Alves thay Neymar đeo băng đội trưởng Brazil ở Copa America 2019

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Brazil, hậu vệ kỳ cựu Dani Alves sẽ là đội trưởng tuyển Brazil tại Copa America sắp tới, sau khi HLV Tite quyết định trao tấm băng đội trưởng của ngôi sao Neymar cho người đồng đội tại Paris Saint Germain của chính chân sút 27 tuổi.

Không còn là đội trưởng tuyển quốc gia nhưng chắc chắn Neymar vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trên hàng công của Brazil ở Copa America sắp tới. (Ảnh: Getty Images)

Không còn là đội trưởng tuyển quốc gia nhưng chắc chắn Neymar vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trên hàng công của Brazil ở Copa America sắp tới. (Ảnh: Getty Images)

Neymar trước đó được Tite tín nhiệm chọn làm đội trưởng của Brazil kể từ tháng 9-2018. Tuy nhiên, siêu sao của đội bóng giàu có nước Pháp đang chịu án kỷ luật vì hành động không đẹp sau trận chung kết Cúp Pháp với Rennes cuối tháng trước.

Sau khi để thua đối thủ trên chấm luân lưu, Neymar trong lúc di chuyển vào phòng thay đồ đã không thể kiềm chế và vung tay đánh vào một người hâm mộ Rennes. Hành vi không đẹp này khiến ngôi sao 27 tuổi phải nhận án phạt treo giò ba trận ở Pháp, đồng thời cũng mất luôn cơ hội trở thành đội trưởng của nhà vô địch Ligue 1, cũng như phải trao lại tấm băng đội trưởng ở tuyển quốc gia cho người đồng đội 36 tuổi ở cả tuyển Brazil và PSG.

Neymar và đàn anh Alves đang cùng thi đấu cho PSG. (Ảnh: Getty Images)

Mùa giải vừa qua, Neymar đã ghi được tổng cộng 23 bàn thắng trên mọi đấu trường cho PSG sau khi trở lại từ chấn thương xương bàn chân cách đây hơn một tháng, trong đó có 15 bàn thắng tại Ligue 1, đủ giúp siêu sao của PSG cán đích ở vị trí thứ năm trong danh sách các cầu thủ ghi bàn hàng đầu giải đấu.

Dù không còn đeo băng đội trưởng nhưng phong độ ghi bàn hiện tại của Neymar vẫn cực kỳ quan trọng đối với “Selecao” ở giải đấu trên sân nhà sắp tới. Sau thất bại tại tứ kết World Cup 2018 ở Nga, Brazil đang đặt quyết tâm rất cao tại Copa America 2019. Đây là lần thứ năm Brazil đăng cai giải bóng đá lâu đời nhất thế giới và chắc chắn họ sẽ hướng tới mục tiêu đăng quang ngôi vô địch Copa America lần thứ chín ngay trên sân nhà.

Chỉ cần nhìn vào danh sách 23 tuyển thủ triệu tập để chuẩn bị cho giải đấu, có thể phần nào đoán định được quyết tâm của Brazil. HLV Tite quyết định gọi hầu hết những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Xứ sở Samba, cũng là những ngôi sao hàng đầu thế giới hiện đang là trụ cột của các đội bóng mình đầu quân, như Neymar (PSG), Ederson, Fernandinho, Gabriel Jesus (Manchester City), Philippe Coutinho, Arthur Melo (Barcelona), Richarlison (Everton), hay Roberto Firmino và thủ thành Alisson (Liverpool). Ngoài ra, còn một số nhân tố cũng được đánh giá cao là trung vệ tân binh của Real Madrid, Eder Militao, tiền vệ Lucas Paqueta của AC Milan hay cầu thủ chạy cánh vừa có một mùa giải khá thành công cùng Ajax, David Neres.

Là chủ nhà của Copa America 2019, mục tiêu của tuyển Brazil không gì khác ngoài chức vô địch giải đấu. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, cũng có một số sự vắng mặt đáng tiếc khi Fabinho dù có một mùa bóng rất hay trong màu áo Liverpool cùng Lucas Moura, người vừa góp công lớn giúp Tottenham cán đích trong Top 4 Premier League và đặc biệt là giành vé vào chung kết Champions League cũng sẽ không góp mặt ở Copa America 2019, chưa kể sự vắng mặt của tiền đạo giàu triển vọng Vinicius hay hậu vệ kỳ cựu Marcelo của Real. Dù vậy, đây cũng là điều dễ hiểu bởi “Selecao” đang có quá nhiều ngôi sao trải đều trên các tuyến.

Là nước chủ nhà đăng cai Copa America 2019 diễn ra từ ngày 14-6 đến 7-7 tới đây, Brazil nằm chung bảng A với các đối thủ Bolivia, Peru và Venezuela. Thầy trò HLV Tite sẽ đá trận mở màn gặp Bolivia vào ngày 14-6, trước khi lần lượt chạm trán Venezuela và Peru ở hai trận đấu còn lại của vòng bảng. Trước đó, là người lên tuyển nhiều nhất với 138 lần, Alves cũng sẽ đeo băng đội trưởng của Brazil trong hai trận giao hữu với Qatar vào ngày 5-6 và với Honduras bốn ngày sau đó.

Danh sách 23 tuyển thủ Brazil tham dự Copa America 2019:

Thủ môn: Alisson, Ederson, Cassio

Hậu vệ: Dani Alves, Fagner, Alex Sandro, Filipe Luis, Thiago Silva, Miranda, Marquinhos, Eder Militao

Tiền vệ: Casemiro, Fernandinho, Arthur, Allan, Lucas Paqueta, Philippe Coutinho

Tiền đạo: Neymar, Everton, David Neres, Richarlison, Roberto Firmino, Gabriel Jesus

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/40341402-alves-thay-neymar-deo-bang-doi-truong-brazil-o-copa-america-2019.html