Ấm lòng khi đón xuân về

'Nhà mới của chị khang trang quá. Vậy là Tết này chị có chỗ ở rộng rãi để đón các con các cháu về thăm, thắp hương cho anh, cho cháu Hảo. Em mừng lắm!' - tiếng ông Nguyễn Văn Phục (81 tuổi), em trai mẹ Nguyễn Thị Quát (91 tuổi), ở thôn Tân Phong 1, xã Phong Vân, huyện Ba Vì, TP Hà Nội (mẹ liệt sĩ Nguyễn Thanh Hảo, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ phía Tây Nam của Tổ quốc) vui mừng, xúc động.

Ngồi bên cạnh mẹ, bà Nguyễn Thị Bích Thảo rưng rưng nói như giãi bày: "Anh trai tôi hy sinh, để lại đứa cháu trai chưa một lần được biết mặt. Vợ chồng em trai út cũng không may mắc bệnh hiểm nghèo, mất cách đây 16 năm. Hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, chẳng đỡ đần được nhiều cho mẹ. Nay mẹ được các đồng chí ở Tổng cục Kỹ thuật (TCKT), Cục Xe-Máy hỗ trợ xây ngôi nhà tình nghĩa, chúng tôi vô cùng cảm kích".

Trước niềm vui của các thành viên trong gia đình, của bà con xóm giềng, của chính quyền địa phương, các thành viên đoàn công tác TCKT về dự lễ khánh thành và bàn giao “Nhà tình nghĩa” tặng mẹ Nguyễn Thị Quát đều cảm thấy thật ấm lòng. Cách đây hơn 4 tháng, Cục Xe-Máy khảo sát và được TCKT đồng ý hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà tình nghĩa” tặng mẹ Quát, vậy mà hôm nay, ngôi nhà cấp 4 rộng 70m2 và công trình phụ 30m2 đã hoàn thành để mẹ Quát đón Tết trong ngôi nhà mới. Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Trần Duy Hưng, Chính ủy TCKT trao tặng mẹ những món quà Tết ý nghĩa và chúc mẹ khỏe mạnh, sống lâu cùng con cháu, đồng thời khẳng định, việc hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà nghĩa tình” tặng mẹ Nguyễn Thị Quát thể hiện tấm lòng và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ TCKT nói chung, Cục Xe-Máy nói riêng đối với những gia đình có công với cách mạng.

 Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Cục Xe-Máy và cán bộ địa phương chụp ảnh cùng bà Nguyễn Thị Quát trong ngày khánh thành nhà mới.

Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật, Cục Xe-Máy và cán bộ địa phương chụp ảnh cùng bà Nguyễn Thị Quát trong ngày khánh thành nhà mới.

Những năm qua, Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong TCKT phát triển rộng khắp, lan tỏa sâu rộng trong các cơ quan, đơn vị tổng cục. Cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ TCKT đã đóng góp nhiều tỷ đồng và hàng vạn ngày công xây dựng, sửa chữa nhà ở, tặng sổ tiết kiệm, đồ dùng sinh hoạt cho các gia đình người có công với cách mạng và quyên góp giúp đỡ đồng bào nghèo, đồng bào bị thiên tai bão lũ. Từ năm 2015 đến nay, TCKT đã xây mới gần 40 “Nhà nghĩa tình” tặng các đối tượng chính sách, gia đình người có công; trao hàng nghìn suất quà tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công, gia đình người có công dịp lễ, tết, góp phần giảm bớt khó khăn về nhà ở, tạo điều kiện ổn định cuộc sống của các gia đình chính sách, người có công, nhất là khi Tết đến, xuân về.

Bài và ảnh: VÂN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/am-long-khi-don-xuan-ve-608096