Ấm lòng những món quà Tết

Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước, những ngày giáp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, có nhiều đơn vị, đoàn thể, các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong (TNXP) đã về thăm viếng, dâng hoa tại các nghĩa trang liệt sỹ TNXP tại Hà Tĩnh, Quảng Bình và trao quà cho các cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, hơn 500 suất quà được trao tận tay tới các cựu TNXP tại Hà Tĩnh và Quảng Bình đến từ Anh hùng lao động, Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam và lãnh đạo các Công ty trực thuộc Cienco5.

Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam trao quà cho các TNXP có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Ngã ba Đồng Lộc (H.Can Lộc, Hà Tĩnh), nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ TNXP và Nghĩa trang Đồng Lộc (nơi yên nghỉ của 10 cô gái TNXP tiểu đội 4, đại đội 552, tổng đội TNXP 55 Hà Tĩnh cùng hy sinh trong trận bom Mỹ ngày 24-7-1968), những ngày qua, có rất nhiều đơn vị, tập thể, cá nhân đến thăm viếng, dâng hương.

Tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ TNXP toàn quốc và khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc, Anh hùng lao động, Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam cùng đoàn lãnh đạo các Công ty: 545, 507, 557, 577, 585, 592... thuộc Tổng Công ty XDCTGT (Cienco 5) và Công ty CPKTHT CII (TP Hồ Chí Minh) đã thành kính dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Với lòng biết ơn vô hạn, các đại biểu kính cẩn tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất đất nước.

Nhân dịp Xuân Canh Tý 2020 đang đến gần, Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam và lãnh đạo các Công ty thuộc Cienco5 đã trao 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng cho cựu TNXP và các gia đình có công với cách mạng tại H.Can Lộc; trao 10 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho thân nhân 10 cô gái Đồng Lộc. Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam chúc các gia đình chính sách đón năm mới 2020 được sung túc, hạnh phúc, an lành; tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, động viên con cháu cùng đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Nhận món quà hết sức ý nghĩa từ Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP Việt Nam Thân Đức Nam, bà Nguyễn Thị Tăng (1950, thương binh 2/4, trú xã Mỹ Lộc, H.Can Lộc) rưng rưng xúc động: "Cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và chính quyền các cấp. Hàng năm, cứ mỗi độ Tết đến xuân về, các cấp các ngành đều hành hương về mảnh đất thiêng liêng này để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống, cũng như quan tâm đến cuộc sống còn đó chồng chất những khó khăn của các thân nhân liệt sĩ, cựu TNXP, gia đình có công với cách mạng... Cảm ơn lắm những tấm lòng thơm thảo".

Có mặt tại Ngã ba Đồng Lộc từ khá sớm, thắp nén hương thơm lên phần mộ 10 cô gái, ông Nguyễn Thanh (1949, trú H.Hương Sơn) rớm lệ: "Cứ đều đặn năm 4 lần tôi có mặt tại đây để thắp lên phần mộ các chị nén hương tưởng nhớ. Cầu cho anh linh các chị được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng".

Xúc động trước sự quan tâm của đoàn công tác, cựu TNXP Trần Văn Tuấn (thương binh 4/4) cho biết: "Tham gia chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Trở về cuộc sống đời thường với những vết thương chiến tranh để lại khiến tôi đau ốm liên miên, cuộc sống hết sức khó khăn. Nay được sự quan tâm của Hội cựu TNXP Việt Nam, của các Công ty trực thuộc Cienco 5, chúng tôi xin cảm ơn và hứa sẽ phấn đấu, vươn lên trong cuộc sống, xứng đáng là một người lính cụ Hồ".

Ông Trần Hữu Ước - Trưởng BQL Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc cho biết, cứ mỗi dịp lễ, Tết, ông Thân Đức Nam cũng như các đơn vị thuộc Cienco 5 và nhiều công ty thành viên thường xuyên tổ chức cúng viếng, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ dọc Trường Sơn và trao quà, giúp đỡ các cựu TNXP gặp khó khăn trong cuộc sống. Không chỉ vậy, các doanh nghiệp này cũng đã dành nhiều tỷ đồng để tu bổ, sửa sang các nghĩa trang liệt sĩ TNXP thuộc ban Xây dựng 67 Anh hùng, tiền thân của Cienco 5.

Được biết, ngoài chương trình tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc, Phó Chủ tịch Hội TNXP Thân Đức Nam cùng với lãnh đạo các Công ty 545, 507, 557, 577, 585, 592... và Công ty CPKTHT CII (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục hành trình về nguồn tại NTLS Tân Ấp, NTLS Thọ Lộc, NTLS Vạn Ninh (Quảng Bình). Tại các NTLT này, ngoài dâng hương tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống, đoàn công tác còn trao 400 suất quà mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng để vui Tết, đón xuân.

XUÂN SƠN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_219326_am-long-nhung-mon-qua-tet.aspx