Ấm lòng những người già neo đơn

Mỗi khi Tết đến, Xuân về, mọi người, mọi nhà lại mong ngóng ngày được quây quần, sum vầy bên con cháu, gia đình, người thân. Thế nhưng, với những người già neo đơn đang sống trong Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, mùa xuân lại dễ khiến họ tủi thân, cô đơn. Chính vì vậy, Trung tâm luôn chuẩn bị tốt mọi điều kiện để lo cho các cụ có cái Tết ấm cúng, đủ đầy, vui tươi.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh tổ chức dọn vệ sinh, trang trí nhà cửa đón Tết Nguyên đán.

Chúng tôi đến thăm Trung tâm đúng dịp toàn đơn vị tổng dọn vệ sinh, trang hoàng nhà cửa đón Tết. Bởi vậy, dù còn gần chục ngày nữa mới đến tết nhưng không khí đón năm mới ở đây đã rộn ràng. Từ xa đã nghe thấy tiếng người cười nói, tiếng các cụ trò chuyện. Ngay từ cổng ra, vào đến các khu phòng ở, nhóm quét dọn khuôn viên, nhóm lau chùi bàn ghế trong khi những nhóm khác đang treo đèn lồng, dán chữ “Chúc mừng năm mới”.

Vào sống ở Trung tâm đến nay đã hơn 15 năm, năm nào bà Nguyễn Thị Re, quê ở TX Đông Triều cũng ăn tết ở đây. Đối với bà Re, Trung tâm và mọi người ở đây từ lâu đã trở thành gia đình. Tâm sự với chúng tôi, bà chia sẻ: “Những ngày giáp tết như thế này, chúng tôi đều tham gia dọn dẹp, trang trí nhà cửa cùng các cán bộ. Người nào khỏe thì quét mạng nhện, người nào yếu thì trang trí cành đào. Mấy ngày tết đều có bánh chưng, dưa hành đủ cả. Ra tết, Trung tâm còn tổ chức chơi trò chơi có thưởng nên rất vui”.

Đứng cạnh bà Re, bà Nguyễn Thị Bích Thảo cho biết: “Nhiều người còn người thân, thi thoảng cũng về ăn tết với gia đình nhưng về một vài lần rồi lại ăn tết ở Trung tâm. Các cụ bảo ở Trung tâm lâu quen rồi nên cảm thấy ăn tết ở đây vẫn vui hơn. Ngày tết, chúng tôi được ăn nhiều món ngon rồi ra tết lại được đi du xuân vãng cảnh ở chùa Ba Vàng, đền Cửa Ông, chùa Cái Bầu... Đón tết ở Trung tâm đã gần 10 năm nhưng năm nào cũng vui, cũng được nhiều đơn vị, doanh nghiệp quan tâm động viên, thăm hỏi, tặng quà”.

Các cụ ở Trung tâm trang trí cành đào đón tết.

Đi cùng chúng tôi, ông Phạm Minh Tứ, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, cho biết: Hiện Trung tâm có 104 đối tượng, trong đó có 69 đối tượng bảo trợ xã hội, 3 đối tượng lang thang... Để đảm bảo chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện phục vụ các đối tượng đón tết, từ nhiều ngày trước, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch cụ thể. Theo thường lệ, dịp này, Trung tâm chủ động liên lạc với các gia đình đón các cụ về ăn tết với người thân. Tuy nhiên, bình quân mỗi năm chỉ có khoảng 20% đối tượng về với gia đình trong dịp tết. Đối với những cụ ở lại, Trung tâm tăng cường vận động các tổ chức, đơn vị, cá nhân đến thăm hỏi, động viên tinh thần trong những ngày cuối năm. Hiện đã có hơn 10 đoàn từ nhiều địa phương đến thăm, tặng quà cho các đối tượng. Dịp tết năm nay, ngoài 5 triệu đồng hỗ trợ Trung tâm tổ chức các hoạt động đón tết, tỉnh quan tâm hỗ trợ 500.000 đồng/đối tượng.

Cùng với đó, Trung tâm tuyên truyền đến 100% đối tượng về các hoạt động trước, trong và sau tết, như: Chế độ trợ cấp tết, an toàn vệ sinh thực phẩm, đón tiếp các đoàn thăm, tặng quà tết, chương trình du xuân đầu năm... Đồng thời, trang sắm bổ sung các đồ dùng sinh hoạt đảm bảo đủ ấm cho đối tượng trong mùa đông. Vào dịp tết, Trung tâm tổ chức trang trí, treo cờ hoa, cắt tỉa cây xanh, vệ sinh khuôn viên Trung tâm, dọn dẹp khu nghĩa trang...

Để tạo không khí vui tươi, phấn khởi đầu năm mới, Trung tâm cũng tổ chức chương trình đón giao thừa vào đêm 30 và tổ chức các hoạt động biểu diễn văn nghệ, trò chơi dân gian có thưởng, như: Đập niêu, ném bóng nhựa, chơi tam cúc, cờ tướng... Cùng với đó, Trung tâm chú trọng thực đơn cho 4 ngày tết chu đáo, đầy đủ và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; bố trí đủ số lượng cán bộ y tế trực đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho đối tượng. Hoạt động thăm, khám bệnh và tập phục hồi chức năng vẫn được duy trì; thuốc chữa bệnh thông thường dự trữ đủ phòng, điều trị cho đối tượng. Mặt khác, Trung tâm phân công cán bộ làm việc trong những ngày tết đảm bảo tốt công tác quản lý, chăm sóc, phục vụ đối tượng.

Không chỉ thăm, tặng quà, nhiều đoàn từ thiện đã tổ chức biểu diễn văn nghệ phục vụ người già ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh trong dịp cuối năm.

"Hầu hết các đối tượng sống tại Trung tâm đều là người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có gia đình, người thân. Hiểu rõ ý nghĩa của Tết cổ truyền dân tộc, Trung tâm luôn quan tâm tạo điều kiện về vật chất và tinh thần để các cụ đón tết đầy đủ, vui vẻ, không cảm thấy bị cô đơn, bỏ rơi. Đồng thời, chú trọng tổ chức các chương trình, hoạt động thực tế cho các cụ tham gia, đảm bảo mọi sinh hoạt không bị tách biệt khỏi cộng đồng. Nhờ đó, các đối tượng luôn cảm thấy vui vẻ, hào hứng mỗi dịp tết đến, xuân về" - ông Tứ cho biết thêm.

Ngô Dịu

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201901/am-long-nhung-nguoi-gia-neo-don-2420374/