Ám ảnh ô nhiễm Khe Cạn

Bên cạnh vụ ô nhiễm kéo dài gần 10 năm ở kênh Đò Xu chưa có hướng giải quyết, tại một khu vực khác của TP.Đà Nẵng người dân phải chịu đựng cảnh nắng hôi mưa sình với quãng thời gian gấp đôi: gần 20 năm.

Người dân sinh sống dọc kênh Khe Cạn “kêu trời” vì ô nhiễm trầm trọng - Ảnh: Hoàng Sơn

Mưa xuống, rắn bò vào nhà

Giữa trưa nắng, chỉ cần đứng ngay ngã ba kênh Khe Cạn (P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) đổ vào sông Phú Lộc vài phút, nhiều người sẽ không chịu nổi mùi hôi bốc lên. Dọc bờ kênh tại các tổ như 16, 20, 26..., rác thải sinh hoạt và xà bần chất đống. Nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư, các điểm sản xuất bún, đậu khuôn... cũng xả thẳng ra kênh khiến cho dòng nước đen ngòm.

Gia đình chị Trần Thị Thủy Tiên (43 tuổi, trú tại tổ 26) bất đắc dĩ “sống chung” với mùi hôi thối suốt gần 15 năm qua. “Chúng tôi sống tại đây đã lâu nên cũng quen dần, còn những người lạ mới vào là buồn ói liền. Ruồi muỗi nhiều vô kể, dịch bệnh đe dọa…”, bà Tiên than thở.

Dẫn chúng tôi đi dọc bờ kênh, anh Hà Nam Tiến (43 tuổi) thổ lộ tình trang hàng trăm hộ dân sống gần kênh Khe Cạn phải chịu đựng mùi hôi thối “tra tấn” vùa mùa hè, nhưng mùa mưa mới thật sự ám ảnh. Bởi khi đó, nước thải không thoát kịp, dâng ngược lên các khu dân cư. “Mùa mưa cả khu vực này ngập cả mét nước và có khi ngâm mấy ngày liền. Nước đen bốc mùi đưa cả rác vào nhà. Có khi rắn rết theo dòng nước chui vào cả gầm giường làm con nít khóc thét…”, ông Tiến ngao ngán.

Bà Dương Thị Sanh (52 tuổi) cũng chịu đựng cảnh đến mùa mưa là không tài nào nuốt nổi cơm vì cảnh nước thải mất vệ sinh, bồn cầu trào ngược, đã 20 năm như thế. “Nhiều hộ dân có điều kiện đã bán tháo nhà cửa để chuyển đi nơi khác. Tôi cũng tính vậy nhưng nghèo khó, tiền đâu?”, bà than phiền. Theo quan sát của PV Thanh Niên, đúng là tuyến kênh tại P.Thanh Khê Tây nằm ở đoạn cuối nên gần như “hứng” tất cả ô uế từ phía thượng nguồn đổ về. Nước, rác thải từ tuyến kênh này sau đó chảy ra sông Phú Lộc rồi đổ thẳng ra biển Đà Nẵng khiến môi trường nước ô nhiễm trầm trọng cả một đoạn dài.

Chờ giải tỏa, quy hoạch

Đề xuất giải tỏa luôn vùng đệm

Ông Huỳnh Thanh Hải,Chủ tịch UBND P.Thanh Khê Tây, cho biết hồi cuối tháng 5, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã họp với các địa phương liên quan để giải quyết những vướng mắc xung quanh câu chuyện ô nhiễm này. Về phía địa phương, chính quyền P.Thanh Khê Tây kiến nghị song song với việc làm cống thì TP giải tỏa luôn vùng đệm lân cận để cải thiện đời sống người dân. Bởi nếu làm tuyến cống trong điều kiện cốt nền cống so với dân cư chênh lệch đến gần 2 m, thì tình trạng ngập úng vẫn không giải quyết được.

Chủ tịch UBND P.Thanh Khê Tây Huỳnh Thanh Hải cho hay, tuyến kênh khép kín Khe Cạn đã hoàn thành tại khu vực P.Hòa Phát và Hòa An (Q.Cẩm Lệ). Riêng đoạn kênh khoảng 500 m, từ hồ Bàu Trảng đến sông Phú Lộc thuộc địa bàn phường, hiện vẫn chưa được thi công. Năm 2017, ngành chức năng đã kiểm đếm xong để giải tỏa, đền bù với tổng số 375 hồ sơ. Theo quy hoạch ban đầu, có 70 hồ sơ được bố trí tái định cư, khoảng 300 hồ sơ do xây dựng không đảm bảo pháp lý đất đai nên chủ trương của TP là tính toán xây dựng các block chung cư để bố trí cho các hộ dân. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có đất sạch để xây dựng chung cư. “Vừa qua, Bí thư Thành ủy và UBND TP đi khảo sát thực tế đã chỉ đạo tạm thời làm tuyến đường thu gom nước thải và một trạm bơm cuối tuyến để bơm nước qua khu xử lý nước thải Phú Lộc. TP đang khảo sát lại để tính toán các phương án nên tiến độ phải chùng lại”, ông Hải nói.

Ông Lương Thạch Vỹ, Giám đốc Ban quản lý Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng, cho biết tuyến cống dọc kênh Khe Cạn có tổng mức 60 tỉ đồng, riêng đoạn qua Q.Thanh Khê từ đường sắt đến sông Phú Lộc hiện đang vướng giải phóng mặt bằng. “Thực hiện chỉ đạo của UBND TP và Thành ủy, chúng tôi đã triển khai và trình phương án thu gom nước thải. Riêng thu gom nước mưa, chúng tôi chờ giải tỏa, quy hoạch chung khu đô thị này. Cuối năm 2018, chúng tôi sẽ hoàn thành tuyến cống thu gom tại đoạn này, cơ bản giải quyết được vấn đề môi trường kênh Khe Cạn”, ông Vỹ nói.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, UBND TP.Đà Nẵng đã có văn bản bổ sung hạng mục thu gom và chuyển tải nước thải về trạm Phú Lộc. Hiện các đơn vị tư vấn đã triển khai lập hồ sơ thiết kế tuyến ống thu gom này. Dự kiến cuối tháng 9, công trình sẽ được khởi công. Tuy nhiên, về lâu dài, TP xác định vẫn thực hiện xây dựng đoạn cống Khe Cạn theo quy hoạch mới giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm.

Hoàng Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/doi-song/am-anh-o-nhiem-khe-can-1007188.html