Allegri phải cần cảnh sát hộ tống sau trận thua của Juventus

HLV Massimiliano Allegri của Juventus đã phải cần tới sự hộ tống của cảnh sát sau thất bại gây sốc trước tân binh Monza.

Trận thua trước Monza tiếp tục khởi đầu mùa giải kém cỏi của Juventus khi họ đang đứng thứ 8 ở Serie A 2022/23. Ở Champions League, Bà đầm già đã thua cả hai trận mở màn ở vòng bảng trước Benfica và PSG.

Nhưng thất bại trước Monza là một cú sốc không thể chấp nhận được. Nên nhớ, đây mới là trận thắng đầu tiên của đội bóng này ở Serie A. Điều này khiến Allegri phải chịu áp lực lớn khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế.

HLV người Italia đã được đưa trở lại xe của mình sau khi được cảnh sát hộ tống, như được hiển thị trong một video TV Dello Sport.

Điều này là do một số bộ phận người hâm mộ của câu lạc bộ bắt đầu giận dữ với thành tích bết bát. Hashtag #AllegriOut đang thịnh hành trên Twitter sau thất bại trước Monza.

Nhiều người từng hy vọng rằng khi Allegri trở lại câu lạc bộ vào năm 2021, ông sẽ mang lại những ngày vinh quang. Nhưng Allegri đã không thể tái lập việc biến Juventus trở thành thế lực thống trị ở Ý.

Mùa trước, họ kém nhà vô địch AC Milan tới 16 điểm và bị đội bóng La Liga, Villarreal, loại khỏi vòng 16 đội Champions League.

Bản hợp đồng mùa hè và cựu ngôi sao của Real Madrid và PSG, Angel Di Maria đã lên tiếng nhận trách nhiệm về trận thua trước Monza khi anh bị đuổi khỏi sân ở phút 40 của trận đấu, trước khi Christian Gytkjaer tiếp tục ghi bàn thắng quyết định ở phút 74.

Phong độ kém cỏi có nghĩa là Juventus chỉ thắng một lần trong bảy trận gần đây trên mọi đấu trường và với 10 điểm ghi được, họ đang kém đội đầu bảng Napoli tới bảy điểm.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/allegri-phai-can-canh-sat-ho-tong-sau-tran-thua-cua-juventus-a570452.html