên chĩa vào mình thì mình bật lên thôi. Còn lại bản thân Ali thì thật sự không biết làm chiêu trò gì để người ta chú ý đến sản phẩm của mình.

- Dạo gần đây không chỉ chọn những ca khúc dễ nghe và gần gũi mà có vẻ Ali cũng đang sống cởi mở hơn. Điều gì đã làm nên thay đổi đó?

Ali nghĩ là 5 người bạn gần nhất sẽ cho mình nguồn năng lượng mới. Điều này tôi đọc được và thấy rất đúng, khi mình chọn ra được 5 người đặc biệt nhất nằm trên thang bạn bè, dành cho họ thời gian nhiều hơn thì mình sẽ thay đổi, hoàn thiện con người mình giống như 5 cá nhân đó luôn. Dạo gần đây Ali có chơi với nhóm Cờ cá ngựa, chị Hari và những người bạn khiến mình cảm nhận nhiều điều rất tích cực, giống như một thế giới rất khác vậy.

Ali trước đây chỉ hướng về âm nhạc thôi, mỗi sáng mở mắt ra chỉ nghĩ hôm nay phải nghe cái gì để mình cảm thấy bản thân mới mẻ hơn,... nhưng sau khi chơi với những anh chị này thì Ali nhận thấy họ có những năng lượng cực kỳ thú vị.

Ví dụ như anh Trấn Thành tuy chỉ là một người MC thôi nhưng anh ấy rất yêu âm nhạc. Kiến thức về âm nhạc của anh ấy đôi khi còn nhiều hơn Ali nữa khiến Ali nhận thấy rằng mình cần phải học hỏi thêm từ anh cũng như những người bạn mới của mình.

- Cơ duyên nào đã kết nối anh Trấn Thành và Ali Hoàng Dương?

Từ một ca khúc Ali cover của chị Thu Minh - Cô ấy sẽ không yêu anh như em, anh Thành tình cờ nghe được và rất thích. Chính vì tình cảm đặc biệt cho giọng hát của Ali mà anh ấy quyết định mời tôi thể hiện nhạc phim Bố già luôn. Khi ấy Ali bất ngờ lắm, không ngờ chỉ nghe hát một lần mà anh đã đặt niềm tin vào mình nhiều như thế. Thế là duyên ập đến, anh em chơi thân đến giờ. Từ cảm nhận về âm nhạc cũng như cuộc sống của tôi và anh Thành đều rất giống nhau, chính điều đó tạo nên một tình cảm lâu bền.

- Việc quá gắn bó với hội bạn mới của Ali đâu đó cũng sẽ có ý kiến cho rằng bạn đang sử dụng những mối quan hệ đó để thu hút sự chú ý từ phía công chúng nhiều hơn. Ali nghĩ sao?

Khi chơi chung với một ai đó, Ali thường không quá suy nghĩ sẽ nhờ họ để đạt được điều gì trong sự nghiệp. Tôi vẫn hay nghe những ý kiến cho rằng mình chơi với Trấn Thành để nổi tiếng hơn. Hoàn toàn không phải, chúng tôi quý nhau thật. Khi chơi với nhau, nếu bạn mang ý nghĩ lợi dụng ai đó, người ta sẽ thấy ngay. Nói gì một người thông minh, sâu sắc như anh Trấn Thành và những anh chị trong hội bạn của Ali.

Xa xôi thì không biết nhưng hiện tại chúng tôi cảm nhận được sự tích cực ở nhau. Mọi người ở bên cạnh nhau thấy vui thì muốn tiếp tục đồng hành thôi. Ở trong một tập thể như vậy, Ali là người sẽ phải học rất nhiều. Tôi tập cho bản thân sắc bén hơn, đầu "nhảy số" nhanh hơn để mình trưởng thành và thú vị hơn mỗi ngày.

- Nói về việc anh Trấn Thành là cố vấn âm nhạc cho Đường em đi anh sẽ đi ngược lại, cụ thể anh ấy hỗ trợ Ali những gì?

Chẳng hạn như khi Ali đưa một bản phối thì anh ấy sẽ đưa ra nhận xét cũng như góp ý để mọi thứ được chỉn chu và tốt hơn. Vào phòng thu, anh Thành là người ngồi bên ngoài nghe. Ở nước ngoài cũng thế, khi đi thu phải có nhiều người trong ekip ngồi nghe vì mình bịt tai và thu âm sẽ không nghe hay có thể phân não để đánh giá được rằng mình hát có phô hay không, đúng tâm trạng bài hát chưa,... nhưng người bên ngoài sẽ nghe được những điều đó. Như mọi người đã biết anh Thành là một người nắm bắt cảm xúc rất tốt nên câu nào Ali hát sai anh ấy sẽ chỉnh liền. Anh ấy cũng dạy thêm Ali về tiết tấu, nhịp điệu làm sao để phù hợp với bản phối nhất.

- Là một ca sĩ chuyên nghiệp nhưng lại để một MC chỉ dạy, chỉnh sửa cách hát. Ali không e ngại điều này sẽ khiến khán giả đánh giá thấp mình?

Ali nghĩ việc này bình thường. Đôi khi có những bộ phim, anh Thành cũng phải nhờ tôi hay mọi người trong gia đình xem để đưa ra quan điểm riêng. Không có lý do gì để một người ca sĩ không lắng nghe một đàn anh đi trước quá yêu âm nhạc như anh ấy.

Tôi cũng cần người trải nghiệm cuộc sống dày dặn hơn để nghe được những câu hát của mình. Trước đây, Ali cũng lắng nghe những ý kiến từ những người không làm công việc liên quan đến nghệ thuật. Tôi chọn lọc và tiếp thu để hoàn thiện sản phẩm của mình hơn.

Khi làm nghệ thuật, tôi không quan trọng việc bỏ cái tôi của mình vào thật nhiều để người khác cảm thấy mình oai, có đẳng cấp chẳng hạn. Với Ali, điều gì chạm được đến cảm xúc của mình mới là hay.

- Cám ơn Ali Hoàng Dương về những chia sẻ. Chúc bạn sức khỏe và luôn thành công trên con đường âm nhạc của mình.

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/ali-hoang-duong-chia-se-ve-moi-quan-he-voi-tran-thanh-va-san-pham-moi-20200820001325534.html