Alisson là mảnh ghép cuối để Liverpool chinh phục Premier League

Bỏ ra 66,9 triệu bảng cho một thủ môn, Liverpool của Juergen Klopp gián tiếp đưa ra lời tuyên chiến với phần còn lại của nước Anh. The Kop đã sẵn sàng chinh phục Premier League.

Trong bối cảnh Loris Karius liên tiếp mắc sai lầm, Liverpool hiểu rằng chỉ có chi tiền để tân trang lại khung gỗ thì mới mong có cơ hội thay đổi vận mệnh trong mùa giải mới. Alisson đã tới Anfield theo cách đó.

Alisson là lời đảm bảo cho Liverpool

Tuy là thủ thành số một của ĐT Brazil, vượt mặt cả Ederson Moraes của Manchester City song việc Alisson chỉ bắt tại AS Roma khiến chữ ký mới của Liverpool vẫn chịu sự hoài nghi của không ít những cổ động viên trung lập chỉ quen theo dõi Premier League hay La Liga.

Với số đông, thành tích chỉ để lọt lưới 28 bàn sau 37 trận (trung bình 0,75 bàn/trận), giữ sạch lưới 17 trận trong tổng số 37 trận tại Serie A không đủ tính thuyết phục vì “Premier League khác Serie A”. Song Alisson dưới những con mắt của giới chuyên môn sẽ là thủ thành hoàn hảo với toan tính của Liverpool.

Alisson rất thích hợp với Liverpool. Ảnh: Getty Images.

Thủ thành người Brazil có trung bình 3,41 pha cứu thua/bàn thua ở mùa trước, vượt xa Ederson của Man City (2,17), Thibaut Courtois (2,10) và dĩ nhiên là Loris Karius (2,00). Con số ấn tượng được thu thập bởi Whoscored này chỉ thua David De Gea của Manchester United (3,46) nhưng khoảng cách cũng không quá xa.

Nếu xét theo khía cạnh cứu bóng nói chung, Alisson giải mã được 80,1% số cú sút hướng vào mình, chỉ kém đúng Jan Oblak của Atletico Madrid (85,8%) trên bình diện châu Âu. Nếu bắt bóng bằng tay là chưa đủ với tiêu chuẩn của những khán giả hiện đại thì Alisson cũng cho thấy khả năng chơi bóng bằng chân thiện nghệ.

Anh chuyền chính xác với tỉ lệ 77,4% trong mùa giải trước, chỉ kém Ederson (80,3%). Ở khía cạnh chuyền dài, Alisson vượt trội hơn tất cả với 66,3% số đường chuyền chính xác, hay hơn Ederson, De Gea và cả Jan Oblak.

Có lý do để Whoscored chấm Alisson là thủ thành hay nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Ậu trong mùa giải vừa rồi. Và cũng đừng quên, Alisson với Roma yếm thế đã lọt vào tới trận bán kết Champions League, điều mà cả Ederson lẫn De Gea không thể giúp Man City hay Man United làm được.

Giống trường hợp của Van Dijk, Liverpool không quan tâm tới cái giá chuyển nhượng đắt đỏ của Alisson. Ảnh: Metro.co.uk.

66,9 triệu bảng, tùy quan điểm của mỗi người, có thể là khoản chi khổng lồ và không đáng cho một thủ môn, song Liverpool và Klopp có những quan điểm của riêng họ. Giống như khi chi 75 triệu bảng mua Virgil Van Dijk từ Southampton, Klopp hiểu rằng đó là người duy nhất có thể đáp ứng được nhu cầu của ông ở Liverpool, đồng thời vẫn có thể dùng tiền để mua được.

66,9 triệu bảng khi ấy, xét ở một chừng mực nào đó, vẫn còn là quá rẻ để có một sự đảm bảo trong khung gỗ.

Không chỉ có Alisson

Trước Alisson, đội chủ sân Anfield đã chi 107,7 triệu bảng để mang về Naby Keita từ RB Leipzig (54 triệu), Fabinho từ AS Monaco (40,5 triệu) và Xherdan Shaqiri từ Stoke City (13,2 triệu). Ba sự bổ sung này đã lấp đầy những lỗ hổng trong đội hình đội chủ sân Anfield.

Naby Keita và Fabinho sẽ mang tới sức sống cùng chất lượng thực sự cho tuyến tiền vệ. Cựu cầu thủ AS Monaco là phiên bản nâng cấp của Jordan Henderson ở vị trí trung tâm của hàng tiền vệ ba người.

Fabinho có thể lực, sự dẻo dai để lên công về thủ nhịp nhàng cũng như cả sự sáng suốt trong tư duy điều phối bóng, khác biệt hẳn so với Henderson chỉ biết dùng sức.

Liverpool đã chi đậm cho kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018

Trong khi đó Naby Keita đã là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất Bundesliga trong hai mùa giải qua. Sự hung hăng dẫn đến hai thẻ đỏ (một trực tiếp, một gián tiếp) có thể là vết gợn với không ít cổ động viên. Song sự nhiệt thành của Keita rõ ràng là một điểm cộng với đội quân máu lửa dưới thời Klopp.

Cuối cùng, Shaqiri sẽ là dự bị hạng sang cho vị trí tấn công ở hai biên. Cả thế giới đều đã thấy Liverpool trước và sau khi mất Mohamed Salah trong trận chung kết Champions League khác nhau thế nào. Adam Lallana đã được tung vào sân khi ấy nhưng mất hút hoàn toàn trước hàng phòng ngự của Real Madrid.

Shaqiri sẽ giải quyết vấn đề đó. Sự bùng nổ cùng cá tính của tiền vệ từng giành Champions League trong màu áo Bayern Munich là điều đã được đảm bảo. Klopp giờ sẽ có những phương án xoay vòng nhất định trên hàng công với sự góp mặt của Shaqiri.

Năm ngoái, BTC Premier League đã quyết định cắt ngắn kỳ chuyển nhượng mùa Hè đi hai tuần. Thay vì kết thúc kỳ chuyển nhượng trước lúc 23 giờ 59 phút 59s ngày 31/8 như nhiều năm đổ lại, kỳ chuyển nhượng giờ sẽ kết thúc vào lúc 17 giờ chiều của ngày cuối cùng trước khi mùa giải mới bắt đầu là ngày 15/8.

Với Keita, Fabinho, Shaqiri và giờ là Alisson, Liverpool đang tiến rất nhanh trong việc chuẩn bị cho mùa giải mới so với những đối thủ như Man United hay Chelsea. Lật đổ Man City, chinh phục Premier League dĩ nhiên là một chặng đường dài, song Liverpool rõ ràng đang có những bước đà rất chắc chắn trong cuộc đua tranh dài hơi đó.

Collymore lên tiếng chỉ trích thái độ cười cợt của HLV Klopp sau mỗi trận thua. Hành động đó theo anh chẳng khác gì coi cổ động viên như những con cá vàng với trí nhớ ngắn hạn.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/alisson-la-manh-ghep-cuoi-de-liverpool-chinh-phuc-premier-league-post861727.html