Ấm áp chương trình 'Cảm ơn người lao động' ngành Xây dựng Hà Nội năm 2023

Nhân dịp Tháng Công nhân, sáng 5/5, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Chương trình 'Cảm ơn người lao động' với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhằm tôn vinh đoàn viên và người lao động.

Đến dự và động viên chương trình, có sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Sở Xây dựng Hà Nội.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, với chủ đề “Kết nối Công nhân, xây dựng tổ chức”, trong Tháng Công nhân năm 2023, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động với trọng tâm, trọng điểm là các chương trình “Đối thoại Tháng 5”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”.

Căn cứ kế hoạch này, các cấp Công đoàn ngành đã tăng cường thiết lập các kênh thông tin thuận lợi, nhất là tận dụng và phát huy lợi thế của internet và mạng xã hội để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động; kịp thời tổng hợp, phản ánh đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền để giải quyết, nhằm góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu tặng quà cho đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu tặng quà cho đoàn viên, người lao động.

Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đề xuất, phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động “Cảm ơn người lao động”, kịp thời động viên, giải quyết các vấn đề người lao động quan tâm, bức xúc. Đặc biệt, quan tâm tham gia giải quyết tình trạng thiếu đơn hàng, thiếu việc làm, giảm thu nhập của người lao động. Đề xuất các doanh nghiệp tìm giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động một cách bền vững.

Song song với đó, Công đoàn ngành cũng chỉ đạo các Công đoàn cơ sở rà soát, nắm tình hình người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình để tập trung cao điểm tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên. Tổ chức kết nạp “Lớp đoàn viên Tháng Năm” cũng như bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Trong chuyến Xe siêu thị, Công đoàn ngành đã dành 400 phiếu mua hàng miễn phí trao tặng tới công nhân

Để cụ thể hóa chương trình “Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”, Công đoàn cơ sở rà soát, đẩy mạnh công tác thương lượng với người sử dụng lao động nhằm nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động, tạo chuyển biến mạnh về chăm lo những nhu cầu cơ bản, cần thiết của đoàn viên, công nhân lao động.

Cùng đó, tổ chức các “Phiên chợ công nhân”, “Tuần lễ bán hàng giảm giá cho người lao động”, “Ngày hội văn hóa thể thao công nhân”, “Ngày hội chăm sóc sức khỏe”; tổ chức các chương trình du lịch, nghỉ mát cho công nhân; tiếp tục ký kết, triển khai hoạt động với các đối tác phúc lợi nhằm mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội trong Tháng Công nhân năm 2023, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu cho biết, tháng 5 này là tháng trọng điểm, tạo đà cho các tháng tiếp theo nên các hoạt động cần phải hướng về Công đoàn cơ sở.

Đoàn viên, người lao động được khám sức khỏe miễn phí trong chương trình "Cảm ơn người lao động" ngành Xây dựng Hà Nội năm 2023.

"Quan tâm sâu sắc đến cơ sở, đặc biệt trong Tháng Công nhân để vừa chỉ đạo, động viên cũng là hỗ trợ cơ sở có những hoạt động ý nghĩa từ đó góp phần tập hợp, động viên người lao động tại đơn vị", Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu nhấn mạnh.

Tại chương trình "Cám ơn người lao động", bên cạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, Công ty Bảo hiểm PVI Chi nhánh Đông Đô cùng Công đoàn ngành Xây dựng đã tiến hành ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên. Ngoài ra, Công đoàn ngành trao quà cho 45 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tiến hành khám sức khỏe miễn phí cho 100 lao động, trao tặng 1.000 bộ áo dài từ tổ chức Công đoàn Thủ đô cho đại diện nữ công nhân tham gia chương trình.

Cùng với đó, trong chuyến Xe siêu thị, Công đoàn ngành đã dành 400 phiếu mua hàng miễn phí, mỗi phiếu trị giá 100.000 đồng được trao tặng tới công nhân để họ có thể mua những mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống. Đây là những hoạt động ý nghĩa để tôn vinh công lao của người lao động và gửi lời tri ân đến những người đã đóng góp vào sự phát triển của ngành Xây dựng tại Hà Nội.

Tuấn Dũng

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/am-ap-chuong-trinh-cam-on-nguoi-lao-dong-nganh-xay-dung-ha-noi-nam-2023-155468.html