Ấm áp Chương trình 'Chợ Tết công đoàn năm 2023 '

Sáng 13-1, tại Khu Công nghiệp Lễ Môn (TP Thanh Hóa), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức khai mạc chương trình 'Chợ Tết công đoàn năm 2023'. Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam; các ban, sở, ngành cấp tỉnh; đại diện các doanh nghiệp và hơn 500 đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Các đại biểu dự chương trình.

Chương trình “Chợ Tết công đoàn năm 2023” do LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa tổ chức được diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 13-1 đến 21 giờ 30 ngày 15-1-2023). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi 22 “Chợ Tết công đoàn năm 2023” được tổ chức trên cả nước, nhằm đa dạng các hình thức chăm lo cho đoàn viên, NLĐ.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Mạnh Sơn phát biểu khai mạc chương trình.

“Chợ Tết công đoàn năm 2023” với rất nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ chức 70 gian hàng để cung cấp các dịch vụ thiết yếu, bán hàng giảm giá, hàng 0 đồng cho trên 30.000 đoàn viên, NLĐ. Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà “Mái ấm công đoàn”; tặng quà, thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo...

Chương trình văn nghệ tại “Chợ Tết công đoàn năm 2023”.

Chương trình còn tổ chức các hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian: Thi gói bánh chưng; thi kéo co; chương trình nghệ thuật quần chúng… Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm động viên, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa người lao động, người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các cấp công đoàn Thanh Hóa cùng sự tham gia tích cực của các tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ cũng như tổ chức Chợ Tết công đoàn xuân Quý Mão 2023. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất; tích cực tham gia hỗ trợ doanh nghiệp và công nhân, lao động. Tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả của việc tổ chức Tết sum vầy nhằm huy động cao nhất sự tham gia của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội để chăm lo đời sống NLĐ, nhất là công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, NLĐ. Tuyên truyền, vận động công nhân, lao động tích cực thi đua sản xuất, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất.

Đông đảo đoàn viên, NLĐ tham dự chương trình.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy cũng đề nghị đoàn viên, công nhân lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật lao động, phát huy ý chí tự lực tự cường, tinh thần lao động sáng tạo để đạt kết quả cao nhất trong lao động sản xuất, thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; cùng với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị.

Các đồng chí: Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Tạ Văn Đồng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam trao quà cho đoàn viên, NLĐ khó khăn.

Các đồng chí: Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho đoàn viên, NLĐ khó khăn.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng hoa và thư cảm ơn cho đại diện các doanh nghiệp.

Các đại biểu cắt băng khai mạc chương trình “Chợ Tết công đoàn năm 2023”.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại “Chợ Tết công đoàn năm 2023”.

Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh trao 45 suất quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn (trị giá 1,3 triệu đồng suất); cắt băng khai mạc chương trình “Chợ Tết công đoàn năm 2023” và tham quan các gian hàng.

Thanh Huê

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/am-ap-chuong-trinh-cho-nbsp-tet-cong-doan-nam-2023/177270.htm