Ấm áp ngày trở về

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về quê hương, các quân nhân xuất ngũ đều được các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đón tiếp nồng hậu, chân tình; được quan tâm tạo điều kiện tham gia đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống. Đáp lại tình cảm đó, nhiều người đã hứa sẽ phát huy phẩm chất, kiến thức được tôi luyện trong quân đội để cùng tham gia phát triển kinh tế gia đình, góp sức xây dựng quê hương, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp.

Tư vấn việc làm cho bộ đội xuất ngũ tại phiên giao dịch việc làm do Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Hà Nội tổ chức.

Chính quyền địa phương quan tâm, động viên

Xuất ngũ trở về địa phương từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, anh Nguyễn Hải Nam, phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) chia sẻ: “Tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân và được kết nạp Đảng tại đơn vị. Trở về địa phương khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên địa phương chưa tổ chức gặp mặt quân nhân xuất ngũ như mọi năm, nhưng tôi vẫn nhận được sự quan tâm sát sao của lãnh đạo phường, của bà con tổ dân phố nơi tôi sinh sống. Tôi hứa sẽ tham gia nhiệt tình vào các phong trào, công việc ở địa phương để phát huy phẩm chất, kiến thức tích lũy được khi còn trong quân ngũ”.

Cũng vì phòng, chống dịch Covid-19 nên năm nay quận Long Biên chưa tổ chức gặp mặt quân nhân xuất ngũ về địa phương như mọi năm. Thay vào đó, lãnh đạo quận và phường đã mang quà đến từng gia đình để động viên, chúc mừng các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Anh Lê Mạnh Quyền, phường Sài Đồng (quận Long Biên) cho biết: “Những ngày sát Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 lãnh đạo địa phương vẫn bố trí thời gian đến từng nhà thăm hỏi, chào đón chúng tôi trở về chu đáo như ngày tiễn chúng tôi lên đường nhập ngũ khiến ai cũng vui”.

Chứng kiến sự quan tâm của lãnh đạo địa phương đối với con mình, ông Lê Mạnh Quân, bố anh Lê Mạnh Quyền xúc động nói: “Tôi rất vui khi con mình xuất ngũ lại được lãnh đạo địa phương quan tâm như vậy. Các đồng chí ấy còn động viên cháu tham gia vào công việc của tổ dân phố, của phường để trưởng thành hơn. Sự động viên kịp thời này là động lực để con tôi phấn đấu, cống hiến cho quê hương”.

Cũng như các địa phương khác, năm 2020, xã Kim Nỗ (huyện Đông Anh) có 3 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về. Phó Chủ tịch UBND xã Kim Nỗ Nguyễn Văn Hợi thông tin: “Ngoài việc gặp mặt, động viên, lãnh đạo xã còn tạo điều kiện thuận lợi giúp họ tìm việc làm. Chỉ sau hơn một tháng, cả ba quân nhân xuất ngũ đã được nhận vào làm việc tại Khu công nghiệp Thăng Long”.

Xúc động khi được các cấp lãnh đạo xã quan tâm tận tình, chu đáo, anh Nguyễn Đình Văn, thôn Đoài, xã Kim Nỗ cho biết: “Tình cảm của lãnh đạo, bà con địa phương là động lực để tôi tiếp tục giữ vững phẩm chất người quân nhân cách mạng, tích cực tham gia phong trào hoạt động của thôn, xã. Tôi hứa sẽ thực hiện tốt Pháp lệnh Lực lượng dự bị động viên sẵn sàng tham gia huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh của cấp trên”.

Tạo việc làm, ổn định cuộc sống

Trong buổi gặp mặt động viên quân nhân xuất ngũ và thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2020 của quận Nam Từ Liêm, Phó Chủ tịch UBND quận Trần Thanh Long bày tỏ: “Với phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tôi tin tưởng rằng quân nhân xuất ngũ trở về địa phương sẽ phát huy tính tiền phong, gương mẫu, đăng ký dự bị động viên theo quy định, tiếp tục rèn luyện, hăng hái thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh làm giàu chính đáng, đóng góp xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp”.

Để tạo cơ hội việc làm cho các quân nhân xuất ngũ, quận Nam Từ Liêm đã mời lãnh đạo Trường Cao đẳng Nghề công nghệ cao Hà Nội về giới thiệu cơ hội học tập, việc làm. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội Phạm Xuân Khánh cho biết: “Trường đóng trên địa bàn phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) với nhiều ngành nghề đào tạo đạt trình độ quốc tế, cũng như nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Nhiều năm nay, nhà trường đã cam kết với quận Nam Từ Liêm trong việc tạo điều kiện thuận lợi giúp quân nhân xuất ngũ của quận có cơ hội về học tập”.

Anh Nguyễn Phương Nam, phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm), một trong những quân nhân xuất ngũ đầu năm 2020, cho biết, anh sẽ đăng ký học nghề lái xe ô tô tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội để tìm công việc ổn định.

Theo thống kê của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, mỗi năm, toàn thành phố có khoảng 3.000 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Đại tá Nguyễn Khắc Nhân, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, lễ đón quân nhân được các địa phương tổ chức trang trọng theo đúng quy định. Ngoài việc thăm hỏi, tặng quà, Ban Chỉ huy quân sự các địa phương còn chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, trung tâm, nhà trường trong và ngoài quân đội tư vấn, hướng nghiệp dạy nghề, giúp quân nhân xuất ngũ có việc làm ổn định cuộc sống.

Đối với những thanh niên có quá trình phấn đấu, rèn luyện tốt, được kết nạp Đảng trong quân đội, cơ quan quân sự sẽ tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đưa vào quy hoạch và bồi dưỡng để tạo nguồn cán bộ.

“Nhờ được quan tâm, động viên, khích lệ kịp thời, quân nhân xuất ngũ của Thủ đô luôn giữ vững và phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; thực hiện tốt trách nhiệm của dự bị động viên sẵn sàng nhận nhiệm vụ lên đường bảo vệ Tổ quốc khi có yêu cầu”, đại tá Nguyễn Khắc Nhân nhận xét.

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội Vũ Quang Thành cho biết thêm, từ năm 2015 đến nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành riêng cho bộ đội xuất ngũ. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ quân nhân xuất ngũ tìm được việc làm, ổn định cuộc sống, giảm tỷ lệ thất nghiệp và động viên thanh niên Thủ đô yên tâm lên đường nhập ngũ.

“Thông qua 10 phiên giao dịch việc làm chuyên đề được tổ chức trong thời gian qua, đã có 2.500 quân nhân tại ngũ và bộ đội xuất ngũ tham gia phỏng vấn, có 1.025 người được tuyển dụng ngay tại phiên giao dịch việc làm”, ông Vũ Quang Thành thông tin.

Trở về địa phương trong tình cảm ấm áp của bạn bè, người thân, sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, đoàn thể địa phương, quân nhân xuất ngũ có thêm động lực để tiếp tục đem nhiệt huyết cách mạng cống hiến sức trẻ xây dựng quê hương. Sự “tiếp sức” này của các ngành chức năng cũng tạo hành trang vững chắc để họ mạnh dạn bước tiếp trong hành trình dài ở tương lai.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phong-su-ky-su/958979/am-ap-ngay-tro-ve