Ấm áp ngày khai giảng nơi vùng lũ

2 trường tiểu học và Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS của huyện Mai Sơn, Sơn La đã cùng nhau tổ chức Lễ khai giảng tại một điểm.

Để tạo không khí ấm áp, sáng nay (5/9) tại Tà Hộc - xã vùng lũ và là địa phương đặc biệt khó khăn của huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, 2 trường tiểu học và Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS đã cùng nhau tổ chức chung Lễ khai giảng tại một điểm, thể hiện quyết tâm của thầy và trò nơi đây cùng đồng lòng, đoàn kết, tạo sức mạnh vượt lên khó khăn, thiếu thốn sau mưa lũ. Và sáng nay trời hửng nắng, con đường tới trường của các em thuận lợi hơn, đỡ vất vả hơn.

Lễ khai giảng của thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nà Ớt, huyện Mai Sơn được tổ chức tại nhà văn hóa của bản Nà Ớt.

Sân khấu của Lễ khai giảng năm nay tuy không được trang hoàng lộng lẫy như những năm trước, nhưng đáp lại là tình cảm ấp áp, sự sẻ chia chân thành của các thầy, các cô trong ngành giáo dục, của chính quyền địa phương.

Sau 3 trận lũ quét vừa qua, các thầy và các bậc phụ huynh cùng các anh chị đoàn viên thanh niên, lực lượng công an, quân đội đã rất nỗ lực dọn rửa bùn đất từ lớp học đến sân trường để có được ngày khai trường vui tươi.

Sau phần đón học sinh lớp 1 và lớp 6 là lớp đầu khối của 2 trường, các em đã được nghe và xem những tiết mục hát, múa của chính các thầy các cô, các bạn và cả bác Bí thư Đảng ủy xã Tà Hộc biểu diễn.

Không được chuẩn bị công phu nhưng tất cả đều thể hiện tình cảm dành cho học sinh thân yêu. Em Hoàng Văn Hà, học sinh lớp 7, Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Tà Hộc nói: “Sáng nay, em xuống trường từ rất sớm để dự lễ khai giảng vì đường bùn đất rất khó đi, em thấy rất vui và ấm áp”.

Do điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp học chưa khắc phục xong, con đường từ huyện đến xã vẫn còn cô lập nhiều điểm chưa thể vận chuyển được sách vở và các đồ dùng thiết yếu vào 2 trường nên sau lễ khai giảng chưa thể bố trí cho các em học ngay.

Thầy giáo Nguyễn Hữu Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú, THCS Tà Hộc cho biết: “Sau khi khai giảng xong, nhà trường sẽ tiếp tục dọn vệ sinh, ổn định cơ sở vật chất. Dự tính khoảng 1 tuần sau trường sẽ tiếp tục học trở lại”.

Nhiều em vượt đoạn đường khó khăn để dự lễ khai giảng.

2 trường tiểu học và Trường phổ thông dân tộc bán trú THCS Tà Hộc, huyện Mai Sơn đã cùng nhau tổ chức chung Lễ khai giảng.

Theo thầy giáo Nguyễn Trung Huấn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nà Ớt, huyện Mai Sơn: Do lượng bùn đất tại khuôn viên nhà trường quá lớn, mặc dù các lực lượng đã cố gắng khắc phục, nhưng vẫn chưa xong. Vì vậy nhà trường đã mượn tạm nhà văn hóa của bản Nà Ớt để khai giảng. Sau đó, các em lại về gia đình chờ trường khắc phục xong sẽ trở lại học.

Để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, Trung tâm y tế huyện Mai Sơn đã cử nhân viên đến khử trùng quanh khu vực nhà trường./.

Thanh Thủy/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/am-ap-ngay-khai-giang-noi-vung-lu-808757.vov