Ấm áp những ngôi nhà 'nghĩa tình đồng đội'

Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh các cấp ở Hải Dương đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhiều ngôi nhà 'nghĩa tình đồng đội' cho hội viên khó khăn. Những ngôi nhà ấy mang theo hơi ấm của sự sẻ chia, đùm bọc.

Đồng chí Đinh Văn Truy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh trao tiền hỗ trợ sửa chữa nhà cho hội viên Cấn Thị Thân (ở thôn Cõi Hưng Sơn, xã An Sơn, Nam Sách)

Phấn khởi

Đó là tâm trạng của cựu chiến binh Cấn Thị Thân (79 tuổi, ở thôn Cõi Hưng Sơn, xã An Sơn, Nam Sách) khi được Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương hỗ trợ tiền để sửa chữa căn nhà đã xuống cấp nhiều năm nay của mình.

Ngôi nhà cũ của gia đình bà Thân được xây từ năm 2002. Khi đó, do không có tiền nên gia đình bà làm chắp vá nên chỉ được mấy năm đã xuống cấp, tường nhà bong tróc, mái dột.

Cách đây 5 năm, chồng bà Thân mất. Từ đó, bà sống một mình trong căn nhà này. Các con bà cũng đều khó khăn nên không đủ điều kiện giúp đỡ mẹ sửa nhà. Đầu năm 2024, bà được Hội Cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ một phần kinh phí để sửa nhà.

Ngôi nhà cũ của bà Thân đã được hỗ trợ sửa chữa chắc chắn

"Ngôi nhà được nâng mái xây cao thêm, lợp tôn lạnh, cạo hết vôi trát tường cũ, ốp nhựa và hoàn thành trước Tết Nguyên đán, tôi mừng lắm. Vui nhất là tôi không còn bị mất ngủ do chuột chạy trên mái nhà hằng đêm như trước nữa, sức khỏe tốt hơn nhiều", bà Thân chia sẻ.

Xúc động, phấn khởi cũng là tâm trạng của cựu chiến binh Phạm Văn Quỹ (82 tuổi, ở thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, Tứ Kỳ). Ngôi nhà của gia đình ông Quỹ được xây từ năm 1995, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. Từ lâu ông Quỹ mong muốn được sửa nhà để vợ chồng không còn phải sống trong cảnh dột trước dột sau, đang nằm mà bị vôi vữa rơi vào người. Biết được hoàn cảnh gia đình ông Quỹ, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã hỗ trợ 25 triệu đồng để ông sửa nhà. "Tôi rất vui khi được các đồng đội hỗ trợ sửa nhà. Điều này giúp chúng tôi có thêm động lực để vượt qua khó khăn", ông Quỹ nói.

Gắn kết tình đồng đội

Lãnh đạo TP Chí Linh trao tiền hỗ trợ, sửa chữa nhà cho hội viên cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhuần ở phường Cổ Thành

Nhằm đẩy mạnh phong trào hỗ trợ hội viên khó khăn về nhà ở, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương đều triển khai đến 100% số hội cơ sở và được cán bộ, hội viên tích cực hưởng ứng.

"Tuy nhiên, năm 2023 qua khảo sát, Hải Dương vẫn còn trên 140 gia đình cựu chiến binh khó khăn về nhà ở. Hội Cựu chiến binh tỉnh đã xây dựng kế hoạch và quyết định hỗ trợ 30 hộ sửa chữa nhà với mức 25 triệu đồng/hộ. Kinh phí hoàn toàn do hội viên trong tỉnh đóng góp", ông Đinh Văn Truy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết.

Thực hiện chương trình trên, đến nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã trao 650 triệu đồng hỗ trợ cho 26 hội viên. Hội phấn đấu đến tháng 8 sẽ hoàn thành việc hỗ trợ.

Tại những buổi trao tiền hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà, nhiều món quà thiết thực cũng được các đoàn thể, nhà hảo tâm trao đến các hội viên cựu chiến binh

Không chỉ Hội Cựu chiến binh tỉnh mà Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh, Hội Cựu chiến binh cấp huyện, cấp xã cũng có nhiều cách làm hay để tạo kinh phí hỗ trợ hội viên xây dựng, sửa chữa nhà. Ngoài việc vận động hội viên đóng góp, ủng hộ, các cấp hội tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức, đơn vị trong và ngoài tỉnh, con em xa quê ủng hộ.

Trong năm 2023, Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh đã vận động các doanh nghiệp hội viên đóng góp xây dựng, sửa chữa 6 nhà "nghĩa tình đồng đội". Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Giang xây dựng được 19 ngôi nhà từ "Quỹ tiết kiệm vì ngôi nhà đồng đội" do cán bộ, hội viên trong huyện đóng góp. Từ đầu năm đến nay, Hội Cựu chiến binh TP Hải Dương đã vận động xây dựng, sửa chữa 5 ngôi nhà; Hội Cựu chiến binh huyện Gia Lộc vận động xây dựng 2 căn nhà...

Cán bộ, cựu chiến binh xã Gia Lương (Gia Lộc) giúp gia đình hội viên tháo dỡ nhà chuẩn bị xây mới. Ngôi nhà do Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) hỗ trợ kinh phí xây dựng

"Tôi thấy việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho cựu chiến binh từ nguồn kinh phí do hội viên đóng góp, vận động là một hoạt động rất ý nghĩa. Điều đó thể hiện rằng, dù trong thời chiến hay thời bình, những người lính Cụ Hồ vẫn luôn đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ nhau vươn lên trong cuộc sống", ông Đinh Đức Khang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Lãng (Tứ Kỳ) phát biểu trong buổi trao tiền hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh tỉnh cho hội viên Nguyễn Văn Xậy ở thôn Thượng Hải, xã Bình Lãng.

Chia sẻ thêm về hoạt động này, ông Đinh Văn Truy cho biết điều đáng mừng là cùng với nguồn kinh phí của các cấp hội, các ngành, đoàn thể, địa phương, gia đình, dòng họ cũng chung tay giúp đỡ. Tại những buổi lễ bàn giao tiền hỗ trợ, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương đều hỗ trợ cả tiền mặt và hiện vật, giúp hội viên có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

"Thời gian tới, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực, phấn đấu đến năm 2026 đạt mục tiêu xóa được nhà dột nát, xuống cấp cho hội viên", ông Truy nói.

HẠNH DUYÊN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/am-ap-nhung-ngoi-nha-nghia-tinh-dong-doi-379370.html