Ấm áp những căn nhà mùa xuân

Một mùa xuân mới đã về mang theo bao niềm hân hoan, hy vọng. Đặc biệt, với nhiều hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Lộc Ninh được các cấp hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, niềm vui ấy được nhân lên gấp bội. Bởi mùa xuân này, họ được đón tết trong những ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình. Những ngôi nhà không chỉ hiện thực hóa ước mơ của biết bao hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn về nơi ở ổn định mà còn tiếp thêm động lực để họ phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Khác với những tết đã qua, năm nay gia đình ông Hà Viết Đân, thương binh 4/4, ngụ ấp 4A, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh quây quần bên nhau đón tết trong căn nhà mới. Căn nhà được xây dựng từ sự tri ân đối với gia đình có công với đất nước của người thầy thuốc ưu tú, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần được SaVipharm.

Nghĩa tình với quê hương Lộc Tấn, nơi từng tham gia công tác cách đây 50 năm, ông Trần Tựu đã hỗ trợ 80 triệu đồng cho gia đình thương binh Hà Viết Đân xây dựng căn nhà mới khang trang kịp đón xuân Giáp Thìn 2024. Nụ cười xen lẫn những giọt nước mắt cảm động, lời nói chẳng đủ để thương binh Hà Viết Đân và gia đình bày tỏ hết lòng biết ơn của mình đối với cấp ủy, chính quyền và tấm lòng của ông Trần Tựu đã giúp gia đình có được căn nhà thật sự nghĩa tình.

Đại diện các hộ dân nhận quyết định bàn giao nhà từ các đơn vị, mạnh thường quân hỗ trợ

Cùng chung với niềm vui đó, mùa xuân này gia đình chị Mộc Thị Loan ở ấp Tà Thiết, xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh đã đón tết trong căn nhà mới xây ấm áp tình thương. Căn nhà do Liên đoàn Lao động tỉnh vận động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Bình Phước trao tặng. Là hộ nghèo, khó khăn về nhà ở của ấp Tà Thiết, 3 đứa con đang tuổi ăn học, sức khỏe cả hai vợ chồng đều không tốt nên bao năm qua dù cố gắng bao nhiêu cũng không đủ tiền để xây dựng căn nhà vững chắc che nắng, che mưa... Được sự quan tâm của các cấp, mạnh thường quân, tết năm nay có được căn nhà kiên cố là niềm mơ ước với gia đình chị Loan sau bao năm vất vả. Đồng hành với gia đình chị, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã hỗ trợ 2.000 phôi nấm bào ngư xám giúp gia đình có thêm điều kiện phát triển kinh tế.

Song song với việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nhiều năm qua, các cấp, ngành, đoàn thể huyện Lộc Ninh thường xuyên quan tâm chăm lo đối tượng nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cơ quan, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân chung tay, góp sức giúp đỡ hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, trong đó xóa nhà tạm cho người nghèo được ưu tiên hàng đầu. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể, Lộc Ninh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận trong việc xóa nhà tạm cho người nghèo. Năm 2023, với kinh phí hỗ trợ từ huyện đã có thêm 42 căn nhà được xây dựng tặng hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Một mùa xuân mới đã về. Dẫu cuộc sống vẫn còn những khó khăn, còn nhiều hộ nghèo cần được chung tay giúp đỡ; nhưng với nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đoàn thể, chắc chắn sẽ có thêm nhiều căn nhà đầy ắp nghĩa tình, những hoàn cảnh khó khăn có được những căn nhà mới, căn nhà ước mơ, tràn đầy niềm tin và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hoàng Mỹ

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/154372/am-ap-nhung-can-nha-mua-xuan