Alo cử tri: Nhà siêu mỏng vì sao không thể xóa bỏ?

Tình trạng đường mở đến đâu, nhà siêu mỏng, siêu méo xuất hiện ở đó. Đây là câu chuyện không mới, nhưng cũng chưa bao giờ hết nóng. Hình ảnh những căn nhà có hình thù kỳ dị đu bám mặt tiền các tuyến đường to rộng không chỉ làm bộ mặt đô thị lem nhem, xấu xí mà còn như một thách thức đối với công tác quy hoạch Thủ đô. Đây cũng là câu chuyện được phản ánh nhiều qua đường dây nóng Alo cử tri trong thời gian gần đây.

Tại phố Nguyễn Ngọc Doãn ven sông Lừ, trái với con đường được trải nhựa thông thoáng là hình ảnh ngôi nhà đang tồn tại xấu xí, lem nhem chiếm nửa lòng đường. Cũ kỹ, xuống cấp, những bức tường nứt toác, gạch vữa có thể rơi ra... gây nguy hiểm cho người đi đường. Ngôi nhà này còn gây cản trở tầm nhìn của người tham gia giao thông, nhất là khi trời tối.

Luật Đất đai và quy hoạch đã có những quy định nhằm xử lý đối với những trường hợp còn quá ít đất, kiên quyết không cấp phép xây dựng. Bởi khi mỗi mét vuông đất mặt tiền tại thành phố có giá trị cao, nếu được cấp phép xây dựng nhà ở, sẽ phá vỡ cảnh quan chung và bùng phát nhà siêu mỏng, siêu nhỏ sẽ rất khó kiểm soát.

Cũng theo các chuyên gia, khi giải tỏa mở rộng đường, thành phố cần giải tỏa thêm mỗi bên 20m hoặc nhiều hơn để dành cho việc tái định cư tại chỗ cho các hộ dân, xây dựng công viên và các công trình phúc lợi công cộng phục vụ người dân. Với phương thức này, lợi ích từ hạ tầng mới được chia sẻ hợp lý giữa Nhà nước và người đang sử dụng đất. Nhà nước không mất ngân sách để giải phóng mặt bằng, người đang sử dụng đất dễ đồng thuận, bảo đảm công bằng xã hội và đường phố được quy hoạch lại khang trang hơn.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Khánh An - Việt Hà

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/alo-cu-tri-nha-sieu-mong-vi-sao-khong-the-xoa-bo-220494.htm