Ấm áp nhà Đại đoàn kết

Nhiều năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội đã huy động đa dạng nguồn lực để xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Việc làm này mang lại niềm hạnh phúc cho người nghèo, đồng thời góp phần cùng thành phố thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Sáu, thôn Ái Nàng, xã An Phú (huyện Mỹ Đức).

Sau 3 tháng thi công, ngôi nhà Đại đoàn kết của ông Hoàng Đăng Thực, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Ba Nhà, xã Yên Sơn (huyện Quốc Oai) được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Niềm vui càng nhân lên nhiều hơn khi trong ngày bàn giao nhà, ông Thực còn được chính quyền các cấp của huyện Quốc Oai và hàng xóm tặng nhiều đồ dùng sinh hoạt thiết yếu. “Vợ tôi bị bệnh hiểm nghèo đã qua đời, tôi sống một mình trong căn nhà xuống cấp... Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và xã hỗ trợ, bà con dòng họ giúp thêm, nay tôi có nhà mới. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền”, ông Thực chia sẻ.

Cũng có niềm vui như ông Thực là gia đình ông Nguyễn Văn Sáu, hộ nghèo ở thôn Ái Nàng, xã An Phú (huyện Mỹ Đức). Vợ chồng ông Sáu không có việc làm ổn định, ốm đau liên miên nên cuộc sống rất khó khăn. Ông Sáu chia sẻ: “Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, chính quyền địa phương và bà con hàng xóm ủng hộ ngày công, vật dụng trong nhà nên gia đình tôi không còn phải lo lắng về nơi ở nữa. Giờ, chúng tôi yên tâm làm ăn để cố gắng thoát nghèo”...

Được biết, năm 2020, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội đã và đang rà soát để xây mới 90 ngôi nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cố gắng bàn giao trong tháng 11-2020. Quán triệt chủ trương này, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ba Vì Phan Thị Hoa cho biết: “Qua khảo sát, toàn huyện có 40 hộ đủ điều kiện xây nhà Đại đoàn kết. Năm 2020, huyện Ba Vì sẽ hỗ trợ 40 hộ này với mức 40 triệu đồng/nhà. Hiện nay, huyện đang triển khai xây 32 nhà, coi đó là công trình để chào mừng đại hội Đảng các cấp”.

Tại quận Ba Đình, dù không còn hộ nghèo, nhưng thực hiện chủ trương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận vẫn tiếp tục vận động nhân dân ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Cao Thị Quế Hương chia sẻ: “Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, quận sẽ tập trung xây, sửa nhà cho các hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn và tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các địa phương bạn xây nhà Đại đoàn kết”.

Việc xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội đã nhận được sự đồng hành, chia sẻ của nhiều doanh nghiệp. Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội Mạc Quốc Anh cho biết: “Năm nay, Hiệp hội sẽ đồng hành cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố xây 5 nhà Đại đoàn kết. Ngoài ra, với mong muốn các hộ nghèo không chỉ có nhà mới mà còn có cuộc sống tương đối ổn định, Hiệp hội sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các vật dụng thiết yếu phục vụ sinh hoạt cho hộ nghèo”.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, nét mới trong việc xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo năm 2020 là ngoài việc hỗ trợ kinh phí, ngày công xây dựng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ vật dụng sinh hoạt thiết yếu cho các gia đình để tạo điểm tựa cho hộ nghèo vươn lên. Đặc biệt, những địa phương không còn hộ nghèo sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương bạn trong việc chung tay xây dựng nhà Đại đoàn kết để có thêm nhiều người nghèo trên địa bàn Thủ đô được sống trong nhà mới ấm áp nghĩa tình.

Thông qua việc xây dựng những ngôi nhà thắm đượm tình đoàn kết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố Hà Nội không chỉ giúp người nghèo có nơi ở khang trang, sạch đẹp mà còn khơi dậy được tình yêu thương, đùm bọc, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng bộ, chính quyền Thủ đô.

Hiền Phương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tam-long-vang/968764/am-ap-nha-dai-doan-ket